Dự báo nắng nóng ngày 6.4 tại TP Hồ Chí Minh và Nam Bộ

HẠ MÂY |

Ngày 6.4, nắng nóng tiếp tục duy trì tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành lân cận.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, ngày hôm qua (5.4), nắng nóng xảy ra vài nơi ở khu vực TP Hồ Chí Minh. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C. Trong đó, tại trạm Tân Sơn Nhất 35 độ C, trạm Nhà Bè 33.4 độ C. Độ ẩm thấp nhất 50-55%.

Ngày hôm nay (6.4), nhiệt độ cao nhất tại Tân Sơn Nhất là 35 độ C.

Dự báo trong hôm nay và ngày mai, nắng nóng xảy ra chủ yếu ở khu vực trung tâm và phía bắc thành phố. Nhiệt độ cao nhất: 35-36 độ C. Độ ẩm thấp nhất 45-55%. Thời gian nắng nóng trong ngày khoảng từ 13h-16h.

 
 Dự báo nhiệt độ, thời gian nắng nóng tại một số quận, huyện TP Hồ Chí Minh. Ảnh chụp màn hình

Do ảnh hưởng của nắng nóng, nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư có xu hướng tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Về triều cường, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai lên chậm và ở mức thấp. Đến 7h ngày 6.4, mực nước cao nhất ngày tại các trạm như sau: Trạm Phú An 1,23m; trạm Nhà Bè 1,22m đều thấp hơn mức báo động I.

Trong 2-3 ngày tới, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai tiếp tục lên theo kỳ triều cường giữa tháng 2 Âm lịch (nhuận), sau xuống chậm.

Đỉnh triều đợt này có thể xuất hiện vào ngày 7-9.4 (tức vào ngày 17-19.2 Âm lịch).

Cụ thể, trạm Phú An và trạm Nhà Bè có khả năng ở mức 1,37-1,42m (xấp xỉ báo động I). Thời gian xuất hiện đỉnh từ 4-6h và 17-19h.

Trạm Biên Hòa có khả năng ở mức 1,65-1,75m (thấp hơn báo động I 0,05-0,15m). Trạm Thủ Dầu Một có khả năng ở mức 1,40-1,45m (xấp xỉ hoặc cao hơn báo động I khoảng 0,05m).

HẠ MÂY
TIN LIÊN QUAN

Nhịp sống 24h: Miền Bắc sắp nắng nóng gay gắt

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Miền Bắc sắp nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi trên 37 độ C; Tuyến phố duy nhất ở Hà Nội có mái che vỉa hè...

Nhịp sống 24h: Nắng nóng gay gắt, người dân Thủ đô kín mít ra đường

Thanh Thanh (T/H) |

Nhịp sống 24h: Trung tâm đăng kiểm tại TP.Hồ Chí Minh chật kín phương tiện chờ kiểm định; Nắng nóng gay gắt, người dân Thủ đô kín mít ra đường; Thảo Cầm Viên: Động vật phát triển tốt, song cơ sở vật chất cần nâng cấp.

Nhịp sống 24h: Thời tiết nắng nóng sau Tết, trẻ em nhập viện gia tăng

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: TPHCM rà soát những tổ chức, cá nhân vi phạm mua sắm thiết bị chống dịch; Thời tiết nắng nóng sau Tết, trẻ em nhập viện gia tăng; Hàng loạt quán "Cà phê âm nhạc" dội âm thanh cực lớn, náo loạn khu dân cư.

Hồ Thu Anh đón năm mới cùng bộ ảnh nắng xuân về trên muôn hoa

DI PY, ảnh: Nhân vật. |

Một mùa xuân mới lại đến, mang theo những cảm xúc khác nhau cho mỗi người. Riêng với fashionista Hồ Thu Anh, Tết là tổng hòa của những điều bình dị được nhìn theo con mắt mới mẻ, tạo nên vẻ đẹp rất riêng mà chỉ Tết mới có.

Nhịp sống 24h: Miền Bắc sắp nắng nóng gay gắt

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Miền Bắc sắp nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi trên 37 độ C; Tuyến phố duy nhất ở Hà Nội có mái che vỉa hè...

Nhịp sống 24h: Nắng nóng gay gắt, người dân Thủ đô kín mít ra đường

Thanh Thanh (T/H) |

Nhịp sống 24h: Trung tâm đăng kiểm tại TP.Hồ Chí Minh chật kín phương tiện chờ kiểm định; Nắng nóng gay gắt, người dân Thủ đô kín mít ra đường; Thảo Cầm Viên: Động vật phát triển tốt, song cơ sở vật chất cần nâng cấp.

Nhịp sống 24h: Thời tiết nắng nóng sau Tết, trẻ em nhập viện gia tăng

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: TPHCM rà soát những tổ chức, cá nhân vi phạm mua sắm thiết bị chống dịch; Thời tiết nắng nóng sau Tết, trẻ em nhập viện gia tăng; Hàng loạt quán "Cà phê âm nhạc" dội âm thanh cực lớn, náo loạn khu dân cư.

Hồ Thu Anh đón năm mới cùng bộ ảnh nắng xuân về trên muôn hoa

DI PY, ảnh: Nhân vật. |

Một mùa xuân mới lại đến, mang theo những cảm xúc khác nhau cho mỗi người. Riêng với fashionista Hồ Thu Anh, Tết là tổng hòa của những điều bình dị được nhìn theo con mắt mới mẻ, tạo nên vẻ đẹp rất riêng mà chỉ Tết mới có.