LĐLĐ Bình Dương với nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng công nhân 2022

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 8.6, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết Tháng công nhân 2022 đã khép lại với nhiều hoạt động ý nghĩa của công đoàn trong việc chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động.

Theo ghi nhận, từ đầu tháng 5.2022, tỉnh Bình Dương đã tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà cho công nhân lao động tại các khu nhà trọ, các doanh nghiệp trên địa bàn.

Các cấp công đoàn tỉnh Bình Dương đã thăm và trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân lao động không may gặp khó khăn như bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, tử vong do COVID-19.... Hàng ngàn lao động đã được nhận hỗ trợ từ hoạt động này.

Đáng chú ý là chương trình phiên chợ bán hàng giá gốc, giá ưu đãi diễn ra từ ngày 5-8.5 tại Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương. Hơn 10.000 lao động được thụ hưởng hoạt động này. Thời gian tiếp theo, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Hộ Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương tổ chức nhiều phiên chợ 0 đồng tại khu vực đông công nhân lao động đang gặp khó khăn.

Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương trao quà hỗ trợ công nhân lao động. Ảnh: Đình Trọng
Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương trao quà hỗ trợ công nhân lao động. Ảnh: Đình Trọng

Năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã kiến nghị và UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương hỗ trợ 5.000 suất quà cho gia đình đoàn viên, người lao động gặp khó khăn (mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt). Sự hỗ trợ này không lớn nhưng giúp người lao động có thêm tiền để trang trải vượt qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục gắn bó với Bình Dương.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn cũng có nhiều hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động. Cụ thể tại Trung tâm Văn hóa Lao động thường xuyên tổ chức các đêm văn nghệ, cuộc thi tiếng hát người lao động sau giờ tan ca.

 
 Các hoạt động văn nghệ chăm lo đời sống tin thần cho NLĐ.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, chăm lo cho công nhân là nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh Bình Dương đặc biệt quan tâm, góp phần vào mục tiêu cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống người lao động trên địa bàn tỉnh.

Nhiều năm nay, tháng 5 với nhiều hoạt động thiết thực, mang thông điệp tích cực đến với công nhân lao động đã được tổ chức. Với mục tiêu đi vào thực chất, hạn chế các hoạt động bề nổi, các cấp Công đoàn Bình Dương đã tập trung hướng mạnh về cơ sở, phát động các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo gắn với tuyên truyền pháp luật, xây dựng môi trường làm việc an toàn. Đặc biệt là công tác quan tâm chăm lo các đối tượng đoàn viên, công nhân lao động bị tai nạn lao động, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chính những hành động, nhỏ ý nghĩa lớn đã làm lan tỏa những giá trị cao đẹp, cổ vũ tinh thần lớn lao cho những người lao động khó khăn vượt qua nghịch cảnh. 

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Người già nhất thế giới một mình đi thuyền qua Thái Bình Dương

Hà Anh |

Cụ ông 83 tuổi về tới Nhật Bản vào sáng 4.6 sau chuyến đi một mình liên tục qua Thái Bình Dương, trở thành người lớn tuổi nhất từng làm được điều này. 

Bình Dương: Triển khai rộng rãi chương trình "1 triệu sáng kiến vượt khó"

ĐÌNH TRỌNG |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Dương đang đẩy mạnh chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” đến các doanh doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Bình Dương: Khai mạc hội thi Tiếng hát người lao động sau giờ tan ca

ĐÌNH TRỌNG |

Hội thi Tiếng hát người lao động ở Bình Dương với chủ đề "Điểm hẹn sau giờ tan ca" chính thức khai mạc. Hội thi tổ chức vào thứ 7 hàng tuần, thí sinh có thể đăng ký tham gia từ nay đến ngày 31.5.

LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức cuộc thi Tiếng hát người lao động năm 2022

ĐÌNH TRỌNG |

Sau 2 năm tạm dừng tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt văn hóa tinh thần vì dịch bệnh COVID-19, năm nay Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đang chuẩn bị các hoạt động cho cuộc thi Tiếng hát người lao động tỉnh Bình Dương năm 2022.

Người già nhất thế giới một mình đi thuyền qua Thái Bình Dương

Hà Anh |

Cụ ông 83 tuổi về tới Nhật Bản vào sáng 4.6 sau chuyến đi một mình liên tục qua Thái Bình Dương, trở thành người lớn tuổi nhất từng làm được điều này. 

Bình Dương: Triển khai rộng rãi chương trình "1 triệu sáng kiến vượt khó"

ĐÌNH TRỌNG |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Dương đang đẩy mạnh chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” đến các doanh doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Bình Dương: Khai mạc hội thi Tiếng hát người lao động sau giờ tan ca

ĐÌNH TRỌNG |

Hội thi Tiếng hát người lao động ở Bình Dương với chủ đề "Điểm hẹn sau giờ tan ca" chính thức khai mạc. Hội thi tổ chức vào thứ 7 hàng tuần, thí sinh có thể đăng ký tham gia từ nay đến ngày 31.5.

LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức cuộc thi Tiếng hát người lao động năm 2022

ĐÌNH TRỌNG |

Sau 2 năm tạm dừng tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt văn hóa tinh thần vì dịch bệnh COVID-19, năm nay Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đang chuẩn bị các hoạt động cho cuộc thi Tiếng hát người lao động tỉnh Bình Dương năm 2022.