Nhịp sống 24h: Vì 150 USD tiền thưởng, vận động viên đứng câu giờ ở đích

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Vì 150 USD tiền thưởng, vận động viên marathon đứng câu giờ ở vạch đích; Quảng Ninh: Làng Nương Yên Tử vào mùa đẹp nhất trong năm....

Vì 150 USD tiền thưởng, vận động viên marathon đứng câu giờ ở vạch đích

Hôm chủ nhật (2.10) vừa qua, tại Valencia, Tây Ban Nha, diễn ra giải chạy Alcudia Half Marathon. Luis Agustín Escriche là một runner nổi tiếng tại giải này khi anh đang là người giữ kỷ lục về thời gian hoàn thành cuộc đua, với 1 giờ 9 phút 20 giây.

Kết quả, không bất ngờ khi Escriche vẫn là người về đích đầu tiên sau khi dẫn đầu một cách thoải mái trên hành trình. Tuy nhiên, hành động của anh trong những mét cuối lại gây sự chú ý, thậm chí là xuất hiện tranh cãi.

Xem tiếp TẠI ĐÂY!

Quảng Ninh: Làng Nương Yên Tử vào mùa đẹp nhất trong năm

Làng Nương nằm dưới chân dãy núi Yên Tử linh thiêng, là khu Trung tâm văn hóa Trúc Lâm Yên Tử thuộc Quần thể Di tích danh thắng Yên Tử tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. 

 
 Với vị trí địa lý thuận lợi, Làng Nương Yên Tử chỉ cách thủ đô Hà Nội khoảng 135km, cách thành phố Hạ Long khoảng 45km và sân bay Quốc tế Vân Đồn khoảng 111km.

Làng Nương Yên Tử được xây dựng gồm 50 nóc nhà, như tái hiện một cách sinh động ngôi làng cổ Bắc Bộ với nhà đá ong, tường đất và con đường. 

Xem tiếp TẠI ĐÂY!

Hôn lễ 270 cây vàng ở Cần Thơ và loạt đám cưới có hồi môn khủng

Thời gian gần đây, không ít đám cưới khủng ở miền Nam gây xôn xao cộng đồng mạng, trong đó "hôn lễ 270 cây vàng" đang trở thành chủ đề được bàn tán.

Cộng đồng mạng không ngừng xôn xao về một đám cưới diễn ra ở Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Cô dâu tên Ngọc Trân và chú rể tên Văn Nhân. Trong hôn lễ hôm 1.10.2022, nhà trai mang sính lễ "khủng" đến nhà gái với 250 cây vàng, 3 tỉ đồng và đồng hồ Rolex. Nhà gái cũng tặng của hồi môn cho con gái là 20 cây vàng và 300 triệu đồng.

Xem tiếp TẠI ĐÂY!

HẠ MÂY (TH)
TIN LIÊN QUAN

Nhịp sống 24h: Thành phố Kon Tum lý giải nguyên nhân ngập nặng sau mưa

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Số ca mắc COVID-19 mới tăng, 2 F0 tử vong tại Bến Tre và Hà Nội; Thông xe hầm chui Lê Văn Lương, các phương tiện di chuyển thế nào?; Thành phố Kon Tum lý giải nguyên nhân ngập nặng sau mưa

Nhịp sống 24h: TPHCM phát hiện ca đậu mùa khỉ đầu tiên

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: TPHCM phát hiện ca đậu mùa khỉ đầu tiên; Giá xăng dầu giảm rất mạnh, về mốc hơn 20.000 đồng/lít; Bất an vì khỉ quậy phá nhà dân, tấn công nhiều trẻ em ở đảo Phú Quý

Nhịp sống 24h: Thời điểm mưa dông diện rộng ở miền Bắc kết thúc

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Thời điểm mưa dông diện rộng ở miền Bắc kết thúc; Sai sót ở câu hỏi tiếng Anh làm sai lệch điểm số trận chung kết Olympia; Hơn 38 giờ chiếu soi từng vật thể trên sông Tiền tìm công nhân mất tích

Nhịp sống 24h: Dự báo giá xăng sẽ có đợt giảm mạnh

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Việt Nam xếp thứ 2 thế giới về phục hồi sau đại dịch; Dự báo giá xăng sẽ có đợt giảm mạnh; Thuỷ điện Thượng Kon Tum tích nước làm chết 25 ha rừng

Nhịp sống 24h: Thành phố Kon Tum lý giải nguyên nhân ngập nặng sau mưa

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Số ca mắc COVID-19 mới tăng, 2 F0 tử vong tại Bến Tre và Hà Nội; Thông xe hầm chui Lê Văn Lương, các phương tiện di chuyển thế nào?; Thành phố Kon Tum lý giải nguyên nhân ngập nặng sau mưa

Nhịp sống 24h: TPHCM phát hiện ca đậu mùa khỉ đầu tiên

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: TPHCM phát hiện ca đậu mùa khỉ đầu tiên; Giá xăng dầu giảm rất mạnh, về mốc hơn 20.000 đồng/lít; Bất an vì khỉ quậy phá nhà dân, tấn công nhiều trẻ em ở đảo Phú Quý

Nhịp sống 24h: Thời điểm mưa dông diện rộng ở miền Bắc kết thúc

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Thời điểm mưa dông diện rộng ở miền Bắc kết thúc; Sai sót ở câu hỏi tiếng Anh làm sai lệch điểm số trận chung kết Olympia; Hơn 38 giờ chiếu soi từng vật thể trên sông Tiền tìm công nhân mất tích

Nhịp sống 24h: Dự báo giá xăng sẽ có đợt giảm mạnh

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Việt Nam xếp thứ 2 thế giới về phục hồi sau đại dịch; Dự báo giá xăng sẽ có đợt giảm mạnh; Thuỷ điện Thượng Kon Tum tích nước làm chết 25 ha rừng