Nhịp sống 24h: Bão số 5 giật cấp 10, sẽ bẻ hướng di chuyển

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Bão số 5 giật cấp 10, sẽ bẻ hướng di chuyển; Ra quân xử lý tình trạng "giăng thiên la địa võng” bẫy chim trời ở Thanh Hóa...

Bão số 5 giật cấp 10, sẽ bẻ hướng di chuyển

Cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng bão số 5, đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Hồi 10 giờ ngày 19.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ vĩ bắc; 108,6 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62 - 74km/giờ), giật cấp 10; di chuyển theo hướng bắc với tốc độ khoảng 10km/h.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng bắc với tốc độ 5 - 10 km/h, và có khả năng mạnh thêm.

Đến 10 giờ ngày 20.10 vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,0 độ vĩ bắc - 108,7 độ kinh đông; trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ.

Xem tiếp TẠI ĐÂY!

Ra quân xử lý tình trạng "giăng thiên la địa võng” bẫy chim trời ở Thanh Hóa

Trước tình trạng nhiều người dân ở một số xã ven biển của TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) “giăng thiên la địa võng” đánh bẫy chim trời, lực lượng chức năng đã ra quân xử lý và ngăn chặn tình trạng trên.

Những con cò mồi bị buộc dây dưới các thửa ruộng, để thu hút chim trời đến mắc bẫy. Ảnh: Quách Du
Những con cò mồi bị buộc dây dưới các thửa ruộng, để thu hút chim trời đến mắc bẫy. Ảnh: Quách Du

Theo đó, thời gian vừa qua tại các xã ven biển như: Quảng Hùng, Quảng Đại (của TP Sầm Sơn) và xã Quảng Hải, Quảng Thái (của huyện Quảng Xương) xuất hiện tràn lan các khu bẫy, giăng lưới để đánh bắt chim trời.

Xem tiếp TẠI ĐÂY!

Tàu hải quân đón 81 ngư dân và thi thể 2 ngư dân Quảng Nam đưa vào đất liền

Vào hồi 23h 18.10, Tàu 467 của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tiếp cận tàu cá QNa 90039 TS và đón 43 người cùng 2 thi thể ngư dân của tàu cá QNa 91029 TS bị chìm ở vùng biển Trường Sa.

Đến 1h30 sáng 19.10, Tàu 467 đã hoàn tất công tác đón các ngư dân. Sau khi lên tàu, các ngư dân được quân y kiểm tra, thăm khám sức khỏe. Sau đó, tàu tiếp tục hải trình đi đón 38 ngư dân khác của tàu cá QNa 90927 TS đang ở trên Tàu 735 của Hải đoàn 128.

Xem tiếp TẠI ĐÂY!

HẠ MÂY (TH)
TIN LIÊN QUAN

Nhịp sống 24h: Bão số 5 sắp gây mưa to diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ

Thanh Thanh (T/H) |

Nhịp sống 24h: Ngư dân Thái Bình kiếm tiền triệu từ lộc trời biển khơi; Bão số 5 sắp gây mưa to diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ; Nam sinh lớp 10 ở Hòa Bình bị đánh hội đồng trong lớp học.

Nhịp sống 24h: Công nhân lo mất trắng hàng trăm triệu đồng mua nhà ở xã hội

Thanh Thanh |

Nhịp sống 24h: Công nhân lo mất trắng hàng trăm triệu đồng mua nhà ở xã hội; Fan Việt bắt gặp Lisa đi mua sắm tại TPHCM? Hàng nghìn hộ dân chung cư cũ ở Hải Phòng tự mở lối thoát nạn thứ 2.

Nhịp sống 24h: Xôn xao thư ngỏ cho học sinh xem phim Đất rừng phương Nam

Thanh Thanh (T/H) |

Nhịp sống 24h: Quản lí hồ Dầu Tiếng nói về vụ hạ nguồn ngập nặng nghi do mưa lớn và xả lũ; Xôn xao thư ngỏ cho học sinh xem phim Đất rừng phương Nam.

Nhịp sống 24h: Lần đầu tiên cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 ở miền Trung

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Mưa lớn kỷ lục, cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 lần đầu tiên tại miền Trung; Những cây chè cổ thụ hàng trăm tuổi ở độ cao 1.400m được gắn mã QR code...

Nhịp sống 24h: Bão số 5 sắp gây mưa to diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ

Thanh Thanh (T/H) |

Nhịp sống 24h: Ngư dân Thái Bình kiếm tiền triệu từ lộc trời biển khơi; Bão số 5 sắp gây mưa to diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ; Nam sinh lớp 10 ở Hòa Bình bị đánh hội đồng trong lớp học.

Nhịp sống 24h: Công nhân lo mất trắng hàng trăm triệu đồng mua nhà ở xã hội

Thanh Thanh |

Nhịp sống 24h: Công nhân lo mất trắng hàng trăm triệu đồng mua nhà ở xã hội; Fan Việt bắt gặp Lisa đi mua sắm tại TPHCM? Hàng nghìn hộ dân chung cư cũ ở Hải Phòng tự mở lối thoát nạn thứ 2.

Nhịp sống 24h: Xôn xao thư ngỏ cho học sinh xem phim Đất rừng phương Nam

Thanh Thanh (T/H) |

Nhịp sống 24h: Quản lí hồ Dầu Tiếng nói về vụ hạ nguồn ngập nặng nghi do mưa lớn và xả lũ; Xôn xao thư ngỏ cho học sinh xem phim Đất rừng phương Nam.

Nhịp sống 24h: Lần đầu tiên cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 ở miền Trung

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Mưa lớn kỷ lục, cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 lần đầu tiên tại miền Trung; Những cây chè cổ thụ hàng trăm tuổi ở độ cao 1.400m được gắn mã QR code...