Lãnh đạo Sa Pa và Hội An gặp nhau, chia sẻ kinh nghiệm làm du lịch

An Nhiên |

Ngày 19.2, lãnh đạo thị xã Sa Pa (Lào Cai) và thành phố Hội An (Quảng Nam) đã có buổi làm việc, chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản lý, phát triển du lịch.

Dự hội nghị có ông Trần Ánh, Bí thư Thành ủy Hội An; lãnh đạo Thành uỷ và một số phòng, ban chuyên môn của Hội An.

Tiếp và làm việc với đoàn, có ông Phan Đăng Toàn, Bí thư Thị ủy Sa Pa; lãnh đạo thị xã và một số phòng, ban chuyên môn của Sa Pa.

Lãnh đạo thành phố Hội An phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Thành uỷ Hội An phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Thị ủy Sa Pa phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Thị ủy Sa Pa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Hưng

Tại buổi làm việc, hai địa phương đã thông tin nhanh tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong lĩnh vực du lịch; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, những giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đô thị, phát triển các loại hình du lịch dịch vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội.

Thành phố Hội An và thị xã Sa Pa thống nhất phối hợp triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ quản lý lữ hành, vận chuyển, lưu trú, tài nguyên và các sản phẩm, dịch vụ du lịch; tổ chức khảo sát, kiểm tra việc thực hiện chương trình hợp tác; thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình phát triển du lịch; phối hợp tuyên truyền, quảng bá, mở rộng thị trường khách du lịch trong và ngoài nước...

Lãnh đạo thị xã Sa Pa tặng quà lưu niệm cho thành phố Hội An.
Lãnh đạo thị xã Sa Pa tặng quà lưu niệm cho thành phố Hội An.
Lãnh đạo thành phố Hội An tặng quà lưu niệm cho thị xã Sa Pa. Ảnh: Lê Hưng
Lãnh đạo thành phố Hội An tặng quà lưu niệm cho thị xã Sa Pa. Ảnh: Lê Hưng

Được biết, kể từ năm 2012, sau khi huyện Sa Pa trước đây (nay là thị xã Sa Pa) ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác về quản lý đô thị và phát triển du lịch với thành phố Hội An, 2 bên thường xuyên trao đổi, giúp đỡ nhau về kinh nghiệm trên các mặt liên quan, nhất là du lịch và dịch vụ.

Luân phiên 2 năm một lần, Sa Pa và Hội An đều cử đoàn đại biểu địa phương đến học tập lẫn nhau, trao đổi, đúc rút kinh nghiệm thắt chặt mối quan hệ giao lưu, hợp tác…

An Nhiên