Đưa sách ngoại văn tiếp cận gần hơn giới trẻ Việt

Thanh Hương |

Sự bùng nổ của ngành xuất bản và những tiện ích tuyệt vời từ kỷ nguyên số đã giúp độc giả, đặc biệt giới trẻ Việt Nam hiện nay được tùy thích chọn lọc, thưởng thức các ấn phẩm nước ngoài.

Ngoài số lượng lớn tác phẩm được dịch ra tiếng Việt, thị trường sách trong nước ghi nhận xu hướng của phân khúc độc giả tìm đọc sách ngoại văn hoặc mua sách tiếng Anh. Trong đó, giới trẻ Việt Nam với sự tiếp cận ngày càng dễ dàng với các nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau, đang ngày càng ưa chuộng việc đọc sách gốc bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác.

Điều này không chỉ phản ánh xu hướng tiếp cận văn hóa mới mà còn cho thấy sự phát triển vượt bậc của nền giáo dục và mức độ hội nhập quốc tế của thế hệ trẻ.

Thị trường sách ngoại văn Việt Nam, dù là phân khúc ngách, đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong những năm gần đây. Nhiều nhà sách lớn và các trang thương mại điện tử đã mở rộng kho sách ngoại văn (Fahasa, Phương Nam Book, Xunhasaba Nhã Nam), từ các tác phẩm văn học kinh điển cho đến những sách chuyên ngành và sách kỹ năng sống hiện đại.

Không gian tại Nhà sách Inbook. Ảnh: N. S
Không gian tại Nhà sách Quốc tế InBook. Ảnh: N. S

Dù công nghệ số phát triển mạnh mẽ, nhưng việc đọc sách giấy vẫn giữ được chỗ đứng quan trọng giới trẻ ngày nay không chỉ đọc sách ngoại văn để nâng cao khả năng ngoại ngữ mà còn để tiếp cận trực tiếp với các tác phẩm gốc, không qua phiên dịch. Điều này giúp họ trải nghiệm trọn vẹn hơn nội dung và tinh thần của tác phẩm.

Ngoài ra, việc đọc sách gốc cũng mang lại lợi ích về mặt học thuật và sự hiểu biết sâu rộng hơn về văn hóa, xã hội nước ngoài. Điều này tạo nên một thế hệ trẻ năng động, sáng tạo và có tầm nhìn toàn cầu, sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Gia Linh (lớp 12, trường Quốc tế RGSV) cho biết, sở thích đọc sách ngoại văn của mình đến từ niềm vui được mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh, cùng cảm nhận cá nhân rằng việc đọc sách dịch không “phê” bằng thưởng thức sách nguyên bản.

Theo đó, Nhà sách Quốc tế InBook được xem là địa chỉ để độc giả có thể tìm đến và lựa chọn những tác phẩm văn học chất lượng, mới mẻ của thế giới phù hợp với sở thích, niềm đa mê của từng cá nhân.

Với mong muốn hướng tới những giá trị văn hóa và cộng đồng có ý nghĩa hơn trong sự hội nhập của Việt Nam với thế giới, ngoài hoạt động thương mại sách ngoại văn nhập khẩu để lựa chọn và cung cấp cho độc giả Việt Nam những đầu sách mới nhất, nhà sách còn có định hướng mở rộng sang lĩnh vực xuất bản, tự xuất bản, đại lý văn học và hỗ trợ các nhà văn trẻ Việt Nam, các tác phẩm văn học Việt Nam phản ánh hơi thở thời đại ra thị trường quốc tế (tiếng Anh và Pháp).

Bà Nguyễn Hương Lan – Giám đốc Nhà sách Quốc tế InBook. Ảnh: NVCC
Bà Nguyễn Hương Lan - Giám đốc Nhà sách Quốc tế InBook. Ảnh: NVCC

Theo bà Nguyễn Hương Lan - Giám đốc Nhà sách Quốc tế InBook, “sau 7 năm làm việc trong ngành sách, chúng tôi nhận thấy đối tượng bạn đọc, nhất là thế hệ trẻ 16 - 25 tuổi tiếp cận dòng sách ngoại văn tăng lên đáng kể. Xu hướng đọc của giới trẻ hiện nay rất đa dạng và phong phú.

Những nội dung review sách trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok thúc đẩy văn hóa đọc mạnh mẽ, tạo nên nhiều “trend” mà các bạn trẻ nhanh chóng biết đến và bắt kịp. Giới trẻ hiện đại rất chịu khó tìm đọc và khám phá những thể loại mới mà bản thân chưa từng trải nghiệm”.

Trong thời gian tới, ngoài việc mở rộng đồng đều danh mục các thể loại tác phẩm, dự kiến từ 7.000 lên đến 15.000 tựa sách mới nhất và được bạn đọc thế giới quan tâm nhất, InBook sẽ tiếp tục đào sâu vào các tiểu dòng của mỗi thể loại chủ lực.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Giới trẻ thích thú check in góc nhỏ Hà Nội giữa lòng Cần Thơ

MỸ LY |

Những ngày vào hè, hàng hoa phượng dọc bến Ninh Kiều (TP Cần Thơ) nở hoa rực rỡ, tạo nên khung cảnh thơ mộng tựa như Hà Nội, thu hút các bạn trẻ đến check in.

Lan tỏa giá trị Triết học Việt Nam đến với giới trẻ

Thanh Hương |

Hội Triết học Việt Nam lần đầu tiên ký kết hợp tác chiến lược nhằm mong muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Triết học Việt Nam đến với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Sẻ chia tình yêu sách báo, văn hóa đọc với giới trẻ

Diễm Quỳnh |

Ngày 20.4.2024, trong khuôn khổ "Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024", tại đường sách TPHCM diễn ra buổi giao lưu, chia sẻ của một số nhà văn nhằm truyền tải văn hóa đọc đến gần hơn với bạn đọc trẻ.

Tổ chức cuộc thi Sân khấu hóa văn học Hàn Quốc dành cho giới trẻ Việt

Thanh Hương |

Ngày 16.4 tới đây, cuộc thi “Sân khấu hóa văn học Hàn Quốc” sẽ do Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức với sự phối hợp của các khoa tiếng Hàn Quốc, Hàn Quốc học đến từ các trường đại học trong khu vực Hà Nội.

Giới trẻ thích thú check in góc nhỏ Hà Nội giữa lòng Cần Thơ

MỸ LY |

Những ngày vào hè, hàng hoa phượng dọc bến Ninh Kiều (TP Cần Thơ) nở hoa rực rỡ, tạo nên khung cảnh thơ mộng tựa như Hà Nội, thu hút các bạn trẻ đến check in.

Lan tỏa giá trị Triết học Việt Nam đến với giới trẻ

Thanh Hương |

Hội Triết học Việt Nam lần đầu tiên ký kết hợp tác chiến lược nhằm mong muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Triết học Việt Nam đến với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Sẻ chia tình yêu sách báo, văn hóa đọc với giới trẻ

Diễm Quỳnh |

Ngày 20.4.2024, trong khuôn khổ "Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024", tại đường sách TPHCM diễn ra buổi giao lưu, chia sẻ của một số nhà văn nhằm truyền tải văn hóa đọc đến gần hơn với bạn đọc trẻ.

Tổ chức cuộc thi Sân khấu hóa văn học Hàn Quốc dành cho giới trẻ Việt

Thanh Hương |

Ngày 16.4 tới đây, cuộc thi “Sân khấu hóa văn học Hàn Quốc” sẽ do Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức với sự phối hợp của các khoa tiếng Hàn Quốc, Hàn Quốc học đến từ các trường đại học trong khu vực Hà Nội.