Hà Nội trang trí đường phố chào đón SEA Games 31

Hạ Nguyên |

Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - SEA Games 31 sắp diễn ra, thành phố Hà Nội đang tích cực tổ chức trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan chào đón sự kiện thể thao lớn nhất khu vực.

Cụ thể, thành phố lắp dựng 6 cụm pano cố định khu vực nội thành và vùng ven cửa ngõ tại: Phố Trần Nhân Tông, ngã tư Giảng Võ - Cát Linh, Phú Xuyên, Dương Xá, Xuân Mai, Ngọc Hồi. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền trên 6 cụm pano xã hội hóa tại: Ngã tư Đại Cồ Việt - Lê Duẩn, Ngã Tư Sở, nút giao thông Ô Chợ Dừa, phố Hoàng Liệt đối diện bến xe Nước Ngầm, Quốc lộ 1A Ninh Hiệp - Gia Lâm, ngã tư Liễu Giai - Kim Mã.

Thành phố cũng trang trí lắp dựng các cụm pano 2 mặt, 3 mặt, 4 mặt tại dải phân cách và các trục đường, tuyến phố, khu vực trung tâm của thành phố. Trong đó, lắp dựng 3 cụm pano tại khu vực Sân bay Nội Bài; 15 cụm trên các trục đường, tuyến phố chính khu vực quận Ba Đình, Hoàn Kiếm và khu vực diễn ra sự kiện; lắp dựng các cụm pano tại các khách sạn, nơi các đại biểu và đoàn vận động viên lưu trú...

Trên các trục đường, tuyến phố chính, khu vực trung tâm thành phố, thành phố sẽ căng treo 2.000 băng rôn dọc bằng nguồn ngân sách và huy động nguồn lực xã hội hóa để mở rộng phạm vi căng treo.

Trong dịp này, thành phố Hà Nội duy trì trang trí chiếu sáng các cụm mô hình, biểu tượng tại các vị trí: Quảng trường Cách mạng tháng Tám, đảo giao thông trước trụ sở Bộ Ngoại giao, quảng trường trước Ngân hàng Nhà nước, đảo giao thông trước Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. Các tuyến đường huyết mạch khu vực trung tâm thành phố được trang trí chiếu sáng. Thành phố cũng thực hiện huy động xã hội hóa tuyên truyền phục vụ SEA Games 31 đối với hệ thống bảng, biển quảng cáo, màn hình LED.

Trong dịp này, Hà Nội cũng tổ chức triển lãm "Hà Nội với SEA Games 31" tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng và Nhà Bát giác. 

Các quận, huyện, thị xã cũng tổ chức các hoạt động trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan tại khu vực trung tâm, các tuyến đường chính, trụ sở các công sở, cơ quan, xí nghiệp, trường học, các điểm văn hóa công cộng... Thành phố cũng yêu cầu các địa phương tổ chức vệ sinh đường phố, đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp để chào đón SEA Games 31.

Hạ Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội triển khai lắp đặt máy bán hàng tự động tại địa điểm công cộng

Hạ Nguyên |

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về việc triển khai lắp đặt máy bán hàng tự động tại địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025.

Quảng bá hình ảnh Hà Nội - Việt Nam nhân sự kiện SEA Games 31

Hạ Nguyên |

UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch về tuyên truyền quảng bá hình ảnh Hà Nội - Việt Nam, nhân sự kiện Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).

Hà Nội mở cửa trở lại hoạt động du lịch, đón khách du lịch quốc tế

Hạ Nguyên |

UBND thành phố Hà Nội ban hành Phương án về mở cửa trở lại hoạt động du lịch, đón khách du lịch quốc tế trong điều kiện bình thường mới trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quý I.2022, Hà Nội xảy ra 176 vụ tai nạn giao thông

Hạ Nguyên |

Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, trong 3 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn thành phố xảy ra 176 vụ tai nạn giao thông, làm 93 người chết và 85 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2021 giảm 36 vụ (tương đương 16,98%), tăng 6 người chết (6,9%), giảm 49 người bị thương (36,57%).

Hà Nội triển khai lắp đặt máy bán hàng tự động tại địa điểm công cộng

Hạ Nguyên |

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về việc triển khai lắp đặt máy bán hàng tự động tại địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025.

Quảng bá hình ảnh Hà Nội - Việt Nam nhân sự kiện SEA Games 31

Hạ Nguyên |

UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch về tuyên truyền quảng bá hình ảnh Hà Nội - Việt Nam, nhân sự kiện Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).

Hà Nội mở cửa trở lại hoạt động du lịch, đón khách du lịch quốc tế

Hạ Nguyên |

UBND thành phố Hà Nội ban hành Phương án về mở cửa trở lại hoạt động du lịch, đón khách du lịch quốc tế trong điều kiện bình thường mới trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quý I.2022, Hà Nội xảy ra 176 vụ tai nạn giao thông

Hạ Nguyên |

Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, trong 3 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn thành phố xảy ra 176 vụ tai nạn giao thông, làm 93 người chết và 85 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2021 giảm 36 vụ (tương đương 16,98%), tăng 6 người chết (6,9%), giảm 49 người bị thương (36,57%).