Gần 1.300 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh dành cho người lao động

QUANG MINH |

Ngày 1.10, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với UBND quận Nam Từ Liêm tổ chức Phiên Giao dịch việc làm lưu động quận Nam Từ Liêm năm 2022.

Tham dự Phiên Giao dịch việc làm có sự góp mặt của 38 đơn vị, doanh nghiệp đăng ký tham gia với tổng nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh, xuất khẩu lao động là 1.275 chỉ tiêu (1.100 chỉ tiêu tuyển dụng và 175 chỉ tiêu tuyển sinh).

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, đây là cơ hội thuận lợi dành cho người lao động, đặc biệt là thanh niên, sinh viên năm cuối khi được tiếp cận và tham gia vào thị trường lao động, được tiếp xúc trực tiếp với các nhà tuyển dụng để lựa chọn những công việc phù hợp với trình độ, khả năng của bản thân. Cùng với đó là được tham gia tư vấn việc làm, hướng nghiệp, chính sách pháp luật và cung cấp thông tin thị trường lao động.

Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Thanh Long cho biết, hằng năm, Quận đều phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động thu hút hàng nghìn lượt người lao động tham gia, tạo việc làm cho hàng trăm người lao động mỗi phiên, góp phần hoàn thành chỉ tiêu hỗ trợ tạo việc làm hàng năm.

Phó Chủ tịch UBND quân Nam Từ Liêm Trần Thanh Long đề nghị các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể, đặc biệt là UBND các phường thuộc quận Nam Từ Liêm tích cực phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội trong các hoạt động cũng như trong công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến tới nhân dân trên địa bàn quận về Sàn Giao dịch việc làm vệ tinh quận Nam Từ Liêm và các phiên giao dịch việc làm tổ hàng năm. Qua đó để người lao đọng đến tìm việc làm, xuất khẩu lao động, học nghề diễn ra thường xuyên các ngày trong tuần.

Tổng hợp của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, tại phiên giao dịch việc làm, các công ty tuyển dụng đa dạng vị trí ngành nghề như kinh doanh – marketing, bán hàng/thu ngân, nhân viên kỹ thuật dịch vụ, lái xe.

Các chỉ tiêu có mức thu nhập từ 7 – 10 triệu đồng chiếm tỷ lệ lớn nhất: 507 chỉ tiêu, ở các vị trí kế toán, nhân viên văn phòng, lễ tân, lao động phổ thông có tay nghề. Tiếp đến là 297 chỉ tiêu có mức thu nhập cao từ 10 triệu đồng/tháng trở lên, vị trí quản lý, trưởng phòng… yêu cầu người lao động có kinh nghiệm, thâm niên, khả năng chịu được môi trường áp lực công việc cao.

Tiếp đến là 214 chỉ tiêu có mức thu nhập 5 – 7 triệu đồng/tháng dành cho các vị trí việc làm thời vụ, bán thời gian; phù hợp với sinh viên mới ra trường, người lao động phổ thông làm công việc đơn giản. 82 chỉ tiêu còn lại, doanh nghiệp và người ứng tuyển thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn, đảm bảo đáp ứng yêu cầu, quyền lợi của người lao động.

QUANG MINH
TIN LIÊN QUAN

Hơn 168.000 lao động được giải quyết việc làm

QUANG MINH |

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, trong 9 tháng năm 2022, Hà Nội đã giải quyết việc làm cho trên 168.000 lao động.

Hàng trăm cơ hội việc làm cho người khuyết tật

QUANG MINH |

Hôm nay, diễn ra Hội chợ việc làm cho thanh niên khuyết tật thu hút nhiều nhà tuyển dụng tham gia.

Trở ngại của người khuyết tật trên con đường tìm kiếm việc làm

QUANG MINH |

Hiện nay, cả nước có hơn 6,4 triệu người khuyết tật nhưng chỉ có gần 32% trong số này nằm trong lực lượng lao động. Người khuyết tật rất khó tìm được việc làm phù hợp.

Gần 154.000 lao động được giải quyết việc làm

Anh Thư |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến nay, thành phố đã giải quyết việc làm cho 153.523 lao động, đạt 96% kế hoạch năm, tăng 38.728 lao động được tạo việc làm, tương đương tăng 33,7% so với 8 tháng năm 2021…

Hơn 168.000 lao động được giải quyết việc làm

QUANG MINH |

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, trong 9 tháng năm 2022, Hà Nội đã giải quyết việc làm cho trên 168.000 lao động.

Hàng trăm cơ hội việc làm cho người khuyết tật

QUANG MINH |

Hôm nay, diễn ra Hội chợ việc làm cho thanh niên khuyết tật thu hút nhiều nhà tuyển dụng tham gia.

Trở ngại của người khuyết tật trên con đường tìm kiếm việc làm

QUANG MINH |

Hiện nay, cả nước có hơn 6,4 triệu người khuyết tật nhưng chỉ có gần 32% trong số này nằm trong lực lượng lao động. Người khuyết tật rất khó tìm được việc làm phù hợp.

Gần 154.000 lao động được giải quyết việc làm

Anh Thư |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến nay, thành phố đã giải quyết việc làm cho 153.523 lao động, đạt 96% kế hoạch năm, tăng 38.728 lao động được tạo việc làm, tương đương tăng 33,7% so với 8 tháng năm 2021…