Nhịp sống 24h: 35 người bị chết và mất tích do thiên tai trong tháng 5

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: 35 người bị chết và mất tích do thiên tai trong tháng 5.2022; Khai mạc chiến dịch hiến máu lớn nhất cả nước năm 2022...

35 người bị chết và mất tích do thiên tai trong tháng 5.2022

Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, trong tháng 5.2022, nước ta đã chịu ảnh hưởng của 49 trận mưa lớn; 15 trận mưa dông, lốc, sét; 13 vụ sạt lở bờ sông; 17 trận động đất.

Thiên tai đã làm 61 người bị thiệt mạng và mất tích, 35 người bị thương. Thiệt hại về kinh tế ước khoảng 3.875 tỉ đồng. Trong tháng 5.2022, các hình thái thiên tai như mưa lũ, úng ngập, sạt lở đất… đã  làm 121 nhà sập, 2.372 nhà hư hỏng, tốc mái. Về nông nghiệp, chăn nuôi: 166.452ha lúa, hoa màu ngập úng, thiệt hại; 17.439 con gia súc, 42.293 con gia cầm bị chết.

Xem tiếp TẠI ĐÂY!

Khai mạc chiến dịch hiến máu lớn nhất cả nước năm 2022

Ngày 2.6, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức Lễ khai mạc chương trình Hành trình đỏ lần thứ X năm 2022 với chủ đề “Kết nối dòng máu Việt” tại Đất Mũi Cà Mau. Đây là Chiến dịch hiến máu lớn nhất cả nước.

 
 Năm nay, chương trình Hành trình Đỏ lần thứ X được tổ chức tại 46 tỉnh, thành phố từ ngày 2.6 đến ngày 30.7 và dự kiến tiếp nhận khoảng 120.000 đơn vị máu.

Tham dự chương trình có bà Bùi Thị Hòa - Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; TS.BS. Bạch Quốc Khánh – Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ; ông Huỳnh Quốc Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cùng nhiều lãnh đạo Ban Chỉ đạo, Hội Chữ thập đỏ 30 tỉnh/thành phố từ Tây Bắc, Đông Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và địa phương.

Xem tiếp TẠI ĐÂY!

Hà Giang: Thiệt hại hơn 40 tỉ đồng sau 2 đợt mưa lũ

Theo số liệu từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tính đến 11h ngày 2.6, tổng thiệt hại sau 2 đợt mưa lũ kéo dài trên địa bàn toàn tỉnh đã lên tới hơn 40 tỉ đồng.

Cụ thể, có tổng số 240 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó có 2 nhà thiệt hại hoàn toàn. Tổng diện tích cây trồng bị thiệt hại là 754,18 ha, gia súc và gia cầm chết 278 con, 5 chuồng chăn nuôi bị hư hỏng, 27,6 ha ao cá truyền thống bị tràn bờ.

Xem tiếp TẠI ĐÂY!

HẠ MÂY (TH)
TIN LIÊN QUAN

Nhịp sống 24h: Giá xăng lên mức gần 31.600 đồng/lít

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Giá xăng lên mức gần 31.600 đồng/lít; Công viên Thủ Lệ đông vui ngày Quốc tế thiếu nhi; Vé xem tuyển Việt Nam đá giao hữu được chào bán tăng lên 5 triệu đồng/cặp.

Nhịp sống 24h: Miền Bắc sắp đón nắng nóng gay gắt

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Miền Bắc sắp đón nắng nóng gay gắt; Cửa ngõ phía Tây TPHCM kẹt cứng giữa trưa nắng; Nhà sách ở TPHCM nhộn nhịp phụ huynh, trẻ em đến chọn quà 1.6. 

Nhịp sống 24h: Quán cà phê lưu giữ những mảnh ký ức về đại dịch COVID-19

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Quán cà phê lưu giữ những mảnh ký ức về đại dịch COVID-19 ở TPHCM; Hà Nội: Chủ xe tiếc "đứt ruột" vì phải chi cả trăm triệu sau trận mưa ngập...

Nhịp sống 24h: Mưa lớn gây ngập sâu nhiều tuyến phố, nhà cửa ở Hà Nội

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Nhiều tuyến phố, nhà cửa ở Hà Nội ngập sâu sau cơn mưa lớn kéo dài; Trẻ em vùng cao Yên Bái nhảy bao bố, kéo co mừng ngày Quốc tế thiếu nhi...

Nhịp sống 24h: Giá xăng lên mức gần 31.600 đồng/lít

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Giá xăng lên mức gần 31.600 đồng/lít; Công viên Thủ Lệ đông vui ngày Quốc tế thiếu nhi; Vé xem tuyển Việt Nam đá giao hữu được chào bán tăng lên 5 triệu đồng/cặp.

Nhịp sống 24h: Miền Bắc sắp đón nắng nóng gay gắt

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Miền Bắc sắp đón nắng nóng gay gắt; Cửa ngõ phía Tây TPHCM kẹt cứng giữa trưa nắng; Nhà sách ở TPHCM nhộn nhịp phụ huynh, trẻ em đến chọn quà 1.6. 

Nhịp sống 24h: Quán cà phê lưu giữ những mảnh ký ức về đại dịch COVID-19

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Quán cà phê lưu giữ những mảnh ký ức về đại dịch COVID-19 ở TPHCM; Hà Nội: Chủ xe tiếc "đứt ruột" vì phải chi cả trăm triệu sau trận mưa ngập...

Nhịp sống 24h: Mưa lớn gây ngập sâu nhiều tuyến phố, nhà cửa ở Hà Nội

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Nhiều tuyến phố, nhà cửa ở Hà Nội ngập sâu sau cơn mưa lớn kéo dài; Trẻ em vùng cao Yên Bái nhảy bao bố, kéo co mừng ngày Quốc tế thiếu nhi...