Nhịp sống 24h: Từ 28.9, Hà Nội cho phép thể dục, thể thao ngoài trời

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Từ ngày 28.9, TP.Hà Nội cho phép tập thể dục, thể thao ngoài trời dưới 10 người; TPHCM bắt đầu gỡ rào chắn, nhiều con hẻm, đường phố thông thoáng dần...

Hà Nội cho phép thể dục, thể thao ngoài trời dưới 10 người

Từ ngày 28.9, UBND thành phố cho phép thực hiện một số hoạt động, yêu cầu các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, người dân thực hiện nghiêm quy định 5K, bắt buộc quét mã QR và các biện pháp phòng chống dịch.

Hà Nội giao Sở Y tế tiếp tục thực hiện tầm soát, nhất là xét nghiệm tầm soát 2-3 ngày/lần tại các điểm phong toả, điểm có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao để kiểm soát lây lan dịch bệnh. Tiếp tục rà soát các trường hợp chưa được tiêm vaccine mũi 1 để hoàn thành việc tiêm vét mũi 1, hoàn thành tiêm mũi 2 cho các trường hợp đến hạn.

Xem tiếp TẠI ĐÂY!

TPHCM bắt đầu gỡ rào chắn, nhiều con hẻm, đường phố thông thoáng dần

Ngày 27.9, nhiều địa bàn ở TPHCM đã bắt đầu tháo gỡ rào chắn nội ô, các giàn giáo, ghế đá, khung sắt… ở các con hẻm, đường phố.

 
  Nhiều rào chắn trên đường 3 tháng 2 (Quận 10), sau khi tháo gỡ được xếp qua một bên.

Bà Nguyễn Thị Loan (sống tại quận Bình Thạnh) chia sẻ: "Rào chắn xung quanh đây bắt đầu được gỡ khiến người dân chúng tôi vô cùng vui mừng. Chỉ mong sớm được đi lại bình thường như trước đây".

Xem tiếp TẠI ĐÂY!

30 năm chăm sóc voi ở Thảo Cầm Viên: 3 tại chỗ là "kỷ niệm cả đời có 1 lần

Ông Đỗ Thanh Hải - Tổ trưởng Tổ trực tiếp chăn nuôi voi tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn (quận 1, TP.HCM) đã có 37 năm gắn bó với các con vật và 30 năm với đàn voi, cũng là công nhân có thâm niên lâu nhất tại đây. Song hơn 4 tháng qua thực hiện "3 tại chỗ" là những kỷ niệm đặc biệt "cả đời có 1 lần" của ông Hải tại Thảo Cầm Viên. 

Tổ chăm voi có 5 người nhưng hiện tại vì dịch bệnh COVID-19 chỉ còn 2 người là tôi và Tuấn ở lại thực hiện "3 tại chỗ" để chăm sóc đàn voi. Công việc hàng ngày của chúng tôi bắt đầu từ 6h30. Việc đầu tiên là kiểm tra chuồng trại và số lượng động vật.

Xem tiếp TẠI ĐÂY!

HẠ MÂY (TH)
TIN LIÊN QUAN

Nhịp sống 24h: Nhiều thương hiệu ăn uống nổi tiếng ở TPHCM mở cửa trở lại

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Nhiều thương hiệu ăn uống nổi tiếng ở TPHCM mở cửa trở lại; Cần Thơ lên kế hoạch mở lại các chợ truyền thống; Tuyển futsal Việt Nam về nước, bắt đầu cách ly trong đêm.

Nhịp sống 24h: Shipper ở TPHCM lo ngại tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Shipper ở TPHCM lo ngại tự lấy mẫu xét nghiệm sẽ khó cho kết quả đúng; Thành phố Tây Đô vẫn tĩnh lặng sau 2 ngày nới lỏng giãn cách...

Nhịp sống 24h: 800 người phường Thanh Xuân Trung xin ở lại khu cách ly

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Nhà vẫn phong tỏa, 800 người phường Thanh Xuân Trung xin ở lại khu cách ly; Ngày đầu doanh nghiệp tự xét nghiệm cho hàng ngàn shipper...

Nhịp sống 24h: Áp thấp mạnh lên thành bão số 6, tỉnh Quảng Trị cấm biển

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Áp thấp mạnh lên thành bão số 6, tỉnh Quảng Trị cấm biển; Cần Thơ lên phương án phòng dịch COVID-19 sau ngày 25.9...

Nhịp sống 24h: Nhiều thương hiệu ăn uống nổi tiếng ở TPHCM mở cửa trở lại

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Nhiều thương hiệu ăn uống nổi tiếng ở TPHCM mở cửa trở lại; Cần Thơ lên kế hoạch mở lại các chợ truyền thống; Tuyển futsal Việt Nam về nước, bắt đầu cách ly trong đêm.

Nhịp sống 24h: Shipper ở TPHCM lo ngại tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Shipper ở TPHCM lo ngại tự lấy mẫu xét nghiệm sẽ khó cho kết quả đúng; Thành phố Tây Đô vẫn tĩnh lặng sau 2 ngày nới lỏng giãn cách...

Nhịp sống 24h: 800 người phường Thanh Xuân Trung xin ở lại khu cách ly

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Nhà vẫn phong tỏa, 800 người phường Thanh Xuân Trung xin ở lại khu cách ly; Ngày đầu doanh nghiệp tự xét nghiệm cho hàng ngàn shipper...

Nhịp sống 24h: Áp thấp mạnh lên thành bão số 6, tỉnh Quảng Trị cấm biển

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Áp thấp mạnh lên thành bão số 6, tỉnh Quảng Trị cấm biển; Cần Thơ lên phương án phòng dịch COVID-19 sau ngày 25.9...