Giáo hội Phật giáo Việt Nam triển khai công tác Phật sự khoá IX

Thanh Hương |

Ban Thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) chính thức công bố quyết định nhân sự cũng như triển khai công tác Phật sự khoá IX (nhiệm kỳ 2022 – 2027).

Theo đó, Hòa thượng Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch hội đồng Trị sự sẽ đảm nhận vai trò Trưởng ban Thông tin truyền thông Trung ương GHPGVN.

Được biết, Ban Thông tin truyền thông nhiệm kỳ mới sẽ gồm 98 thành viên (35 vị thường trực, 63 vị ủy viên); hoạt động theo quy định của Hiến chương GHPGVN, Quy chế Ban Thông tin Truyền thông Trung ương và pháp luật Nhà nước. Phó trưởng ban thường trực là Thượng tọa Thích Thanh Huân.

Hòa Thượng Thích  Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhận quyết định làm Trưởng ban Thông tin Truyền thông nhiệm kỳ 2022- 2027
Hòa Thượng Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhận quyết định làm Trưởng ban Thông tin Truyền thông nhiệm kỳ 2022- 2027. Ảnh: Ban tổ chức

Ngoài ra, GHPGVN cũng báo cáo kế hoạch hoạt động thông tin truyền thông năm 2023 và nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Ban Thông tin truyền thông khi tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc khóa IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và 12 nội dung chương trình mục tiêu, phương hướng hoạt động Phật sự khóa IX của Trung ương GHPGVN.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực hội đồng Trị sự đánh giá về tầm quan trọng của vai trò, nhiệm vụ của Ban Thông tin truyền thông khi là kênh thông tin nhằm truyền tải Phật sự của Giáo hội giúp mọi người có thể hiểu rõ hơn về đường lối, chủ trương của GHPGVN.

Đặc biệt với thành phần nhân sự được tuyển chọn, với tư duy, trí tuệ, tâm huyết sẵn có sẽ làm cho truyền thống, các giá trị cao đẹp của Phật giáo trải dài qua các giai đoạn lịch sử trong lòng dân tộc được tiếp nối, luôn được thể hiện, làm cho Phật giáo có vị trí cao quý, đẹp hơn ở trong nước và bạn bè Phật giáo quốc tế.

Còn Hoà thượng Thích Gia Quang khẳng định, Ban Thông tin truyền thông sẽ cân nhắc và tư vấn cho Giáo hội trong việc quản lý lĩnh vực thông tin truyền thông Phật giáo.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Nhịp sống 24h: Phật thủ được mùa, bán với giá cao dịp Tết

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Thủ phủ trồng phật thủ rục rịch vào đợt thu hoạch lớn nhất năm; Người dân TPHCM đến check-in sớm ở phố ông đồ, đường mai trước giờ mở cửa...

Phát động cuộc thi viết “Đạo Phật trong trái tim tôi”

Thanh Hương |

Nhằm chào mừng Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam chính thức phát động cuộc thi “Đạo Phật trong trái tim tôi”. 

Danh ca Phương Dung: “Làm giám khảo, tôi không sợ thí sinh phật lòng”

DI PY |

"Hãy nghe tôi hát" - Nhạc sĩ chủ đề đêm chung kết xếp hạng có sự có mặt của danh ca Phương Dung trong vai trò giám khảo. Trong hậu trường, bà tiết lộ những câu chuyện tréo ngoe về việc ca sĩ hát sai lời.

Bảo tháp Mandala Tây Thiên lắng đọng trong lễ mừng Phật đản sinh

Thanh Hương |

Tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (Tam Đảo Vĩnh Phúc) lễ mừng ngày Khánh đản của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được tổ chức trong nội tự khuôn viên ngôi Bảo tháp thiêng quý.

Nhịp sống 24h: Phật thủ được mùa, bán với giá cao dịp Tết

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Thủ phủ trồng phật thủ rục rịch vào đợt thu hoạch lớn nhất năm; Người dân TPHCM đến check-in sớm ở phố ông đồ, đường mai trước giờ mở cửa...

Phát động cuộc thi viết “Đạo Phật trong trái tim tôi”

Thanh Hương |

Nhằm chào mừng Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam chính thức phát động cuộc thi “Đạo Phật trong trái tim tôi”. 

Danh ca Phương Dung: “Làm giám khảo, tôi không sợ thí sinh phật lòng”

DI PY |

"Hãy nghe tôi hát" - Nhạc sĩ chủ đề đêm chung kết xếp hạng có sự có mặt của danh ca Phương Dung trong vai trò giám khảo. Trong hậu trường, bà tiết lộ những câu chuyện tréo ngoe về việc ca sĩ hát sai lời.

Bảo tháp Mandala Tây Thiên lắng đọng trong lễ mừng Phật đản sinh

Thanh Hương |

Tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (Tam Đảo Vĩnh Phúc) lễ mừng ngày Khánh đản của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được tổ chức trong nội tự khuôn viên ngôi Bảo tháp thiêng quý.