Doanh thu Phố Sách Xuân Hà Nội ước đạt trên 6 tỉ đồng trong 9 ngày Tết

Hà Thái |

Theo Ban Quản lý Phố Sách Hà Nội, trong 9 ngày hoạt động, doanh thu của toàn bộ các hoạt động kinh doanh tại Phố Sách Xuân Nhâm Dần 2022 ước đạt trên 6 tỉ đồng với tổng số trên 120.000 bản sách được bán.

Từ ngày 29.1.2022 đến 6.2.2022, Phố Sách Xuân Nhâm Dần 2022 đã diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút trên 8.000 lượt khách như: Chương trình giao lưu âm nhạc chủ đề “Sắc Xuân”; Chương trình nghệ thuật “Tôn vinh âm nhạc dân gian truyền thống”; Chương trình ca múa nhạc Chào mừng lễ kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 92 năm thành lập Đảng bộ Thành phố Hà Nội với chủ đề “Đảng - Mùa Xuân - Dân tộc”…

Các đơn vị xuất bản tại Phố Sách Hà Nội cũng đã chủ động tổ chức các chương trình hấp dẫn, ý nghĩa dành tặng bạn đọc, như:  Lễ ra mắt Tủ sách “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” và Toạ đàm giới thiệu bộ sách “Biên niên sự kiện lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia); Chương trình giao lưu tác giả GS. Nguyễn Quang Ngọc - Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội, Lễ ra mắt sách “Vương triều Lê" (Nhà xuất bản Hà Nội); Chương trình Giao lưu cùng diễn giả, bác sỹ Mai Văn Sâm - Chuyên khoa Ngoại - Nội tiết với chủ đề “Khỏe ngày Tết - Khỏe cả năm” (Công ty CP Truyền thông và Văn hóa Con Sóc)…

Đặc biệt, nhằm đa dạng hóa các hoạt động, đưa sách và các hoạt động giao lưu về sách đến gần hơn với các thế hệ độc giả trong bối cảnh dịch COVID-19, các hoạt động của Phố Sách Xuân cũng được Ban Tổ chức và các đơn vị xuất bản chủ động, sáng tạo, linh hoạt triển khai với hình thức trình chiếu video trên fanpage “Phố Sách Hà Nội” các chương trình: Giao lưu cùng tác giả Ocean Vuong nhân dịp phát hành tiểu thuyết “Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian” (Công ty CP Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam); Chương trình “Hành trình sách tương tác - Giúp bé đọc sách một cách tự nhiên” (Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Văn hoá Đinh Tị); Chương trình giao lưu chủ đề văn hóa Việt “Chuyện Ăn, chuyện Mặc” (Công ty CP Sách Thái Hà); Sự kiện giao lưu cuốn sách “Những cảnh đời tỉnh lẻ” và “Giành lại không khí sạch” (Công ty CP Văn hóa Phương Nam)...

Một trong những điểm nhấn Phố Sách Xuân Nhâm Dần năm nay, Ban Tổ chức đã lắp dựng một gian nhà cổ với đầy đủ vật dụng sinh hoạt hàng ngày, nhờ đó, càng tạo nên không gian văn hóa mang đậm nét Xuân Tết Nguyên đán Nhâm Dần và không khí mừng Đảng, mừng Xuân.

Hà Thái
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội đón hơn 105.000 lượt khách du lịch dịp Tết Nguyên đán

Hạ Nguyên |

Theo thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Thủ đô Hà Nội ước đón hơn 105.000 lượt khách. 

Hà Nội dành hơn 87 tỉ thăm, tặng quà Tết tổ chức, cá nhân phòng chống dịch

Hà Thái |

Hà Nội vừa quyết định bố trí trên 87,4 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách dự phòng của Thành phố để thăm, tặng quà Tết Nhâm Dần năm 2022 đối với các tổ chức, cá nhân triển khai công tác phòng chống COVID-19.

Hà Nội khen thưởng học sinh đạt giải trong kỳ thi quốc tế

Hà Thái |

Ngày 13.1, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt giải trong kỳ thi quốc tế năm học 2021-2022.

Hà Nội phân luồng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19 như thế nào?

Hà Thái |

Sở Y tế Hà Nội mới ban hành Công văn về phân luồng tiếp nhận, điều trị người bệnh COVID-19 lần thứ 6 gửi các bệnh viện công lập và ngoài công lập; trung tâm y tế quận, huyện, thị xã và Trung tâm Cấp cứu 115.

Hà Nội đón hơn 105.000 lượt khách du lịch dịp Tết Nguyên đán

Hạ Nguyên |

Theo thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Thủ đô Hà Nội ước đón hơn 105.000 lượt khách. 

Hà Nội dành hơn 87 tỉ thăm, tặng quà Tết tổ chức, cá nhân phòng chống dịch

Hà Thái |

Hà Nội vừa quyết định bố trí trên 87,4 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách dự phòng của Thành phố để thăm, tặng quà Tết Nhâm Dần năm 2022 đối với các tổ chức, cá nhân triển khai công tác phòng chống COVID-19.

Hà Nội khen thưởng học sinh đạt giải trong kỳ thi quốc tế

Hà Thái |

Ngày 13.1, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt giải trong kỳ thi quốc tế năm học 2021-2022.

Hà Nội phân luồng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19 như thế nào?

Hà Thái |

Sở Y tế Hà Nội mới ban hành Công văn về phân luồng tiếp nhận, điều trị người bệnh COVID-19 lần thứ 6 gửi các bệnh viện công lập và ngoài công lập; trung tâm y tế quận, huyện, thị xã và Trung tâm Cấp cứu 115.