Hàng loạt biển quảng cáo lớn đã tắt điện sau 22 giờ để tiết kiệm điện

Nam Dương |

UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng quảng cáo từ 22 giờ; tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng trang trí từ 22 giờ để tiết kiệm điện.

Tối 20.5, chúng tôi đã cùng đoàn kiểm tra của ngành điện TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng UBND Quận 1, UBND Quận 3 đi kiểm tra việc thực hành tiết kiệm điện theo chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh.

Tại một số tuyến đường như: Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng ở khu vực trung tâm thành phố, nếu như trước đây thường sáng rực về đêm bởi những biển quảng cáo lớn tốn rất nhiều điện năng, thì hiện từ sau 22 giờ chỉ còn lại đèn đường chiếu sáng và những biển hiệu gắn liền với nhà, cao ốc chủ yếu sử dụng hệ thống đèn led tiêu thụ ít điện.

Đường Nguyễn Huệ, trung tâm TP Hồ Chí Minh không còn bảng quảng cáo sáng rực sau 22 giờ. Ảnh: Nam Dương
Đường Nguyễn Huệ, trung tâm TP Hồ Chí Minh không còn bảng quảng cáo sáng rực sau 22 giờ. Ảnh: Nam Dương

Tương tự, tại tuyến đường Trường Sơn, khu vực vào sân bay Tân Sơn Nhất, vốn rất nhiều các biển quảng cáo của các doanh nghiệp, sản phẩm thì sau 22 giờ cũng đã tắt gần hết. Một số biển quảng cáo tắt trễ hơn sau 22 giờ khoảng 15-20 phút. Bên cạnh đó, vẫn có những biển quảng cáo lớn gắn với trụ sở làm việc của doanh nghiệp hoặc được doanh nghiệp thuê vẫn còn chiếu sáng.

Trên tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Văn Trỗi dẫn vào sân bay, có một số biển quảng cáo vẫn để đèn chiếu sáng lúc khoảng 23 giờ. Thế nhưng đến khi chúng tôi quay lại lúc khoảng gần 24 giờ thì đã được tắt.

Ông Lê Tấn Trường - Phó phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Sài Gòn, Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh -  cho biết đối với những khu vui chơi giải trí, qua vận động tuyên truyền, các đơn vị đã có sự chuyển biển rõ rệt và tiết giảm sản lượng điện rất nhiều.

“Bên cạnh đó, các biển quảng cáo ngoài trời đều được chấp hành tốt và tự động tắt sau 22 giờ. Đối với các bảng quảng cáo thủ công đôi chút chậm trễ nhưng vẫn tuân thủ”, ông Trường nhận xét.

Bảng quảng cáo ngoài trời trên đường Trường Sơn đã tắt điện sau 22 giờ để tiết kiệm điện. Ảnh: Nam Dương
Bảng quảng cáo ngoài trời trên đường Trường Sơn đã tắt điện sau 22 giờ để tiết kiệm điện. Ảnh: Nam Dương

Trước đó, ngày 15.5, UBND TP Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi các sở, ban, ngành và chính quyền TP Thủ Đức, các quận, huyện về đẩy mạnh tiết kiệm điện và bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn thành phố.

Theo đó, đối với các hệ thống chiếu sáng giao thông, UBND TP yêu cầu điều chỉnh thời gian mở đèn trễ 30 phút và tắt đèn sớm 30 phút so với kế hoạch hiện nay; giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng từ 22 giờ tại các tuyến đường có lưu lượng giao thông ít.

