Kiên Giang xây dựng biên giới, biển đảo sạch ma túy

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang chỉ đạo tăng cường xây dựng xã phường, biên giới, biển đảo “Sạch ma túy” gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về phòng, chống tội phạm.

Báo cáo của UBND tỉnh Kiên Giang trong kỳ họp HĐND tỉnh vừa qua cho biết, 6 tháng đầu năm 2024 đã phát hiện 215 vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Nguồn ma túy từ TPHCM và các tỉnh lân cận cận chuyển vào thông qua các chành xe khách, dịch vụ vận tải hàng hóa. Phát hiện ma túy “núp bóng” thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử ở một số địa phương; tình trạng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong các nhà nghỉ, khách sạn... vẫn còn xảy ra.

Tuy nhiên số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy giảm so với đầu năm 2024 do làm tốt công tác tuyên truyền, xử lý và đưa cai nghiện.

Công an tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy năm 2024. Thành lập Văn phòng, Chi nhánh Văn phòng liên lạc phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới với tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia.

Thiếu tá Trương Văn Quốc, Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, thực hiện Kế hoạch chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang về xây dựng 15 xã, phường biên giới, biển đảo sạch ma túy, vừa qua Ban Thanh niên Công an tỉnh và Huyện đoàn Kiên Lương đã tổ chức ký kết triển khai mô hình "Đội Thanh niên 4 không về ma túy". Trong đó giai đoạn đầu sẽ tập trung triển khai tại 2 xã đảo Sơn Hải và Hòn Nghệ (huyện Kiên Lương), sau đó sơ kết và nhân rộng trên địa bàn toàn huyện.

Ban Thanh niên Công an tỉnh và Huyện đoàn Kiên Lương ký kết triển khai mô hình “Đội Thanh niên 4 không về ma túy“. Ảnh: Công an Kiên Giang
Ban Thanh niên Công an tỉnh và Huyện đoàn Kiên Lương ký kết triển khai mô hình “Đội Thanh niên 4 không về ma túy“. Ảnh: Công an Kiên Giang

Còn tại TP Phú Quốc, theo thống kê 6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn phát hiện 34 vụ, 50 đối tượng vận chuyển, mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 1,37 kg ma túy các loại, đưa 128 người nghiện ma túy đi cai nghiện.

Trong lễ phát động Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 vừa qua, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng cho biết: Thành phố kêu gọi mọi người chung tay đẩy lùi tệ nạn ma túy, góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, lành mạnh. Phú Quốc là điểm đến du lịch nổi tiếng trong và ngoài nước nên việc giữ gìn hình ảnh đẹp là rất cần thiết, tất cả mọi người đều phải quan tâm.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống ma túy trong thời gian tới, ông Huỳnh Quang Hưng yêu cầu cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng chống ma túy. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm phòng chống ma túy, nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, đẩy mạnh công tác đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy tại cộng đồng.

NGUYÊN ANH