Quang Hà không hài lòng với bản phối “Về đâu mái tóc người thương” mới

An Nhiên |

Thổi màu sắc hiện đại cho bản nhạc bất hủ “Về đâu mái tóc người thương” song Kỳ Nam chưa nhận về lời khen của Quang Hà, Đông Đào.

Xuất hiện trong tập 4 Tình Boloero 2022, Kỳ Nam mang đến giai điệu quen thuộc “Hồn lỡ sa vào đôi mắt em” của bản nhạc bất hủ “Về đâu mái tóc người thương”.

Nam tính, nội lực, cách hát khác biệt trong từng nốt ngân, luyến láy khác với bản gốc đã khiến tiết mục trở nên lôi cuốn và hấp dẫn hơn. Phần hòa âm phối khí mang hơi thở của hiện đại, trẻ trung trong từng tiết tấu, nhưng không vì vậy mà anh làm mất đi màu sắc của bài hát gốc.

Mặc dù tạo hình không được chỉn chu, toát lên sự “bóng bẩy” như tiết mục trước, nhưng bằng kỹ thuật hát cũng như giọng hát của mình, chàng nghệ sĩ đã khiến người xem không thể rời mắt khỏi màn trình diễn của mình.

Tuy rằng khá ấn tượng với phiên bản mới của ca khúc xưa cũ, cũng như cách xử lý bài hát lạ của Kỳ Nam, nhưng ca sĩ Quang Hà hy vọng phiên bản Bolero thuần túy sẽ được giữ nguyên.

Đồng quan điểm, giám khảo Đông Đào cũng khuyên rằng nam thí sinh có thể sáng tạo nhưng cần phải giữ lại một vài phân đoạn theo nguyên tác.

Minh Luân bị thu hút ngay từ những giây đầu khi ánh đèn sân khấu sáng lên cùng khung cảnh được dàn dựng, nam giám khảo cũng “đổ gục” bởi nét diễn tự nhiên, vào vai rất mượt mà của chàng nghệ sĩ.

Chàng nghệ sĩ bị chê
Chàng nghệ sĩ được khuyên nên giữ lại một số đoạn trong nguyên tác. Ảnh: CTCC.

Trong tập này, Trọng Nhân mang đến ca khúc "Khuya nay anh đi rồi". Với chất giọng ấm áp, truyền cảm và sâu lắng, nam diễn viên đã khắc họa rõ nét tâm tư của nhân vật, đưa khán giả đi qua đẩy đủ chuỗi cung bậc cảm xúc.

Giữa khung cảnh bến xe - nơi diễn ra những cuộc chia ly đẫm nước mắt - chuyện tình của Trọng Nhân cũng giống không ít người, những câu thoại tuy không nhiều nhưng lại chân thật chạm đến tim của người xem. Kết hợp cùng khả năng diễn xuất, nhập vai mượt mà đã đem đến một tiết mục để lại nhiều dư vị trong lòng mỗi người.

Không ngừng nỗ lực, Trọng Nhân được giám khảo Đông Đào công nhận vì sự tiến bộ qua hai chủ đề, thêm vào đó, nữ ca sĩ cũng dành lời khuyên cho anh một vài kỹ thuật hát để có thể phát huy tối đa điểm mạnh của mình.

Trọng Nhân được khen có sự tiến bộ. Ảnh: CTCC.
Trọng Nhân được khen có sự tiến bộ. Ảnh: CTCC.

Đạo diễn Vũ Thành Vinh lại cho rằng nên hạn chế việc kết hợp diễn xuất, vì như vậy sẽ khiến cho ca sĩ bị phân tâm dẫn đến tiết mục không được hoàn hảo.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Quang Hà song ca cùng Chu Thúy Quỳnh

DI PY |

Đêm nhạc “Đánh thức tình yêu” của ca sĩ Quang Hà vừa diễn ra tại Đồng Nai với hơn 1.000 khán giả tham dự, khách mời ca sĩ Chu Thuý Quỳnh và Kiều Oanh. Đây là show diễn thứ 2 trong chuỗi 12 đêm nhạc của chàng “Ngỡ” ở các tỉnh thành như Hà Nội, Nghệ An, Huế, Phú Yên, Đồng Nai, TP.HCM... trong 4 tháng cuối năm 2022.

Vừa hát vừa nhảy, Tuấn Anh “bị” Quang Hà bị “chê”

An Nhiên |

Mặc dù bị thu hút bởi sự dí dỏm của thí sinh, song Quang Hà vẫn chưa hài lòng ở Tuấn Anh vì hát còn khá “trì”.

Quang Hà mở màn chuỗi 12 đêm nhạc tại Hải Phòng

DI PY |

Sau thành công của “Hà show 2”, Quang Hà cùng ê-kíp tiếp tục thực hiện chuỗi đêm nhạc ở nhiều tỉnh thành. Nam ca sĩ đã lựa chọn Hải Phòng là thành phố mở màn vì nơi đây ghi dấu nhiều kỷ niệm của anh.

Quang Hà song ca cùng Chu Thúy Quỳnh

DI PY |

Đêm nhạc “Đánh thức tình yêu” của ca sĩ Quang Hà vừa diễn ra tại Đồng Nai với hơn 1.000 khán giả tham dự, khách mời ca sĩ Chu Thuý Quỳnh và Kiều Oanh. Đây là show diễn thứ 2 trong chuỗi 12 đêm nhạc của chàng “Ngỡ” ở các tỉnh thành như Hà Nội, Nghệ An, Huế, Phú Yên, Đồng Nai, TP.HCM... trong 4 tháng cuối năm 2022.

Vừa hát vừa nhảy, Tuấn Anh “bị” Quang Hà bị “chê”

An Nhiên |

Mặc dù bị thu hút bởi sự dí dỏm của thí sinh, song Quang Hà vẫn chưa hài lòng ở Tuấn Anh vì hát còn khá “trì”.

Quang Hà mở màn chuỗi 12 đêm nhạc tại Hải Phòng

DI PY |

Sau thành công của “Hà show 2”, Quang Hà cùng ê-kíp tiếp tục thực hiện chuỗi đêm nhạc ở nhiều tỉnh thành. Nam ca sĩ đã lựa chọn Hải Phòng là thành phố mở màn vì nơi đây ghi dấu nhiều kỷ niệm của anh.