Cuối năm 2020, thời điểm "vàng" để mua sắm xe ôtô?

KHÁNH LINH |

Việc giảm giá, kích doanh số của các hãng xe đã và đang khiến cho cuộc đua doanh số xe hơi cuối năm ngày càng gay gắt hơn và đây có thể là thời điểm phù hợp để mua sắm xe.

Hàng loạt mẫu xe ôtô ra mắt phiên bản mới

Có thể thấy những tháng cuối năm 2020, thị trường xe đang trở nên hấp dẫn và sôi động hơn bao giờ hết nhất là sau khi ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Hàng loạt các hãng xe ôtô đang nhanh chóng cho ra mắt những phiên bản mới, phiên bản nâng cấp của các mẫu xe vốn đã bán chạy trước đây hoặc những phiên bản cải tiến đầy lột xác của các mẫu xe doanh số chưa được tốt trước đó.

Hàng loạt những cái tên quen thuộc ở dòng SUV như Hyundai SantaFe, Kia Sorento, Kia Seltos, Ford EcoSport... hay sedan như Toyota Vios, Honda City, Kia Sorento, Kia Soluto... đang thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng khi nâng cấp ở thế hệ mới.

Ảnh minh hoạ.
Nhiều hãng xe đang cho ra mắt những mẫu xe đời 2021 dịp cuối năm. Ảnh minh hoạ.

Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý nữa, khi hãng ra phiên bản xe mới thì đồng thời các phiên bản cũ cũng sẽ sụt giá đáng kể. Khi dòng mới ra mắt cũng là thời điểm các hãng xe tung ra thị trường mức giá cực hấp dẫn cho các mẫu xe có năm sản xuất cũ. Đây là cơ hội cho những người có nhu cầu mua xe mà còn băn khoăn về tài chính, người mua có thể tiết kiệm được khá nhiều tiền thậm chí là cả trăm triệu.

Ưu đãi trước bạ được áp dụng đến hết năm

Thị trường xe Việt đang chứng kiến nhiều biến động, hàng loạt hãng xe tặng 100% phí trước bạ cho khách, trong khi hãng xe ngoại ngỏ ý mở rộng lắp ráp tại Việt Nam sau nhiều năm nhập khẩu.

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa, chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ áp dụng với xe lắp ráp trong nước sẽ hết hiệu lực. Lúc này, nhiều hãng xe đã áp dụng tặng toàn bộ phí trước bạ 10-12% cho khách hàng mua xe, điều này được cho là cú chốt kích cầu lớn nhất dịp cuối năm.

Đây là một trong những lí do thời điểm này là một trong những thời điểm vàng đối với những người có nhu cầu mua một chiếc xe ôtô.

Thời điểm hãng xe củng cố doanh số và doanh thu

Thời điểm cuối năm là thời điểm vô cùng nhạy cảm trên thị trường, không chỉ riêng thị trường xe hơi. Thời điểm cuối năm áp lực tiền mặt là mối bận tâm hàng đầu của các chủ đại lý để lo giải quyết các vấn đề về hành chính, tiền thuế, tiền thưởng, tiền lương cho nhân viên,…

Theo thông lệ nhiều năm, các hãng xe sẽ thường lựa chọn thời điểm cuối năm để xả hàng và cho ra các mẫu xe mới. Những mẫu xe cũ cần được bán đi để quay vòng vốn và lấy chỗ để nhập xe mới.

Thời điểm cuối năm cũng có rất nhiều dịp lễ Tết, đây là thời điểm mà nhu cầu mua sắm của người dân tăng lên, nắm được tâm lý đó, các hãng xe sẽ đưa ra nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn về giá cả và quà tặng, đánh đúng vào tâm lý khách hàng.

Theo dữ liệu của Tổng cục Hải quan, Bộ Công Thương cùng các phân tích của giới chuyên gia, việc giảm giá, kích doanh số của các hãng xe, đại lý xe đã và đang khiến cho cuộc đua doanh số xe hơi cuối năm ngày càng gay gắt hơn. Việc giảm giá đã khiến nhu cầu về xe hơi tại Việt Nam tăng hơn, đặc biệt hiện nay, khi ngân hàng đưa ra nhiều gói cho vay tốt, ưu đãi.

Chính vì thế, việc giảm giá xe vào dịp cuối năm không chỉ là giải pháp tốt cho các đại lý xe mà còn mang lại những lợi ích lớn cho người tiêu dùng. Vậy nên, chọn thời điểm cuối năm để mua xe là một lựa chọn hợp lý.

KHÁNH LINH
TIN LIÊN QUAN

Bộ 3 sedan 2021 hứa hẹn mang lại doanh số khủng khi ra mắt

KHÁNH LINH |

Bên cạnh những thay đổi đột phá của các mẫu xe ôtô gầm cao, các mẫu sedan hạng B cũng chuẩn bị ra mắt thế hệ mới với nhiều cải tiến về công nghệ và thiết kế.

Mua xe ôtô cũ trả góp: Người mua cần nắm rõ những gì?

KHÁNH LINH |

Khi mức sống nâng lên, nhu cầu mua xe ôtô ngày càng trở nên thiết yếu. Để giảm bớt áp lực từ tài chính, nhiều người đã lựa chọn hình thức vay vốn ngân hàng để mua xe ôtô cũ trả góp.

Tiếp tục đua doanh số, nhiều hãng xe giảm 100% phí trước bạ

KHÁNH LINH |

Một số hãng xe đang áp dụng mức ưu đãi lên tới 100% cho phí trước bạ đối với các mẫu xe từ hạng bình dân tới hạng sang để xả kho cuối năm.

Loạt xe nhập khẩu giảm giá tới cả trăm triệu dịp cuối năm

Khánh Linh |

Cuộc chạy đua doanh số cuối năm khiến nhiều mẫu xe nhập khẩu giảm giá mạnh để cạnh tranh với xe lắp ráp trong nước.

Bộ 3 sedan 2021 hứa hẹn mang lại doanh số khủng khi ra mắt

KHÁNH LINH |

Bên cạnh những thay đổi đột phá của các mẫu xe ôtô gầm cao, các mẫu sedan hạng B cũng chuẩn bị ra mắt thế hệ mới với nhiều cải tiến về công nghệ và thiết kế.

Mua xe ôtô cũ trả góp: Người mua cần nắm rõ những gì?

KHÁNH LINH |

Khi mức sống nâng lên, nhu cầu mua xe ôtô ngày càng trở nên thiết yếu. Để giảm bớt áp lực từ tài chính, nhiều người đã lựa chọn hình thức vay vốn ngân hàng để mua xe ôtô cũ trả góp.

Tiếp tục đua doanh số, nhiều hãng xe giảm 100% phí trước bạ

KHÁNH LINH |

Một số hãng xe đang áp dụng mức ưu đãi lên tới 100% cho phí trước bạ đối với các mẫu xe từ hạng bình dân tới hạng sang để xả kho cuối năm.

Loạt xe nhập khẩu giảm giá tới cả trăm triệu dịp cuối năm

Khánh Linh |

Cuộc chạy đua doanh số cuối năm khiến nhiều mẫu xe nhập khẩu giảm giá mạnh để cạnh tranh với xe lắp ráp trong nước.