Hà Nội lên phương án ứng phó rét hại, băng giá và sương muối

Huy Hùng |

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội ban hành Công điện số 04/CĐ-BCH về chủ động ứng phó rét hại, băng giá và sương muối.

Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã theo dõi sát diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời đến chính quyền và nhân dân; chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, nhất là người già, trẻ nhỏ, học sinh; tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc, gây thiệt hại về người như tại một số địa phương trong những năm gần đây.

Bên cạnh đó, các quận, huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn hộ chăn nuôi vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn bảo đảm phòng, chống đói, rét; triển khai phương án di chuyển gia súc chăn thả tự do về chuồng nuôi nhốt trong tình huống cần thiết để bảo đảm an toàn; hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản; che phủ, che chắn, tưới nước, bón phân, giữ ẩm đối với sản xuất lúa, rau màu, cây cảnh, cây lâu năm, rà soát, điều chỉnh lịch gieo mạ, gieo sạ vào thời điểm rét đậm, rét hại.

Các quận, huyện, thị xã chủ động thông báo, hướng dẫn cho khách vãng lai, khách du lịch, tăng cường cảnh báo trên các tuyến đường có khả năng xảy ra băng giá, trơn trượt để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông; tổ chức các đoàn công tác chuyên môn xuống cơ sở để kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, tránh.

Do ảnh hưởng đợt không khí lạnh có cường độ rất mạnh nên ngày 16 và 17.12, Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi về đêm, có lúc hửng nắng về trưa và chiều; gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3; thời tiết rét đậm, rét hại về đêm và sáng sớm, nhiệt độ có xu hướng giảm sâu, mức phổ biến 10-11 độ C. Từ ngày 18 đến 21.12, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội ở mức 8-9 độ C.

Các nơi còn lại thuộc khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, từ ngày 17 đến 22.12, xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng; nhiệt độ thấp nhất khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 8-11 độ C, vùng núi, trung du Bắc Bộ 3-5 độ C, vùng núi cao có nơi thấp dưới 0 độ C và có nguy cơ xảy ra băng giá, sương muối...

Huy Hùng
TIN LIÊN QUAN

TPHCM se lạnh, Nam Bộ có nơi dưới 20 độ C

HẠ MÂY |

TPHCM - Ngày 13.12, nhiệt độ tại nhiều tỉnh, thành Nam Bộ xuống sâu, người dân cảm nhận được không khí lạnh khá rõ rệt.

Nhịp sống 24h: Không khí lạnh rất mạnh sắp bao trùm gây mưa

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Không khí lạnh rất mạnh sắp bao trùm gây mưa; Cục Hàng không nói gì về thông tin khan vé máy bay dịp Tết?; Phát hiện thêm những bí ẩn bên trong hang động núi lửa dài nhất Đông Nam Á.

Vì sao thời tiết TPHCM liên tục mù mịt, se lạnh nhiều ngày nay?

HẠ MÂY |

Những ngày gần đây, thời tiết tại TPHCM và các tỉnh, thành lân cận liên tục se lạnh, trời mù mịt cả ngày khiến nhiều người thích thú.

Nhịp sống 24h: Người Hà Nội co ro trong đợt rét đậm, rét hại nhất năm

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Người Hà Nội co ro trong đợt rét đậm, rét hại nhất năm; Khánh Hòa phấn đấu đón 1,2 triệu lượt du khách trong năm 2022...

TPHCM se lạnh, Nam Bộ có nơi dưới 20 độ C

HẠ MÂY |

TPHCM - Ngày 13.12, nhiệt độ tại nhiều tỉnh, thành Nam Bộ xuống sâu, người dân cảm nhận được không khí lạnh khá rõ rệt.

Nhịp sống 24h: Không khí lạnh rất mạnh sắp bao trùm gây mưa

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Không khí lạnh rất mạnh sắp bao trùm gây mưa; Cục Hàng không nói gì về thông tin khan vé máy bay dịp Tết?; Phát hiện thêm những bí ẩn bên trong hang động núi lửa dài nhất Đông Nam Á.

Vì sao thời tiết TPHCM liên tục mù mịt, se lạnh nhiều ngày nay?

HẠ MÂY |

Những ngày gần đây, thời tiết tại TPHCM và các tỉnh, thành lân cận liên tục se lạnh, trời mù mịt cả ngày khiến nhiều người thích thú.

Nhịp sống 24h: Người Hà Nội co ro trong đợt rét đậm, rét hại nhất năm

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Người Hà Nội co ro trong đợt rét đậm, rét hại nhất năm; Khánh Hòa phấn đấu đón 1,2 triệu lượt du khách trong năm 2022...