Cần Thơ tổ chức Lễ hội áo bà ba, áo dài quy mô 5.000 người vào dịp 20.10

YẾN PHƯƠNG |

Cần Thơ - Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội trang phục áo bà ba, áo dài với chủ đề "Duyên dáng phương Nam" có quy mô 5.000 người, trong đó lực lượng diễu hành khoảng 4.000 người.

Theo kế hoạch, Lễ hội trang phục áo bà ba, áo dài dự kiến được tổ chức vào sáng ngày 14.10.2023, tại công viên Sông Hậu (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều).

Ảnh: Yến Phương
Khoảng 4.000 người tham gia diễu hành trong Lễ hội áo bà ba, áo dài tại Cần Thơ. Ảnh: Yến Phương

Điểm nhấn của Lễ hội là hoạt động diễu hành áo bà ba, áo dài với quy mô khoảng 5.000 người, trong đó lực lượng diễu hành khoảng 4.000 người. Tuyến đường diễu hành được chia làm 2 nhánh: Nhánh 1 diễu hành áo bà ba, nhánh 2 diễu hành áo dài.

Bên cạnh đó, chương trình biểu diễn nghệ thuật áo bà ba, áo dài có 450 diễn viên, người mẫu tham gia; gồm các tiết mục thể hiện nội dung áo bà ba thời mở đất, áo bà ba trong kháng chiến giữ đất, áo dài xưa và nay, áo bà ba trong lễ hội và nghệ thuật, duyên dáng phương Nam.

Ngoài ra, trong khuôn khổ lễ hội còn có hoạt động diễu hành đoàn xe máy cổ đến viếng Ðền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ (khoảng 100 chiếc), hoạt động "Chợ xưa", trao giải cuộc thi ảnh "Nét duyên Áo bà ba" và giao lưu múa dân vũ,...

Ảnh: Yến Phương
Tuyên truyền sâu rộng hình ảnh áo dài của phụ nữ Việt Nam, áo bà ba của phụ nữ miền Tây Nam bộ. Ảnh: Yến Phương

Lễ hội là hoạt động thiết thực chào mừng 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương (2004 - 2024) và 93 năm Ngày truyền thống Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 - 20.10.2023). Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng hình ảnh áo dài, áo bà ba và niềm tự hào về trang phục áo dài của phụ nữ Việt Nam, áo bà ba của phụ nữ miền Tây Nam bộ.

YẾN PHƯƠNG