Buổi hòa nhạc được thực hiện bởi Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời (SSO), dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng nổi tiếng người Pháp - Olivier Ochanine và đặc biệt có sự tham dự của khách mời là “bậc thầy” vĩ cầm Caroline Campbell cùng 3 giọng ca Opera danh tiếng gồm: Oliver Johnston (Anh) - giọng nam cao đã từng hát cùng Dàn nhạc Giao hưởng BBC tại Lễ hội Glyndebourne, Corinne Winters (Mỹ), Đào Tố Loan (Việt Nam).
Theo ông John Pellower, khán giả Thủ đô sẽ có cơ hội tận hưởng những trải nghiệm âm thanh đặc biệt hiện đại bởi "âm thanh rất quan trọng trong cách thức chúng ta trải nghiệm âm nhạc và biểu diễn. Nếu âm thanh không phù hợp, khán giả sẽ không thể thưởng thức được buổi biểu diễn một cách tốt nhất" - ông John Pellower khẳng định.
Hệ thống âm thanh được xây dựng tại Nhà hát Hồ Gươm là một hệ thống như nào, thưa ông?
- Nhà hát Hồ Gươm thuộc Top 5 nhà hát có hệ thống âm thanh hiện đại nhất thế giới do Meyer Sound thiết kế và lắp đặt.
Chúng tôi mang đến Nhà hát Hồ Gươm tất cả những gì mình có như hệ thống tích hợp loa, micrô, xử lí kỹ thuật số... để tạo nên những trải nghiệm về âm thanh ấn tượng.

Vậy một số tính năng ưu việc đặc biệt của hệ thống âm thanh Constellation được sử dụng tại Nhà hát Hồ Gươm là gì?
- Hệ thống mà chúng tôi thiết lập trong Nhà hát được thiết kế để có thể phục vụ mọi loại hình âm nhạc như Rock'n'roll, Jazz, Opera và tất nhiên là âm nhạc cổ điển. Yêu cầu với Nhà hát Hồ Gươm là tạo ra một sân khấu đa năng nhất có thể .
Trong buổi hòa nhạc tới dây, tôi được biết nhạc mục bao gồm nhiều loại hình biểu diễn từ Opera đến phim Broadway. Đây sẽ là cơ hội “chào sân” đáng mong đợi của hệ thống âm thanh chưa từng xuất hiện bất cứ nơi đâu tại Việt Nam. Hi vọng khán giả sẽ đón nhận buổi biểu diễn và có những cảm xúc thật sự ấn tượng.
Ông có thể giải thích kỹ về cách công nghệ này mang lại lợi ích không chỉ cho khán giả mà cả những người biểu diễn trên sân khấu?
Constellation có khả năng bắt âm từ sân khấu cho đến toàn bộ phòng hòa nhạc một cách rất tốt, thông qua các micro cảm biến. Chúng tôi có 16 micro trên sân khấu, hơn 40 micro trải khắp phòng hòa nhạc và ngay cả dưới ban công. Cùng với đó, chúng tôi có 181 loa phân bố khắp toà nhà.
Từ những micro “vô hình” này, chúng tôi có thể thay đổi âm thanh cả trên sân khấu và trong phòng hòa nhạc. Điều này sẽ đem lại những trải nghiệm âm thanh rõ nét và mượt mà nhất cho cả những người nghệ sĩ trên sân khấu và khán giả.
Ông hình dung thế nào về vai trò của các công nghệ âm thanh tiên tiến như hệ thống Constellation, trong việc định hình tương lai của các địa điểm biểu diễn nghệ thuật cũng như cách khán giả tương tác với các buổi biểu diễn trực tiếp?
- Không còn nghi ngờ gì về việc những hệ thống âm thanh chất lượng cao đang thay đổi cách đánh giá về các buổi biểu diễn. Thế giới âm nhạc đã thay đổi rất nhiều. Những buổi biểu diễn cần nhiều hơn một loại âm thanh và chúng ta cần tập trung vào khả năng chuyển đổi nhanh chóng của các loại âm thanh khác nhau.
Điều này không thể thực hiện dễ dàng trong một không gian vật lí, nhưng với Constellation, chắc chắn sẽ làm điều đó. Vì vậy tại Nhà hát Hồ Gươm, khán giả mới có thể trải nghiệm được sáng chế với những âm thanh “kỳ diệu”, ấn tượng này.
19h30 ngày 18.8 tại buổi Hòa nhạc Giao hưởng Tháng Tám đầu tiên do Bộ Công an tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm, với sự tham dự của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời (SSO) cùng 4 nghệ sĩ khách mời danh tiếng quốc tế.