TP.Vũng Tàu sẽ trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao đẳng cấp quốc tế

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Đó là một trong các nhiệm vụ, giải pháp được đặt ra trong Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Điều này thể hiện sự nhìn nhận của Đảng và Chính phủ đối với Vũng Tàu, tạo động lực để thúc đẩy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và chính quyền TP.Vũng Tàu tập trung phát triển du lịch trên địa bàn thành phố biển này.

Dù địa phương đã là một điểm đến khá nổi tiếng về du lịch, đây là một trong những tiền đề, nền tảng để phát triển trong thời gian tới. Tuy nhiên, quá trình phát triển cũng đang đối diện với nhiều thách thức.

Cụ thể, đó là sự hạn chế về giao thông như thường xuyên xảy ra kẹt xe vào những dịp lễ, sự kiện, hoặc ùn tắc tên tuyến lưu thông huyết mạch Quốc lộ 51; hạ tầng đô thị, thoát nước chưa đáp ứng nhu cầu thực tế; thiếu không gian tổ chức những sự kiện đông người; không có nhà đầu tư du lịch tầm cỡ.... 

Các điểm nghẽn trên hy vọng sẽ được dần tháo gỡ trong thời gian tới. Việc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang được thúc đẩy ráo riết, giải bài toán ùn tắc trên quốc lộ 51 những ngày lễ, cuối tuần; cùng với sân bay Long Thành đang dần thành hình... là cơ hội để Vũng Tàu tăng trưởng khách du lịch cả trong nước và quốc tế.

Khu vực Bãi Trước TP.Vũng Tàu luôn được giữ, duy trì không gian xanh sạch đẹp. Ảnh: Thành An
Khu vực Bãi Trước TP.Vũng Tàu luôn được duy trì không gian xanh sạch đẹp. Ảnh: Thành An

Bên cạnh đó, hàng loạt các quy hoạch như: quy hoạch lại Bãi Sau để thu hút nhà đầu tư tầm cỡ, đẳng cấp; quy hoạch xây dựng khu công viên văn hóa Bàu Sen, khu đô thị công viên văn hóa Bàu Trũng cũng đang được thúc đẩy, giải quyết việc thiếu không gian tổ chức sự kiện, cũng như tìm kiếm nhà đầu tư tầm cỡ.

Đồng thời, công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng các bãi đậu xe công cộng... đã và đang làm cho Vũng Tàu ngày càng xanh sạch đẹp hơn, cho tất cả người dân, du khách hưởng thụ. Cùng với việc mở rộng đường, hình thành những tuyến đường huyết mạch... đang được triển khai mạnh mẽ; góp phần cải thiện tình hình giao thông trên địa bàn.

Bãi tắm Bãi Sau được đông đảo du khách chọn làm điểm đến vui chơi trong những kỳ nghỉ lễ, dịp cuối tuần. Ảnh: Thành An
Bãi tắm Bãi Sau được đông đảo du khách chọn làm điểm đến vui chơi trong những kỳ nghỉ lễ, dịp cuối tuần. Ảnh: Thành An

Những nỗ lực đó đã đem lại những hiệu quả tích cực, chẳng hạn địa phương đã 2 năm liền được công nhận là “Thành phố du lịch sạch ASEAN” với 7 tiêu chí phải đạt được gồm: quản lý tốt môi trường; xử lý tốt chất thải, nước thải; nhiều không gian xanh; đường phố luôn sạch sẽ; chính quyền và cộng đồng luôn ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh công cộng... Địa phương đang luôn cố gắng để giữ vững danh hiệu này, tạo ra một môi trường đáng sống song song với việc phát triển.

Theo lãnh đạo Thành ủy TP.Vũng Tàu, việc tháo gỡ các hạn chế trong tương lai đã giúp địa phương đủ điều kiện để vươn tầm, phát triển. Toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ quyết tâm đoàn kết biến lợi thế, lực lượng thành sức mạnh, biến chỉ đạo thành hành động thực tế để đưa Vũng Tàu trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao đẳng cấp quốc tế theo tinh thần Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Hơn 200 người tham gia thu gom rác bãi biển Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 26.11, TP.Vũng Tàu đã tổ chức ra quân thu gom rác đại dương trôi dạt vào khu vực bờ biển Bãi Sau.

Công an Bà Rịa - Vũng Tàu ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2023

Thành An |

Ngày 15.11, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp cuối năm 2022 và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

Hơn 1.000 người tham gia Ngày hội xe đạp “Vũng Tàu Cycling Festival”

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 13.11, UBND TP. Vũng Tàu, Nhà Văn hóa Thanh niên tỉnh và các đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức khai mạc ngày hội xe đạp “Vũng Tàu Cycling Festival” năm 2022.

Sử dụng một số tuyến đường tại Vũng Tàu tổ chức ngày hội xe đạp 2022

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 11.11, Sở Giao thông Vận tải cho biết đã có văn bản chấp thuận phương án sử dụng một phần các tuyến đường trên địa bàn TP.Vũng Tàu để tổ chức hoạt động ngày hội xe đạp “Vũng Tàu Cycling Festival - năm 2022”.

Hơn 200 người tham gia thu gom rác bãi biển Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 26.11, TP.Vũng Tàu đã tổ chức ra quân thu gom rác đại dương trôi dạt vào khu vực bờ biển Bãi Sau.

Công an Bà Rịa - Vũng Tàu ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2023

Thành An |

Ngày 15.11, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp cuối năm 2022 và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

Hơn 1.000 người tham gia Ngày hội xe đạp “Vũng Tàu Cycling Festival”

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 13.11, UBND TP. Vũng Tàu, Nhà Văn hóa Thanh niên tỉnh và các đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức khai mạc ngày hội xe đạp “Vũng Tàu Cycling Festival” năm 2022.

Sử dụng một số tuyến đường tại Vũng Tàu tổ chức ngày hội xe đạp 2022

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 11.11, Sở Giao thông Vận tải cho biết đã có văn bản chấp thuận phương án sử dụng một phần các tuyến đường trên địa bàn TP.Vũng Tàu để tổ chức hoạt động ngày hội xe đạp “Vũng Tàu Cycling Festival - năm 2022”.