Con học lớp 12 có được giữ tài sản riêng?

Nam Dương |

Con tôi năm nay 17 tuổi, đang học lớp 12. Con tôi được bà ngoại cho chiếc xe máy làm phương tiện đi học. Con tôi có quyền giữa xe máy làm tài sản riêng?

Trên đây là nội dung câu hỏi của bạn đọc có email vinhtungxxx@gmail.com gửi đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động nhờ tư vấn.

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Điều 75 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định về quyền có tài sản riêng của con như sau:

1. Con có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của con bao gồm tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng, thu nhập do lao động của con, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của con và thu nhập hợp pháp khác. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của con cũng là tài sản riêng của con.

2. Con từ đủ 15 tuổi trở lên sống chung với cha mẹ phải có nghĩa vụ chăm lo đời sống chung của gia đình; đóng góp vào việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình nếu có thu nhập.

3. Con đã thành niên có nghĩa vụ đóng góp thu nhập vào việc đáp ứng nhu cầu của gia đình theo quy định tại khoản 4 Điều 70 của Luật này.

Điều 76. Quản lý tài sản riêng của con

1. Con từ đủ 15 tuổi trở lên có thể tự mình quản lý tài sản hoặc nhờ cha mẹ quản lý.

2. Tài sản riêng của con dưới 15 tuổi, con mất năng lực hành vi dân sự do cha mẹ quản lý. Cha mẹ có thể ủy quyền cho người khác quản lý tài sản riêng của con. Tài sản riêng của con do cha mẹ hoặc người khác quản lý được giao lại cho con khi con từ đủ 15 tuổi trở lên hoặc khi con khôi phục năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp cha mẹ và con có thỏa thuận khác.

3. Cha mẹ không quản lý tài sản riêng của con trong trường hợp con đang được người khác giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự; người tặng cho tài sản hoặc để lại tài sản thừa kế theo di chúc cho người con đã chỉ định người khác quản lý tài sản đó hoặc trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

4. Trong trường hợp cha mẹ đang quản lý tài sản riêng của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự mà con được giao cho người khác giám hộ thì tài sản riêng của con được giao lại cho người giám hộ quản lý theo quy định của Bộ luật dân sự.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa: Đột nhập trộm tài sản rồi hiếp dâm chủ nhà

Hoàng Hiệp T/H |

Ngày 16.9, Công an tỉnh Thanh Hóa đang lập hồ sơ, lấy lời khai đối tượng Lê Thanh Thành (sinh năm 1990 ở phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn) để điều tra về hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Cảnh báo phương thức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ

Chân Phúc |

Ngày 10.9, Công an TPHCM đã phát đi thông báo về các phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

TPHCM: Bắt 5 đối tượng chuyên dàn cảnh va quẹt xe để trộm cắp tài sản

Chân Phúc |

Ngày 8.9, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố (CATP) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, lệnh bắt tạm giam đối với 5 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

TPHCM: Bắt nhóm lừa đảo, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Chân Phúc |

Ngày 8.9, Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Lâm Huy, Bùi Thanh Hải, Nguyễn Thị Ngọc Hân, Trương Trung Tâm về hành vi lừa đảo, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Thanh Hóa: Đột nhập trộm tài sản rồi hiếp dâm chủ nhà

Hoàng Hiệp T/H |

Ngày 16.9, Công an tỉnh Thanh Hóa đang lập hồ sơ, lấy lời khai đối tượng Lê Thanh Thành (sinh năm 1990 ở phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn) để điều tra về hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Cảnh báo phương thức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ

Chân Phúc |

Ngày 10.9, Công an TPHCM đã phát đi thông báo về các phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

TPHCM: Bắt 5 đối tượng chuyên dàn cảnh va quẹt xe để trộm cắp tài sản

Chân Phúc |

Ngày 8.9, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố (CATP) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, lệnh bắt tạm giam đối với 5 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

TPHCM: Bắt nhóm lừa đảo, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Chân Phúc |

Ngày 8.9, Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Lâm Huy, Bùi Thanh Hải, Nguyễn Thị Ngọc Hân, Trương Trung Tâm về hành vi lừa đảo, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.