Mưa dầm làm hàng trăm ha lúa, mía tại Hậu Giang bị ảnh hưởng

MỸ LY |

Mưa dầm kèm theo giống lốc những ngày qua đã khiến gần 200 ha lúa, mía trên địa bàn tỉnh Hậu Giang bị ảnh hưởng, thiệt hại.

Qua rà soát nhanh, ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang ghi nhận gần 200 ha lúa, mía trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng và thiệt hại do mưa dầm kèm theo giông lốc gây ra.

Theo đó, 158 ha lúa Hè thu trong giai đoạn trổ - chín bị đổ ngã, tỉ lệ lúa đổ ngã trung bình từ 5 - 10% trên cùng diện tích canh tác (tỉ lệ cao nhất 30%). Trong đó, có 45 ha bị thiệt hại, tỉ lệ thiệt hại từ 5 - 10% (cao nhất 20 - 25%) thuộc bàn thị xã Long Mỹ. Còn tại các huyện, thị xã, thành phố khác, tình trạng lúa đổ ngã cục bộ ở diện tích nhỏ có xuất hiện nhưng chưa ghi nhận thiệt hại năng suất.

Trên địa bàn tỉnh còn ghi nhận 20 ha lúa Thu đông đang ở giai đoạn mạ bị ngập úng nhưng nhờ nông dân tích cực chủ động bơm thoát nước nên chưa ghi nhận diện tích thiệt hại.

Mưa dầm kèm theo giông lốc làm hàng trăm ha lúa ở Hậu Giang bị ảnh hưởng, thiệt hại. Ảnh: Bích Ngọc
Mưa dầm kèm theo giông lốc làm hàng trăm ha lúa ở Hậu Giang bị ảnh hưởng, thiệt hại. Ảnh: Bích Ngọc

Bên cạnh đó, 20 ha mía cũng bị nghiêng ngã, xiêu vẹo do mưa dầm kèm theo giông lốc, một số loại cây ăn trái bị gió giật mạnh làm nghiêng ngã, gãy nhánh cục bộ. Nhìn chung đều chưa ghi nhận thiệt hại năng suất.

Theo ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang, hiện nông dân trong tỉnh đã thu hoạch được hơn 45.000 ha trong tổng số gần 74.200 ha lúa Hè thu đã xuống giống, với năng suất bình quân ước đạt 6,2 tấn/ha. Những địa phương có diện tích lúa Hè thu chưa thu hoạch còn nhiều là huyện Phụng Hiệp, thị xã Long Mỹ, huyện Long Mỹ, huyện Vị Thủy. Đối với lúa Thu đông, nông dân trên địa bàn tỉnh đã xuống giống được hơn 18.000 ha, trong đó, khoảng 5.000 ha lúa ở giai đoạn đẻ nhánh, còn lại ở giai đoạn mạ.

Dự báo tình hình mưa, giông có thể tiếp tục diễn biến phức tạp trong những ngày tới, Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Kiểm lâm tỉnh Hậu Giang chỉ đạo Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tăng cường công tác thăm đồng, kịp thời ghi nhận và theo dõi, báo cáo tình hình thiệt hại hàng ngày.

Đồng thời, nhằm giảm thiệt hại do mưa, giông gây ra, các đơn vị cần tích cực vận động nông dân gia cố bờ bao, cống đập, khai thông dòng chảy, tích cực bơm nước chống ngập úng cho lúa và các loại cây trồng khác.

MỸ LY