Công an Đồng Nai khuyến cáo không tích trữ xăng dầu tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

HÀ ANH CHIẾN |

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng một số người dân mang theo can loại lớn để mua xăng tích trữ, có thể tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, vừa qua đã có tình trạng một số người dân mang theo can loại lớn để mua xăng tích trữ, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cho rằng, xăng dầu là loại chất nguy hiểm cháy, nổ cao và có tính chất lý, hóa đặc biệt, nếu được tích trữ trong các can nhựa hoặc thiết bị chứa không phù hợp, với đặc tính của xăng dầu thì rất dễ dẫn đến hiện tượng bị hư hỏng hoặc do va đập làm vỡ, thủng thiết bị chứa dẫn đến rò rỉ xăng dầu, ra ngoài tạo thành môi trường nguy hiểm cháy, nổ, đặc biệt là trong không gian kín, hẹp. 

Khi chứa xăng, dầu không an toàn có thể dẫn đến sự cố cháy hoặc nổ. Đám cháy lan rất nhanh (vận tốc cháy lan theo bề mặt có thể đạt đến trên 40m/phút), tỏa ra nhiều khói, chất độc gây nguy cơ tử vong của người trong nhà rất cao, đồng thời gây khó khăn cho công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Thực tế đã xảy ra nhiều trường hợp cháy, nổ gây chết người do tích trữ xăng dầu trong nhà.  

Ngoài ra, việc tích trữ xăng, dầu gây cháy, nổ có thể bị xử lý hành chính, thậm chí là xử lý hình sự…

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Bắt cát tặc bơm hút cát trên sông Đồng Nai, tạm giữ 2 ghe gỗ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 11.10, Đội Cảnh sát đường thủy, Công an Đồng Nai đã tiến hành lập biên bản bàn giao 2 phương tiện bơm hút cát trên cho Công xã Tam An, huyện Long Thành tạm giữ, để tiếp tục điều tra, xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng Nai: Va chạm xe đầu kéo, một người phụ nữ tử vong

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 11.10, cơ quan chức năng Đồng Nai đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy khiến 1 người tử vong.

Đấu giá 6 khu đất "vàng" trị giá gần 790 tỉ đồng ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Dự kiến từ nay đến cuối năm 2022, Đồng Nai sẽ hoàn thành các thủ tục để đưa ra đấu giá 6 khu đất tại bốn địa phương là TP Biên Hòa và các huyện Cẩm Mỹ, Thống Nhất, Trảng Bom (Đồng Nai). Tổng giá trị khởi điểm của các khu đất dự kiến gần 790 tỉ đồng.

Đồng Nai kiến nghị Bộ Công Thương tìm nguồn cung ứng xăng dầu

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 10.10, Sở Công Thương tỉnh  Đồng Nai đã có văn bản gửi Bộ Công Thương báo cáo về tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn.


Bắt cát tặc bơm hút cát trên sông Đồng Nai, tạm giữ 2 ghe gỗ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 11.10, Đội Cảnh sát đường thủy, Công an Đồng Nai đã tiến hành lập biên bản bàn giao 2 phương tiện bơm hút cát trên cho Công xã Tam An, huyện Long Thành tạm giữ, để tiếp tục điều tra, xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng Nai: Va chạm xe đầu kéo, một người phụ nữ tử vong

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 11.10, cơ quan chức năng Đồng Nai đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy khiến 1 người tử vong.

Đấu giá 6 khu đất "vàng" trị giá gần 790 tỉ đồng ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Dự kiến từ nay đến cuối năm 2022, Đồng Nai sẽ hoàn thành các thủ tục để đưa ra đấu giá 6 khu đất tại bốn địa phương là TP Biên Hòa và các huyện Cẩm Mỹ, Thống Nhất, Trảng Bom (Đồng Nai). Tổng giá trị khởi điểm của các khu đất dự kiến gần 790 tỉ đồng.

Đồng Nai kiến nghị Bộ Công Thương tìm nguồn cung ứng xăng dầu

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 10.10, Sở Công Thương tỉnh  Đồng Nai đã có văn bản gửi Bộ Công Thương báo cáo về tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn.