Nhược thị ở trẻ, căn bệnh ít được quan tâm khiến mắt trẻ giảm thị lực

NGUYỄN LY |

TPHCM - Theo thống kê của trường Đại học Y Hà Nội năm 2019, có khoảng 3 triệu trẻ em Việt bị nhược thị hay còn gọi là mắt lười, chứng bệnh về mắt thường bị “bỏ quên”. Nhược thị có thể dẫn đến giảm thị lực không thể phục hồi nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời trong giai đoạn vàng ở độ tuổi từ 4-12 tuổi.

Chị Phan Thị Ngọc Trâm (TPHCM), phụ huynh của bé N.T.A (7 tuổi) cho biết, phát hiện con bị nhược thị sau một lần tình cờ đi khám mắt. Lo lắng cho tình trạng mắt của con, chị Trâm đã đưa con đi nhiều cơ sở y tế để điều trị nhưng chưa cải thiện. Sau một lần chị được người quen giới thiệu đến Bệnh viện FV sử dụng phương pháp kích thích thị giác, sau 5 buổi điều trị, thị lực của bé đã tăng từ 5/10 lên đến 9/10 nên gia đình rất vui mừng.

Không chỉ có bệnh nhi N.T.A, mà thời gian gần đây, tỉ lệ trẻ đến khám và điều trị được phát hiện mắc nhược thị ngày càng tăng. Để cải thiện tình trạng nhược thị này, nhiều bệnh nhi lựa chọn phương pháp kích thích thị giác để phục hồi mắt. Qua quá trình tuân thủ phác đồ điều trị, không ít bệnh nhi sau 3 tháng điều trị từ thị lực chỉ ở mức dưới 2/10 đã cải thiện lên 7-10/10.

Bác sĩ Nguyễn Thị Mai - Trưởng khoa Mắt và Phẫu thuật khúc xạ, Bệnh viện FV cho biết, nhược thị là tình trạng giảm thị lực do bất kỳ nguyên nào xuất hiện trong giai đoạn nhạy cảm của quá trình phát triển thị giác, tình trạng giảm thị lực này không cải thiện hoặc cải thiện rất ít sau khi điều trị được nguyên nhân.

Nhiều nghiên cứu cho thấy giai đoạn nhạy cảm kéo dài từ sau sinh đến 5 tuổi. Nhược thị do một trong những nguyên nhân như sau: lé; bất đồng khúc xạ - khi chênh lệch khúc xạ giữa hai mắt từ 1 độ trở lên đối với viễn thị và loạn thị, 3 độ trở lên đối với cận thị; những bệnh lý xảy ra ở một hoặc hai mắt như đục thủy tinh thể bẩm sinh…

Đây là bệnh có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm. Tuy nhiên, căn bệnh này hầu như ít được quan tâm đến. Điều này bở lỡ cơ hội phục hồi thị lực cho các bé mắc nhược thị được điều trị trong “giai đoạn vàng”.

Bác sĩ Nguyễn Thị Mai cho biết: “Quá trình hình thành và phát triển thị giác của trẻ diễn ra từ lúc sơ sinh cho tới khoảng 12 tuổi. Nhiều nghiên cứu cho thấy nhược thị do lé có thể hồi phục nếu can thiệp điều trị trước 9 tuổi, nhược thị do bất đồng khúc xạ có thể hồi phục tốt nếu can thiệp điều trị trước 12 tuổi. Do đó đối với trẻ bị nhược thị dưới 12 tuổi, việc điều trị là bắt buộc vì có khả năng hồi phục. Các trẻ từ 12 tuổi trở lên vẫn có khả năng hồi phục nhưng không cao. Những trẻ này vẫn nên điều trị thử nếu trước đó trẻ chưa từng được điều trị. Trẻ bị nhược thị không được điều trị thì khi trưởng thành có thị lực rất kém”.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Thêm đối tượng được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT từ đầu tháng này

Huy Hùng |

Khoản 5 Điều 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP đã thực hiện điều chỉnh các quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế theo hướng bổ sung thêm đối tượng được hưởng BHYT 100% và 95%.

Những đôi tay kẹp dính của bệnh nhi được phẫu thuật tách rời

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Đối với những bệnh nhi mắc các dị tật bàn tay, việc phẫu thuật tách rời các ngón tay sẽ phục hồi được chức năng hoạt động của tay, chân. Phẫu thuật này đòi hỏi chuyên môn cao, nên việc lựa chọn bác sĩ phẫu thuật rất quan trọng.

Tái tạo vú cho phụ nữ sau nhiều lần chỉnh sửa ngực

NGUYỄN LY |

TPHCM - Bệnh nhân mong muốn có một vòng ngực như ý nên đã nhiều lần đặt túi ngực. Tuy nhiên, phần vú luôn có cảm giác xơ cứng và đau nên quyết định đi khám và phẫu thuật.

Thêm đối tượng được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT từ đầu tháng này

Huy Hùng |

Khoản 5 Điều 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP đã thực hiện điều chỉnh các quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế theo hướng bổ sung thêm đối tượng được hưởng BHYT 100% và 95%.

Những đôi tay kẹp dính của bệnh nhi được phẫu thuật tách rời

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Đối với những bệnh nhi mắc các dị tật bàn tay, việc phẫu thuật tách rời các ngón tay sẽ phục hồi được chức năng hoạt động của tay, chân. Phẫu thuật này đòi hỏi chuyên môn cao, nên việc lựa chọn bác sĩ phẫu thuật rất quan trọng.

Tái tạo vú cho phụ nữ sau nhiều lần chỉnh sửa ngực

NGUYỄN LY |

TPHCM - Bệnh nhân mong muốn có một vòng ngực như ý nên đã nhiều lần đặt túi ngực. Tuy nhiên, phần vú luôn có cảm giác xơ cứng và đau nên quyết định đi khám và phẫu thuật.