Đề nghị lồng ghép hướng dẫn chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em khi học trực tuyến

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có công văn gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe, tâm lý xã hội và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường tại nhiều địa phương trên cả nước, ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống xã hội, trong đó có trẻ em: Trẻ em có thể bị nhiễm COVID-19 cần phải điều trị và bị đe dọa về tính mạng; trẻ em bị ảnh hưởng đến sức khỏe, dinh dưỡng và an toàn do cha mẹ, người chăm sóc phải điều trị nhiễm COVID-19, đi cách ly tập trung theo quy định hoặc trẻ em phải đi cách ly tập trung mà không có cha mẹ, người thân đi cùng hoặc phải cách ly y tế phòng, chống lây nhiễm dẫn đến thay đổi về môi trường sống, thiếu sự chăm sóc thường xuyên của cha mẹ; do giãn cách xã hội, cha mẹ bị giảm thu nhập, mất việc làm dẫn đến gia tăng nguy cơ trẻ em bị bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, xâm hại trên môi trường mạng, tai nạn, thương tích; trẻ em bị hạn chế vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động xã hội.

Thời gian vừa qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các tổ chức xây dựng và phát hành bộ tài liệu hướng dẫn chăm sóc sức khỏe, tâm lý xã hội cho trẻ em và bảo đảm an toàn, phòng, chống xâm hại trẻ em.

Trong bối cảnh ngành Giáo dục và Đào tạo đang phải thực hiện việc dạy và học trực tuyến ở các địa phương thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, triển khai việc lồng ghép kịp thời nội dung của bộ tài liệu nêu trên vào các tiết học trực tuyến để trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh về bảo đảm an toàn, chăm sóc sức khỏe, tâm lý xã hội trong dịch bệnh COVID-19.

Danh mục tài liệu: Chăm sóc con trong mùa dịch COVID-19; Hướng dẫn bảo đảm an toàn cho trẻ em và phụ nữ khi cách ly tại nhà trong phòng, chống dịch COVID-19; Những điều cần biết để tự chăm sóc bản thân trong cơ sở cách ly.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Phòng ngừa bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em khi cách ly tại nhà

QUANG MINH |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ban hành tài liệu Hướng dẫn bảo đảm an toàn cho trẻ em và phụ nữ khi cách ly tại nhà trong phòng chống dịch COVID-19.

MC Nguyên Khang san sẻ với các trẻ em khó khăn, mồ côi 

DI PY |

Xúc động trước hoàn cảnh khó khăn của các em học sinh có ba hoặc mẹ là F0 và mất do dịch COVID-19, MC Nguyên Khang quyết định tặng học bổng học tập cho một em đến lớp 12.

Trẻ em nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế được hỗ trợ

QUANG MINH |

Trẻ em trong thời gian điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế được hỗ trợ thêm một lần mức 1.000.000 đồng/trẻ em.

Phòng ngừa bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em khi cách ly tại nhà

QUANG MINH |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ban hành tài liệu Hướng dẫn bảo đảm an toàn cho trẻ em và phụ nữ khi cách ly tại nhà trong phòng chống dịch COVID-19.

MC Nguyên Khang san sẻ với các trẻ em khó khăn, mồ côi 

DI PY |

Xúc động trước hoàn cảnh khó khăn của các em học sinh có ba hoặc mẹ là F0 và mất do dịch COVID-19, MC Nguyên Khang quyết định tặng học bổng học tập cho một em đến lớp 12.

Trẻ em nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế được hỗ trợ

QUANG MINH |

Trẻ em trong thời gian điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế được hỗ trợ thêm một lần mức 1.000.000 đồng/trẻ em.