Đồng Nai quan tâm đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động

Xuân Mai |

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với huyện Nhơn Trạch và đề nghị cần quan tâm đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động.

Trong hơn 2 năm qua, Nhơn Trạch đã thu hút 18 dự án đầu tư mới, với số vốn đầu tư trên 233,4 triệu USD. Đến nay, số dự án đầu tư trên địa bàn huyện là 518 dự án với số vốn đầu tư là 10,25 tỉ USD, hiện đã có 318 dự án đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho 119.800 lao động. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết: Muốn phát triển đô thị Nhơn Trạch, trong tương lai phải đặc biệt quan tâm đến phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số. Để làm được điều đó, đòi hỏi phải đào tạo, xây dựng được đội ngũ cán bộ có trình độ, thật sự tận tâm, liêm khiết.

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, huyện cần đẩy mạnh công tác tạo nguồn trung kiên và kết nạp đảng viên, nhất là trong các doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, luân chuyển cán bộ, công chức đảm bảo theo đúng quy định. Đồng thời, phải thường xuyên kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng và đảng viên chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng với phương châm phòng ngừa là chính, nhất là đối với lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm...

Bí thư Tỉnh ủy nhận định, huyện Nhơn Trạch có lợi thế vùng ven sông với chiều dài gần 33 km nên cần có định hướng quy hoạch hiệu quả để phát triển kinh tế và du lịch ven sông.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh lưu ý, huyện cần nâng cao hơn nữa hiệu quả việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đối với những dự án chậm triển khai phải quyết liệt thu hồi; đồng thời chủ động đầu tư cơ sở hạ tầng các khu tái định cư để kịp thời bố trí tái định cư cho người dân; quan tâm đầu tư nhà ở xã hội. Trước mắt, xây dựng lộ trình cụ thể, tập trung nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu, phấn đấu được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao…


Xuân Mai
TIN LIÊN QUAN

Bà Phạm Thị Kiều Thu được bầu làm Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Nhơn Trạch

Xuân Mai |

100% ủy viên Ủy ban MTTQVN huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) thống nhất bầu bà Phạm Thị Kiều Thu, Bí thư Đảng ủy xã Long Thọ, giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Nhơn Trạch.

Ưu tiên nguồn vốn cho Nhơn Trạch làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư

Xuân Mai |

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng tại buổi làm việc với UBND huyện Nhơn Trạch về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong quý I/2023 vào ngày 14.4.2023.

Đồng Nai: Công bố 11 quyết định về công tác cán bộ ở huyện Nhơn Trạch

XUÂN MAI |

Chiều 23.3, huyện Nhơn Trạch đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ của Ban thường vụ Huyện ủy và UBND huyện. 

Khởi công 2 dự án tiêu thoát nước và kết nối giao thông vùng Nhơn Trạch

Xuân Mai |

Ngày 30.1, UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã khởi công Dự án kiên cố hoá kênh Bà Ký và cải tạo, nâng cấp đường Hùng Vương; phát động thi đua, đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Bà Phạm Thị Kiều Thu được bầu làm Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Nhơn Trạch

Xuân Mai |

100% ủy viên Ủy ban MTTQVN huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) thống nhất bầu bà Phạm Thị Kiều Thu, Bí thư Đảng ủy xã Long Thọ, giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Nhơn Trạch.

Ưu tiên nguồn vốn cho Nhơn Trạch làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư

Xuân Mai |

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng tại buổi làm việc với UBND huyện Nhơn Trạch về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong quý I/2023 vào ngày 14.4.2023.

Đồng Nai: Công bố 11 quyết định về công tác cán bộ ở huyện Nhơn Trạch

XUÂN MAI |

Chiều 23.3, huyện Nhơn Trạch đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ của Ban thường vụ Huyện ủy và UBND huyện. 

Khởi công 2 dự án tiêu thoát nước và kết nối giao thông vùng Nhơn Trạch

Xuân Mai |

Ngày 30.1, UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã khởi công Dự án kiên cố hoá kênh Bà Ký và cải tạo, nâng cấp đường Hùng Vương; phát động thi đua, đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.