Tai nạn giao thông tại Kon Tum gia tăng ở lứa tuổi thanh thiếu niên, vùng sâu, vùng xa

THANH TUẤN |

Thanh thiếu niên uống rượu, bia lái xe gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhiều người chết. UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu ngành chức năng tăng cường kiềm chế, kéo giảm số vụ tai nạn trên địa bàn, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngày 11.3, tin từ UBND tỉnh Kon Tum cho biết, đã gửi công văn cho sở ngành, các huyện yêu cầu tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, trật tự, lực lượng Cảnh sát tập trung xử lý nghiêm thanh thiếu niên vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa để kiềm chế số vụ tai nạn.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum, năm 2023 toàn tỉnh xảy ra 99 vụ tai nạn giao thông làm 93 người chết, 90 người bị thương, tăng so với năm 2022. Trong số đó, tai nạn giao thông liên quan đến người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đến gần 50% số vụ và số người chết.

Cụ thể, xảy ra 48 vụ/99 vụ, làm 42/93 người chết (chiếm 45,16 %) và 48/90 người bị thương (chiếm 53,33%). Ngoài ra, tai nạn ở khu vực nông thôn cũng tăng cao (cụ thể, xảy ra 15 vụ, tăng 6 vụ, chết 15, bị thương 20). 2 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông làm 17 người chết và 26 người bị thương.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân tai nạn gia tăng do ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên còn chưa cao. Nhiều thanh thiếu niên vùng núi uống rượu bia, điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm chạy ra quốc lộ, tỉnh lộ rồi gây tai nạn.

Việc giao phương tiện cho người trẻ chưa đủ độ tuổi lái xe theo quy định còn tùy tiện, thiếu ý thức, công tác tuần tra, kiểm soát có lúc chưa chặt chẽ, chưa đủ sức răn đe nên hệ lụy dẫn đến các vụ tai nạn giao thông xảy ra.

THANH TUẤN