Cho nhân viên bán dâm trong nhà nghỉ, bị bắt sau 10 năm trốn truy nã

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 6.10, Công an huyện Xuân Lộc đã phối hợp phát hiện bắt giữ Khương Trọng Toàn (52 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc) khi Toàn trốn tại phường 8, TP.Vũng Tàu. Toàn là đối tượng truy nã về tội chứa mại dâm bị bắt giữ nhưng cho tại ngoại vào năm 2011.

Trước đó, vào tháng 8.2011, Khương Trọng Toàn đã lợi dụng việc kinh doanh nhà nghỉ ‘‘Tuyết Nhi” thuộc xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc để tổ chức cho nhân viên thực hiện hành vi bán dâm nhằm mục đích thu lợi bất chính. 

Đến ngày 23.9.2011, Toàn bị Công an huyện Xuân Lộc bắt giữ về hành vi chứa mại dâm, sau đó được cho tại ngoại chờ xét xử. Trong quá trình tại ngoại, Toàn đã bỏ trốn. 

Ngày 7.7.2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc đã ra quyết định truy nã đối với Khương Trọng Toàn. 

Trước đó, ngày 3.10, Công an xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc cũng đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Hành (29 tuổi, ngụ xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc) là đối tượng truy nã về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo Quyết định truy nã của Công an Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Hiện đã bàn giao Nguyễn Văn Hành cho Công an thị xã Bến Cát để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

HÀ ANH CHIẾN