Xuất hiện áp thấp nhiệt đới tiến gần Biển Đông

Chân Phúc |

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn Quốc gia hiện nay ở khu vực miền Trung Phi-líp-pin có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động.

Hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 122,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 16.9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (50 - 60km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 10,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 118,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7 giờ ngày 17.9, vị trí tâm bão ở khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 400km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 (60 - 90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 - 25km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 15.9: Bắc Bộ ngày nắng, thời tiết mát mẻ

Chân Phúc |

Dự báo thời tiết hôm nay 15.9, các tỉnh miền Bắc ngày nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 độ C. Đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 14.9: Bắc Bộ ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa

Chân Phúc |

Dự báo thời tiết hôm nay 14.9, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 20 - 40mm/12h, riêng Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có nơi trên 50mm/12h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 13.9: Miền Bắc nhiều nơi mưa rào và dông

Chân Phúc |

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày 13.9, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến từ 30 - 70mm/24h, riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có nơi trên 100mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 12.9: Miền Bắc tiếp tục thời tiết mát mẻ

Chân Phúc |

Dự báo thời tiết hôm nay 12.9, Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến từ 40 - 100mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 15.9: Bắc Bộ ngày nắng, thời tiết mát mẻ

Chân Phúc |

Dự báo thời tiết hôm nay 15.9, các tỉnh miền Bắc ngày nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 độ C. Đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 14.9: Bắc Bộ ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa

Chân Phúc |

Dự báo thời tiết hôm nay 14.9, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 20 - 40mm/12h, riêng Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có nơi trên 50mm/12h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 13.9: Miền Bắc nhiều nơi mưa rào và dông

Chân Phúc |

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày 13.9, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến từ 30 - 70mm/24h, riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có nơi trên 100mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 12.9: Miền Bắc tiếp tục thời tiết mát mẻ

Chân Phúc |

Dự báo thời tiết hôm nay 12.9, Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến từ 40 - 100mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.