Gần 1.000 người nước ngoài được tiêm vaccine COVID-19 ở Vũng Tàu

Thành An |

Ngày 10.10, TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tiếp tục triển khai tiêm gần 1.000 liều vaccine phòng COVID-19 mũi 1 hiệu Astra Zeneca cho người nước ngoài đang sinh sống và làm việc trên địa bàn.

Hầu hết người nước ngoài được tiêm trong đợt này là những người kinh doanh tự do, giáo viên người nước ngoài, người lớn tuổi, khách du lịch có quốc tịch Anh, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia… đang ở TP.Vũng Tàu.

Thăm khám sàng lọc sức khỏe cho người nước ngoài trước khi thực hiện tiêm phòng. Ảnh: T.T
Thăm khám sàng lọc sức khỏe cho người nước ngoài trước khi thực hiện tiêm phòng. Ảnh: T.T

Đây là những người đã được các địa phương rà soát và lập danh sách theo địa bàn cư trú, quốc tịch, đối tượng đã tiêm mũi 1, mũi 2 hoặc chưa tiêm theo quy định. Trước đó, đã có khoảng 2.500 người nước ngoài được tiêm vaccine phòng COVID-19 tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Phiên dịch viên, tình nguyện viên hướng dẫn cho người nước ngoài thực hiện các thủ tục để được tiêm vaccine phòng COVID-19 theo quy định. Ảnh: T.T
Phiên dịch viên, tình nguyện viên hướng dẫn cho người nước ngoài thực hiện các thủ tục để được tiêm vaccine phòng COVID-19 theo quy định. Ảnh: T.T

Để bảo đảm công tác tiêm phòng diễn ra thuận lợi và an toàn, người nước ngoài được thông báo địa điểm và thời gian tiêm theo khung giờ nhằm tránh tập trung đông người. TP.Vũng Tàu cũng đã bố trí các phiên dịch viên, tình nguyện viên hỗ trợ để hướng dẫn người nước ngoài, kết nối cùng nhân viên y tế trong suốt quá trình thực hiện tiêm phòng.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

4 cơ sở du lịch tại Bà Rịa - Vũng Tàu đón khách từ 15.10

Thành An |

Tối ngày 5.10, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp thí điểm du lịch và các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương thực hiện, chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện để để đảm bảo thí điểm đón và phục vụ khách du lịch từ 15.10.2021.

NLĐ đã tiêm đủ mũi vaccine không bắt buộc xét nghiệm vaccine định kỳ

Minh Hương |

Bộ Y tế cho biết sẽ không bắt buộc xét nghiệm định kỳ với người đã tiêm đủ liều vaccine (liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng).

Bộ Quốc phòng hỗ trợ Bà Rịa - Vũng Tàu 5 tấn lương khô và 5.000 thùng mì

Thành An |

Ngày 28.9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tiếp nhận 5 tấn lương khô và 5.000 thùng mì gói do Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng trao tặng, để hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn tỉnh.

4 cơ sở du lịch tại Bà Rịa - Vũng Tàu đón khách từ 15.10

Thành An |

Tối ngày 5.10, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp thí điểm du lịch và các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương thực hiện, chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện để để đảm bảo thí điểm đón và phục vụ khách du lịch từ 15.10.2021.

NLĐ đã tiêm đủ mũi vaccine không bắt buộc xét nghiệm vaccine định kỳ

Minh Hương |

Bộ Y tế cho biết sẽ không bắt buộc xét nghiệm định kỳ với người đã tiêm đủ liều vaccine (liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng).

Bộ Quốc phòng hỗ trợ Bà Rịa - Vũng Tàu 5 tấn lương khô và 5.000 thùng mì

Thành An |

Ngày 28.9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tiếp nhận 5 tấn lương khô và 5.000 thùng mì gói do Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng trao tặng, để hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn tỉnh.