Ngày 5.12, Huyện ủy huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, tính đến năm 2022, doanh thu thương mại dịch vụ của huyện đã tăng hơn 34 lần, so với thời điểm mới thành lập vào năm 2003, đạt hơn 19.500 tỉ đồng.
Trong đó, tỉ trọng dịch vụ du lịch tăng lên đến 71,4%, công nghiệp giảm xuống còn 22,2%; nông - lâm nghiệp - thủy sản chỉ còn 6,4%.
Riêng về du lịch, địa bàn huyện có khoảng 7 dự án đang triển khai (chủ yếu tại Long Hải) với tổng vốn đầu tư hơn 2.100 tỉ đồng. Đồng thời, có khoảng 100 cơ sở lưu trú với hơn 1.200 phòng đang hoạt động, đáp ứng đủ nhu cầu đa dạng của du khách khi đến địa phương.
Theo ông Huỳnh Sơn Tuấn - Bí thư Huyện ủy, qua 20 năm thành lập và phát triển với những định hướng đúng đắn, từ một huyện vùng nông thôn, xuất phát điểm của nền kinh tế thấp, chủ yếu tập trung phát triển ngành nông nghiệp..., đến nay, huyện Long Điền đã xây dựng được một nền kinh tế phát triển với tốc độ khá, trung bình 13,8% năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỉ trọng thương mại, dịch vụ, công nghiệp và giảm dần tỉ trọng nông nghiệp. Hiện nay, toàn huyện không còn hộ nghèo chuẩn quốc gia, và đang phấn đấu không còn hộ nghèo cấp tỉnh trên địa bàn...
Theo ông Tuấn, trong thời gian tới, Long Điền sẽ tập trung nguồn lực để phát triển du lịch cả chiều sâu lẫn chiều rộng. Dựa vào địa hình ven biển và chân núi sẽ hình thành các loại hình du lịch tổng hợp có chất lượng cao để kéo dài thời gian lưu trú và kích cầu tiêu dùng của du khách.
Đồng thời, huyện cũng phấn đấu xây dựng và phát triển đô thị Long Hải đạt chất lượng đô thị loại IV vào năm 2025, làm cơ sở hình thành đô thị loại III, hướng tới xây dựng đô thị du lịch biển.
Ngày 5.12, huyện Long Điền đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập; đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; đón nhận bức trướng do Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Đảng bộ huyện Long Điền.