Kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập Quan hệ Ngoại giao Việt Nam và Oman

Thanh Hương |

Đại sứ quán Oman tại Việt Nam vừa tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thiết lập Quan hệ Ngoại giao Việt Nam – Oman tại Hà Nội.

Tại buổi lễ ghi dấu cột mốc đầy ý nghĩa trong lịch sử quan hệ hai nước, Ngài Saleh Mohamed Ahmed Al Saqri - Đại sứ Vương quốc Oman, ông Trương Quang Hoài Nam - Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương và Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Nguyễn Minh Hằng cùng bày tỏ vui mừng trước những thành tựu cũng như triển vọng phát triển quan hệ hai nước ngày càng sâu sắc và toàn diện hơn.

Vương quốc Oman và Việt Nam đã có những bước tiến dài trong quan hệ hợp tác song phương. Quan hệ chính trị không ngừng được củng cố thông qua các hoạt động trao đổi đoàn thường xuyên giữa các Bộ, ngành hai nước.

Đại sứ Oman Saleh Mohamed Ahmed Al Saqri phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BTC
Đại sứ Oman Saleh Mohamed Ahmed Al Saqri phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BTC

Hai nước đã ký khoảng 10 Hiệp định/Thỏa thuận và 3 Biên bản ghi nhớ trong nhiều lĩnh vực khác nhau như chính trị, kinh tế, thương mại, nhân lực, tránh đánh thuế hai lần, khuyến khích và bảo hộ lẫn nhau trong đầu tư, sản xuất…

Đại sứ Oman - Saleh Mohamed Ahmed Al Saqri phát biểu tại buổi lễ: “Một trong những thỏa thuận quan trọng là thành lập Ủy ban hỗn hợp hợp tác kinh tế Việt Nam - Oman; Hiệp định thành lập hội đồng doanh nhân chung; Thỏa thuận thành lập nhóm tham vấn chính trị. Hai bên cũng tổ chức nhiều cuộc họp quan trọng…”.

Nhiều văn kiện, thỏa thuận hợp tác song phương đã được ký kết, trong đó gần đây nhất là ngày 28.4, hai nước đã ký Hiệp định miễn thị thực cho người mang Hộ chiếu ngoại giao, Hộ chiếu công vụ và Hộ chiếu đặc biệt. 

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Nguyễn Minh Hằng và Ngài Saleh Mohamed Ahmed Al Saqri - Đại sứ Oman chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: BTC
Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Nguyễn Minh Hằng và Ngài Saleh Mohamed Ahmed Al Saqri - Đại sứ Oman tại buổi lễ. Ảnh: BTC

Nhìn lại chặng đường 30 năm thiết lập Quan hệ Ngoại giao giữa Việt Nam và Oman, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Nguyễn Minh Hằng bày tỏ niềm trân trọng trước những thành tựu vượt bậc trong quan hệ chính trị ngoại giao, đặc biệt là trong hợp tác kinh tế thương mại song phương.

Hợp tác kinh tế giữa hai nước không ngừng được đẩy mạnh và ngày càng đi vào thực chất. Kim ngạch trao đổi thương mại song phương năm 2021 đạt 338,1 triệu USD, tăng 100% so với năm 2020, mức tăng trưởng ấn tượng trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Trong đó, Quỹ VOI được thành lập và hoạt động trên cơ sở thỏa thuận và hỗ trợ của  Chính phủ hai nước từ năm 2008. Từ vốn cam kết ban đầu là 100 triệu USD năm 2009 đến nay Quỹ VOI đã giải ngân hơn 300 triệu USD.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Cam kết quốc tế liên quan đến phòng ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em

QUANG MINH |

Ngày 27.5, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Tổ chức lao động quốc tế (ILO) và Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo quốc tế về các cam kết quốc tế liên quan đến phòng ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em.

Tổ chức Tài chính Quốc tế đầu tư phát triển hoạt động chăn nuôi heo bền vững

Thanh Hương |

Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Quỹ Châu Á mới nổi IFC (Cty Quản lý Tài sản IFC) sẽ đầu tư 52 triệu USD dưới hình thức cổ phần phổ thông vào Cty CP Tập đoàn Mavin (Tập đoàn Mavin) nhằm giúp khắc phục hậu quả của Dịch tả heo Châu Phi (ASF) đối với ngành chăn nuôi heo khu vực Châu Á.

2 triển lãm quốc tế về điện tử và công nghiệp 

DI PY |

Triển lãm công nghiệp quốc tế VME (Vietnam Manufacturing Expo) 2022 và Triển lãm điện tử quốc tế NEPCON Việt Nam 2022 sẽ được tổ chức tại Cung hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội).

Cuộc thi thiết kế Logo kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Hàn

Thanh Hương |

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc, cuộc thi thiết kế Logo kỷ niệm cũng chính thức được phát động. 

Cam kết quốc tế liên quan đến phòng ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em

QUANG MINH |

Ngày 27.5, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Tổ chức lao động quốc tế (ILO) và Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo quốc tế về các cam kết quốc tế liên quan đến phòng ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em.

Tổ chức Tài chính Quốc tế đầu tư phát triển hoạt động chăn nuôi heo bền vững

Thanh Hương |

Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Quỹ Châu Á mới nổi IFC (Cty Quản lý Tài sản IFC) sẽ đầu tư 52 triệu USD dưới hình thức cổ phần phổ thông vào Cty CP Tập đoàn Mavin (Tập đoàn Mavin) nhằm giúp khắc phục hậu quả của Dịch tả heo Châu Phi (ASF) đối với ngành chăn nuôi heo khu vực Châu Á.

2 triển lãm quốc tế về điện tử và công nghiệp 

DI PY |

Triển lãm công nghiệp quốc tế VME (Vietnam Manufacturing Expo) 2022 và Triển lãm điện tử quốc tế NEPCON Việt Nam 2022 sẽ được tổ chức tại Cung hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội).

Cuộc thi thiết kế Logo kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Hàn

Thanh Hương |

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc, cuộc thi thiết kế Logo kỷ niệm cũng chính thức được phát động.