Vẫn còn bảng quảng cáo chưa tắt điện gắn với nơi làm việc hoặc được doanh nghiệp thuê chưa tắt điện sau 22 giờ. Ảnh: Nam Dương
Vẫn còn bảng quảng cáo chưa tắt điện gắn với nơi làm việc hoặc được doanh nghiệp thuê trên đường Trường Sơn chưa tắt điện sau 22 giờ đêm 20.5. Ảnh: Nam Dương

Đối với các hệ thống chiếu sáng quảng cáo, trang trí, UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng quảng cáo từ 22 giờ; tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng trang trí từ 22 giờ.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Nhịp sống 24h: Giá điện tăng, người dân lo hàng hóa "té nước theo mưa"

Thanh Thanh (T/H) |

Nhịp sống 24h: Giá điện tăng, người dân lo hàng hóa "té nước theo mưa"; Tuyến Metro số 1 sắp khai thác, giá vé bao nhiêu là phù hợp?; Dự báo diễn biến tiếp theo của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Nhịp sống 24h: Động đất 3.0 độ richter gần thủy điện Thượng Kon Tum

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Lại động đất 3.0 độ richter gần thủy điện Thượng Kon Tum; Bình Định: Người dân vất vả mưu sinh dưới cái nắng "cháy da, cháy thịt"...

EVS và Siemens hợp tác về lĩnh vực thiết bị sạc xe điện tại Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Hôm 12.4, công ty TNHH Thiết bị & Giải pháp Sạc điện EVS (EVS), một start-up tiên phong trong lĩnh vực xe điện, thuộc thuộc Trâm Anh Group và Siemens vừa ký kết một thỏa thuận hợp tác chiến lược. Theo đó, EVS được chọn làm Đối tác Giải pháp của Siemens trong mảng kinh doanh xe điện, chịu trách nhiệm nhập khẩu và cung cấp các sản phẩm, ứng dụng và dịch vụ hạ tầng sạc xe điện của Siemens theo lộ trình phát triển sản phẩm toàn cầu của hãng.

LONGi phá vỡ kỷ lục thế giới về hiệu suất của tế bào quang điện

V.Phú |

Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng Xanh LONGi đã có buổi ra mắt một thành tựu quan trọng về hiệu suất sử dụng của tế bào quang điện. Theo báo cáo từ Viện Nghiên cứu Năng lượng Mặt trời (ISFH) tại Đức, LONGi đã thiết lập kỷ lục thế giới mới về cell pin mặt trời HJT trên tấm silicon đạt hiệu suất 26,81% thông qua sản xuất hàng loạt. 

Nhịp sống 24h: Giá điện tăng, người dân lo hàng hóa "té nước theo mưa"

Thanh Thanh (T/H) |

Nhịp sống 24h: Giá điện tăng, người dân lo hàng hóa "té nước theo mưa"; Tuyến Metro số 1 sắp khai thác, giá vé bao nhiêu là phù hợp?; Dự báo diễn biến tiếp theo của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Nhịp sống 24h: Động đất 3.0 độ richter gần thủy điện Thượng Kon Tum

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Lại động đất 3.0 độ richter gần thủy điện Thượng Kon Tum; Bình Định: Người dân vất vả mưu sinh dưới cái nắng "cháy da, cháy thịt"...

EVS và Siemens hợp tác về lĩnh vực thiết bị sạc xe điện tại Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Hôm 12.4, công ty TNHH Thiết bị & Giải pháp Sạc điện EVS (EVS), một start-up tiên phong trong lĩnh vực xe điện, thuộc thuộc Trâm Anh Group và Siemens vừa ký kết một thỏa thuận hợp tác chiến lược. Theo đó, EVS được chọn làm Đối tác Giải pháp của Siemens trong mảng kinh doanh xe điện, chịu trách nhiệm nhập khẩu và cung cấp các sản phẩm, ứng dụng và dịch vụ hạ tầng sạc xe điện của Siemens theo lộ trình phát triển sản phẩm toàn cầu của hãng.

LONGi phá vỡ kỷ lục thế giới về hiệu suất của tế bào quang điện

V.Phú |

Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng Xanh LONGi đã có buổi ra mắt một thành tựu quan trọng về hiệu suất sử dụng của tế bào quang điện. Theo báo cáo từ Viện Nghiên cứu Năng lượng Mặt trời (ISFH) tại Đức, LONGi đã thiết lập kỷ lục thế giới mới về cell pin mặt trời HJT trên tấm silicon đạt hiệu suất 26,81% thông qua sản xuất hàng loạt.