Nhịp sống 24h: Gần 300 bác sĩ, học viên quân y vào TPHCM chống dịch

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Người dân phải chờ gần 3 tiếng đồng hồ để mua sắm tại siêu thị ở TPHCM; Hình ảnh gần 300 bác sĩ, học viên quân y vào TPHCM chống dịch...

Người dân phải chờ gần 3 tiếng đồng hồ để mua sắm tại siêu thị ở TPHCM

Ngày 21.8, nhiều người dân ở TPHCM tiếp tục đổ xô tới các siêu thị để mua hàng tích trữ sau khi UBND thành phố quyết định tăng cường biện pháp chống COVID-19 từ 0h ngày 23.8.

Lực lượng chức năng đã có mặt để điều phối vì lượng người dân tới đây quá đông. Trước đó, tại cuộc họp ngày 20.8, TPHCM cho biết sẽ tăng cường các biện pháp phòng chống dịch từ ngày 23.8. Theo đó, người dân thành phố đảm bảo việc thực hiện quy định về giãn cách xã hội “ai ở đâu ở yên đó", nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, khu phố - ấp cách ly khu phố - ấp, phường - xã - thị trấn cách ly phường - xã - thị trấn.

Xem tiếp TẠI ĐÂY!

Hình ảnh gần 300 bác sĩ, học viên quân y vào TPHCM chống dịch

Gần 300 chiến sĩ Học viện Quân y, chia làm 60 tổ, xuất quân vào TP.HCM tăng cường phòng, chống dịch. Mỗi tổ 2 bác sĩ và 3 học viên sẽ đến nhà thăm khám, chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Hình ảnh gần 300 bác sĩ, học viên quân y vào TP.HCM chống dịch. Ảnh: Hải Nguyễn
Hình ảnh gần 300 bác sĩ, học viên quân y vào TP.HCM chống dịch. Ảnh: Hải Nguyễn

Gần 300 chiến sĩ Học viện Quân y, chia làm 60 tổ, xuất quân vào TP.HCM tăng cường phòng, chống dịch. Mỗi tổ 2 bác sĩ và 3 học viên sẽ đến nhà thăm khám, chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Xem tiếp TẠI ĐÂY!

TPHCM cấm shipper hoạt động ở Thành phố Thủ Đức và 7 quận, huyện từ 23.8

Ngày 21.8, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình ký văn bản khẩn về việc tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian giãn cách xã hội.

Từ 0h ngày 23.8 đến ngày 6.9, tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của TPHCM, của Trung ương đóng trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện phương án "3 tại chỗ" hoặc “1 cung đường, 2 điểm đến” (bố trí tối đa 1/4 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị) và phải có mặt tại cơ quan, đơn vị trước 0h ngày 23.8.

Xem tiếp TẠI ĐÂY!

HẠ MÂY (TH)
TIN LIÊN QUAN

Nhịp sống 24h: Siêu thị ở TPHCM đông đúc sau tin siết chặt giãn cách

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Siêu thị ở TPHCM đông đúc sau thông tin "ai ở đâu ở yên đó", TPHCM có hơn 40.000 F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà...

Nhịp sống 24h: Lịch tựu trường mới nhất của 63 tỉnh, thành

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Lịch tựu trường mới nhất của 63 tỉnh, thành: Nhiều tỉnh có điều chỉnh; Nhiều tuyến đường ở TPHCM thực hiện "phong toả cứng" một lối ra vào...

Nhịp sống 24h: Lí do F0 trong cộng đồng ở TPHCM tăng

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Lí do F0 trong cộng đồng ở TPHCM tăng; Hà Nội: 19.000 cư dân khu HH Linh Đàm xét nghiệm COVID-19 nhằm truy vết F0; TPHCM có thêm hơn 2.500 bệnh nhân COVID-19 xuất viện trong ngày.

Nhịp sống 24h: Đường phố TPHCM đông đúc

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Đường phố TPHCM đông đúc; Đội tuyển Futsal Việt Nam rèn thể lực trước thềm World Cup 2021; TPHCM có tổng cộng hơn 75.000 bệnh nhân COVID-19 xuất viện.

Nhịp sống 24h: Siêu thị ở TPHCM đông đúc sau tin siết chặt giãn cách

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Siêu thị ở TPHCM đông đúc sau thông tin "ai ở đâu ở yên đó", TPHCM có hơn 40.000 F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà...

Nhịp sống 24h: Lịch tựu trường mới nhất của 63 tỉnh, thành

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Lịch tựu trường mới nhất của 63 tỉnh, thành: Nhiều tỉnh có điều chỉnh; Nhiều tuyến đường ở TPHCM thực hiện "phong toả cứng" một lối ra vào...

Nhịp sống 24h: Lí do F0 trong cộng đồng ở TPHCM tăng

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Lí do F0 trong cộng đồng ở TPHCM tăng; Hà Nội: 19.000 cư dân khu HH Linh Đàm xét nghiệm COVID-19 nhằm truy vết F0; TPHCM có thêm hơn 2.500 bệnh nhân COVID-19 xuất viện trong ngày.

Nhịp sống 24h: Đường phố TPHCM đông đúc

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Đường phố TPHCM đông đúc; Đội tuyển Futsal Việt Nam rèn thể lực trước thềm World Cup 2021; TPHCM có tổng cộng hơn 75.000 bệnh nhân COVID-19 xuất viện.