Nông dân trồng lúa hữu cơ ở Kiên Giang được hỗ trợ sản xuất

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Thành viên câu lạc bộ trồng lúa hữu cơ sẽ được tư vấn, hỗ trợ quy trình sản xuất, kết nối cung cầu, cung ứng vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất...

Ngày 29.9, Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ (CLB) Organic Kiên Giang (Câu lạc bộ Trồng lúa sạch, hữu cơ).

Theo Hội Nông dân tỉnh, CLB nhằm tạo nền tảng vững chắc giúp nông dân tham gia có hiệu quả vào việc thực hiện các Đề án như phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021-2030, phát triển 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030.

Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp tỉnh tổ chức xây dựng lực lượng nòng cốt thông qua việc vận động thành lập CLB Organic Kiên Giang.

Theo ông Đỗ Trần Thịnh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang, CLB là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, chi tổ hội nghề nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học, hội viên, nông dân sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp mong muốn tham gia vào chuỗi liên kết phát triển nông nghiệp hữu cơ. Là cầu nối phối hợp tư vấn, hỗ trợ, đầu tư, hoàn thiện hệ sinh thái nông nghiệp hữu cơ, xúc tiến thương mại các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tập hợp rộng rãi các tổ chức, cá nhân đoàn kết tương trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh nông sản chất lượng cao, nông sản hữu cơ, an toàn. Chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, hoàn thiện mô hình sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Kết nối đầu tư, tư vấn, giới thiệu các chủ thể tiếp cận các nguồn vốn...

Lĩnh vực hoạt động chủ yếu gồm: tư vấn, hỗ trợ quy trình sản xuất theo hướng hữu cơ, phát triển các loại hình kinh doanh, chuyển giao khoa học kỹ thuật, kết nối cung cầu, tiếp cận nguồn vốn, mời gọi đầu tư, xúc tiến thương mại, tư vấn, hỗ trợ, cung ứng vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Hiện có 58 đại diện tổ chức và cá nhân là thành viên CLB. Anh Bùi Hoàng Thắng, thành viên CLB cho biết: Tham gia CLB sẽ được tư vấn, hỗ trợ phát triển, nâng cao hiệu quả mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học gắn với kết nối tiếp cận vốn, cung ứng vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất, kết nối bao tiêu đầu ra sản phẩm.

“Bản thân tôi cũng mong muốn tham gia sản xuất hạt gạo sạch cho người dân sử dụng, sẽ lâu dài bền vững hơn là việc dùng phân thuốc hóa học”, anh Thắng chia sẻ.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh: “CLB Trồng lúa sạch, hữu cơ ra đời với mục tiêu tạo dựng một cộng đồng cùng chung tay, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về canh tác lúa hữu cơ. Hỗ trợ lẫn nhau để cải tiến quy trình sản xuất, từ đó không chỉ đảm bảo năng suất mà còn chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường”.

NGUYÊN ANH