Xử lý các đối tượng cắt trộm cáp viễn thông đem bán lấy tiền tiêu xài

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 22.3, Công an phường Long Toàn (TP Bà Rịa) cho biết đang lập hồ sơ xử lý 4 đối tượng có hành vi cắt trộm cáp viễn thông trên địa bàn.

Theo hồ sơ vụ việc, vào ngày 20.3, Công an phường Long Toàn nhận bàn giao từ Công an thị trấn Long Điền (huyện Long Điền) đối tượng T.H.S (sinh năm 1985, ngụ Lâm Đồng) có hành vi trộm cắp cáp viễn thông tại khu vực phường Long Toàn.

Sau khi tiếp nhận, qua làm việc thì đối tượng T.H.S khai nhận, cách đây khoảng nửa tháng có cùng với L.H.T.D (sinh năm 1985); G.T.S (sinh năm 1979) và Đ.H.S (sinh năm 1989) đi kéo cáp thuê cho một công ty ở khu vực phường Long Toàn (TP.Bà Rịa).

Trong quá trình kéo cáp, nhóm người này phát hiện trong một con hẻm có một số sợi dây cáp viễn thông đứt treo trên cột điện.

Thấy vậy, D rủ mọi người cắt cáp lấy dây đồng bán kiếm tiền uống cà phê thì được cả nhóm đồng ý. T.H.S và Đ.H.S trèo lên trụ điện dùng kìm chuyên dụng để cắt cáp, còn G.T.S ở dưới đất cuộn cáp cắt được bỏ lên xe, D thì đứng cảnh giới.

Số cáp cắt trộm được các đối tượng mang đến một khu đất trống ở TT.Long Điền để đốt lấy dây đồng; rồi bán cho một tiệm ve chai ở TP Vũng Tàu, được 2,8 triệu đồng chia nhau.

Vỏ cáp cơ quan chức năng thu giữ từ các đối tượng. Ảnh: Công an
Vỏ cáp cơ quan chức năng thu giữ từ các đối tượng. Ảnh: Công an

Sau vụ đầu trót lọt, khoảng 9h ngày 19.3, T.H.S tiếp tục một mình đến hẻm trên để cắt cáp, rồi mang đến khu vực đất trống đốt lấy dân đồng giấu vào một bụi cây. Đến 6h30 ngày 20.3, đối tượng quay đến lấy tang vật thì bị Công an thị trấn Long Điền phát hiện, bắt giữ.

Do vậy, Công an phường Long Toàn đã mời 3 đối tượng còn lại đến làm việc. Các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. 

Dù công an đã có thông báo cho các nhà mạng viễn thông nhưng đến nay vẫn chưa có đơn vị nào đến để trình báo nên chưa xác định được chủ tài sản các đối tượng đã trộm.

Hiện Công an phường Long Toàn đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định. 

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Nhịp sống 24h: Loay hoay xử lý đàn khỉ quậy phá dân làng chài Khánh Hòa

Thanh Thanh (T/H) |

Nhịp sống 24h: Nhiều trung tâm đăng kiểm hết cảnh ùn tắc kéo dài nhờ CSGT góp sức; Cháy ki-ốt kinh doanh ở TPHCM, thiêu rụi nhiều tài sản; Loay hoay xử lý đàn khỉ quậy phá dân làng chài Khánh Hòa.

Nhịp sống 24h: Trường ĐH Luật TPHCM lập tổ công tác xử lý ông Đặng Anh Quân

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Trường Đại học Luật TPHCM lên tiếng về việc ông Đặng Anh Quân bị bắt; Ngắm nhìn 16 bức tranh sứ tại chùa Quán Thế Âm xác lập kỷ lục Việt Nam...

Lập hồ sơ xử lý đối tượng môi giới mua bán dâm

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 1.12, Công an TP.Vũng Tàu cho biết đang lập hồ sơ xử lý đối tượng có hành vi môi giới mại dâm trên địa bàn.

Xử lý đối tượng kinh doanh, sang chiết gas trái phép

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 17.11, Công an TP.Vũng Tàu cho biết đang tiến hành xử lý một cơ sở có vi phạm trong kinh doanh và sang chiết gas hóa lỏng.

Nhịp sống 24h: Loay hoay xử lý đàn khỉ quậy phá dân làng chài Khánh Hòa

Thanh Thanh (T/H) |

Nhịp sống 24h: Nhiều trung tâm đăng kiểm hết cảnh ùn tắc kéo dài nhờ CSGT góp sức; Cháy ki-ốt kinh doanh ở TPHCM, thiêu rụi nhiều tài sản; Loay hoay xử lý đàn khỉ quậy phá dân làng chài Khánh Hòa.

Nhịp sống 24h: Trường ĐH Luật TPHCM lập tổ công tác xử lý ông Đặng Anh Quân

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Trường Đại học Luật TPHCM lên tiếng về việc ông Đặng Anh Quân bị bắt; Ngắm nhìn 16 bức tranh sứ tại chùa Quán Thế Âm xác lập kỷ lục Việt Nam...

Lập hồ sơ xử lý đối tượng môi giới mua bán dâm

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 1.12, Công an TP.Vũng Tàu cho biết đang lập hồ sơ xử lý đối tượng có hành vi môi giới mại dâm trên địa bàn.

Xử lý đối tượng kinh doanh, sang chiết gas trái phép

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 17.11, Công an TP.Vũng Tàu cho biết đang tiến hành xử lý một cơ sở có vi phạm trong kinh doanh và sang chiết gas hóa lỏng.