Hà Nội đón 2,8 triệu lượt khách trong 3 tháng đầu năm 2022

Hà Thái |

Lượng khách du lịch nội địa đến Thủ đô Hà Nội trong quý I/2022 ước đạt 2,8 triệu lượt khách, tăng 45,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể, theo báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm của Sở Du lịch Hà Nội, lượng khách du lịch nội địa đến Thủ đô trong quý I/2022 ước đạt 2,8 triệu lượt khách, tăng 45,3% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 7,8 nghìn tỷ đồng, tăng 45,3% so với cùng kỳ năm 2021. 

Về tình hình kinh doanh khách sạn, tính đến tháng 3/2022, trên địa bàn Hà Nội có 3.725 cơ sở lưu trú du lịch với hơn 70.000 phòng; trong đó, có 591 khách sạn đã được xếp hạng từ 1-5 sao với 24.415 phòng, chiếm 15,9% tổng số cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn. Trong quý I/2022, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn 1-5 sao ước đạt khoảng 19,3%, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2021.  

Nhằm chuẩn bị cho việc mở cửa du lịch, phát triển thị trường, Sở Du lịch cũng thực hiện nhiều công việc để xây dựng sản phẩm du lịch và nâng chất lượng sản phẩm du lịch. Cùng với đó, Sở Du lịch tiếp tục triển khai hướng dẫn bộ tiêu chí đánh giá điểm du lịch, khu du lịch chất lượng cao trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025 cho UBND các quận huyện thị xã, các tổ chức cá nhân quản lý khu điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hiện nay, nhiều địa phương và đơn vị lữ hành của Hà Nội cũng chủ động xây dựng thêm các sản phẩm du lịch mới để sẵn sàng đón khách, phục hồi thị trường du lịch trong năm 2022.

Hà Thái
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông tăng khoảng 30%

Hà Thái |

Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) Vũ Hồng Trường cho biết, hiện lượng hành khách đi lại trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông tăng khoảng 30% so với những tháng trước đó; bình quân khoảng hơn 10.000 khách/ngày, riêng thứ Bảy và Chủ nhật là 15.000 khách.  

Hà Nội khai trương tuyến phố đi bộ thứ 4 dịp 30.4 và 1.5

Hà Thái |

Dự kiến, vào dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 tới đây, không gian phố đi bộ số 4 của Hà Nội sẽ được đưa vào hoạt động. Đặc biệt, tuyến phố này nằm trong không gian Thành cổ Sơn Tây sắp tròn 200 tuổi.  

Nhịp sống 24h: Vụ tử vong sau nâng mũi ở Hà Nội: Chủ cơ sở thẩm mỹ nói gì?

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Vụ tử vong sau nâng mũi ở Hà Nội: Chủ cơ sở thẩm mỹ nói gì?; Phụ huynh xếp hàng vượt cơn sốt đêm cùng con tại bệnh viện ở TPHCM...

Hà Nội sẽ mở tuyến buýt điện thứ 4 kết nối các khu đô thị

Hà Thái |

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP Hà Nội (thuộc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội) cho biết, dự kiến ngay trong tháng 3.2022, Thành phố sẽ mở tuyến buýt điện thứ 4 kết nối các khu đô thị.  

Hà Nội: Khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông tăng khoảng 30%

Hà Thái |

Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) Vũ Hồng Trường cho biết, hiện lượng hành khách đi lại trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông tăng khoảng 30% so với những tháng trước đó; bình quân khoảng hơn 10.000 khách/ngày, riêng thứ Bảy và Chủ nhật là 15.000 khách.  

Hà Nội khai trương tuyến phố đi bộ thứ 4 dịp 30.4 và 1.5

Hà Thái |

Dự kiến, vào dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 tới đây, không gian phố đi bộ số 4 của Hà Nội sẽ được đưa vào hoạt động. Đặc biệt, tuyến phố này nằm trong không gian Thành cổ Sơn Tây sắp tròn 200 tuổi.  

Nhịp sống 24h: Vụ tử vong sau nâng mũi ở Hà Nội: Chủ cơ sở thẩm mỹ nói gì?

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Vụ tử vong sau nâng mũi ở Hà Nội: Chủ cơ sở thẩm mỹ nói gì?; Phụ huynh xếp hàng vượt cơn sốt đêm cùng con tại bệnh viện ở TPHCM...

Hà Nội sẽ mở tuyến buýt điện thứ 4 kết nối các khu đô thị

Hà Thái |

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP Hà Nội (thuộc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội) cho biết, dự kiến ngay trong tháng 3.2022, Thành phố sẽ mở tuyến buýt điện thứ 4 kết nối các khu đô thị.