Học sinh vận động kinh phí, mua cây bản địa trồng ở khu bảo tồn

HƯNG THƠ |

Từ số tiền vận động được, nhóm học sinh ở Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Quảng Trị) mua nhiều giống cây bản địa, kêu gọi các cộng tác viên tham gia trồng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông.

Ngày 24.10, tại tiểu khu 700 (xã Tà Long, huyện Đakrông) thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị), 1.000 cây giống bản địa gồm lim xanh, dỗi, sến, lát hoa, giáng hương được nhóm học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn và các cộng tác viên trồng.

Số cây bản địa này được ươm trồng cứng cáp và xuống đất đúng dịp thời tiết có mưa, nên tỉ lệ sống rất cao.

Để có cây giống bản địa trồng ở khu bảo tồn, tháng 3.2023, 4 học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - đứng đầu là em Lâm Hồng Phúc - đã thành lập Dự án Green Era rồi vận động gây quỹ.

Nhóm học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tham gia trồng cây gây rừng. Ảnh: H.T.
Nhóm học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tham gia trồng cây gây rừng. Ảnh: H.Thơ

Bước đầu, dự án vận động được 120 triệu đồng. Hiện đã trích 86 triệu đồng để mua 1.000 cây bản địa trồng trên diện tích 1ha và chăm sóc trong 5 năm, đúng với mức đầu tư trồng, chăm sóc 1 ha rừng do UBND tỉnh Quảng Trị quy định.

Không dừng lại ở việc trồng 1.000 cây nói trên, nhóm học sinh mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, để trồng cây gây rừng ở các diện tích đất rừng nghèo nhằm hạn chế hậu quả của biến đổi khí hậu gây ra.

Được biết, dự án của nhóm học sinh được Tỉnh Đoàn Quảng Trị bảo trợ.

HƯNG THƠ