Trao tặng 1 tỉ đồng cho bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Nhi đồng 2

Thanh Hương |

Chương trình “Việt Nam ước mong" trao tặng 1 tỉ đồng từ hoạt động bán tranh gây quỹ để hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Nhi đồng 2. 

Đồng thời, chương trình "Mặt trời hy vọng" cũng cam kết tài trợ 1 tỉ đồng để hỗ trợ bệnh nhi ghép tạng có hoàn cảnh khó khăn.

Với mong muốn tạo nên một không gian sẻ chia ước mơ, tâm tư, tình cảm của các em, đồng thời thúc đẩy các thông điệp, nhận thức, trách nhiệm bảo vệ trẻ em, chuỗi hoạt động vì trẻ yếu thế "Việt Nam ước mong" đã được tổ chức tại chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Giác Ngộ ở TPHCM và chùa Quán Sứ ở Hà Nội.

Bên cạnh triển lãm tranh, tọa đàm, lễ cầu siêu, "Việt Nam ước mong" còn trưng bày và bán gây quỹ 27 tác phẩm nghệ thuật của 20 hoạ sĩ nổi tiếng tại chùa Vĩnh Nghiêm. Toàn bộ lợi nhuận thu được từ hoạt động này được ban tổ chức cam kết để hỗ trợ trẻ em yếu thế, trong đó có các bệnh nhi ung thư, mắc bệnh hiểm nghèo.

Ni trưởng Thích Từ Nhẫn, Phó ban từ thiện Phật giáo, Trưởng ban ni giới Giáo hội Phật giáo Phật giáo Việt Nam TP HCM, đại diện BTC Việt Nam ước mong trao tài trợ một tỷ cho Bệnh viện Nhi đồng 2. Ảnh: BV NĐ2.
Ni trưởng Thích Từ Nhẫn - Phó ban từ thiện Phật giáo, Trưởng ban ni giới Giáo hội Phật giáo Phật giáo Việt Nam TPHCM, đại diện BTC "Việt Nam ước mong" trao tài trợ một tỉ cho Bệnh viện Nhi đồng 2. Ảnh: BV NĐ2.

Sau thời gian bán tranh gây quỹ, 13 bức tranh nghệ thuật đã được các mạnh thường quân mua ủng hộ. Theo đó, Ban tổ chức "Việt Nam ước mong" đã trao 1 tỉ đồng để hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Mỗi bệnh nhi nhận tối đa 30 triệu cho một lượt điều trị, và có thể nhận hỗ trợ nhiều lần trong suốt quá trình chữa bệnh. Với các trường hợp đặc biệt, cần phải điều trị bằng các phương pháp mới, chi phí cao, chương trình hỗ trợ lên đến 100 triệu đồng.

Nhân dịp này, chương trình Mặt trời Hy vọng (do quỹ Hy vọng và chương trình "Ông Mặt trời" kết hợp thực hiện) cũng tài trợ 1 tỉ đồng để hỗ trợ các bệnh nhi ghép tạng, có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Hiện Bệnh viện Nhi đồng 2 là nơi ghép tạng cho trẻ em duy nhất ở miền Nam. Việc ghép tạng sẽ mang đến cơ hội trở lại đời sống, sinh hoạt, học hành bình thường cho bệnh nhi cùng gia đình các em.

Trước đó, 20 họa sĩ và gia đình gồm Thành Lễ, Lê Bá Đảng, Lưu Công Nhân, Thanh Hải, Bùi Tiến Tuấn, Lê Anh, Phan Đình Sơn... đã đóng góp cho chương trình 27 tranh nghệ thuật, thể hiện dưới nhiều hình thức như sơn mài, màu nước, sơn dầu, sáp dầu... trên chất liệu như giấy bồi thủ công, toan, lụa, giấy dó... 

Trong đó, 3 tác phẩm gồm Đức Phật tái thế cứu độ chúng sanh (Thanh Hải), Hoa hướng dương, Sắc hương (Đoàn Quốc) được các họa sĩ tặng hoàn toàn cho chương trình.

"Việt Nam ước mong" do chương trình "Ông Mặt trời" phối hợp tổ chức cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Giác Ngộ, chùa Vĩnh Nghiêm, Cty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL), Đại học Ngoại thương, Quỹ Hy Vọng, Quỹ Mái ấm hạnh phúc và Truyền hình Quốc hội thực hiện. 

Sau hơn một tháng tổ chức, "Việt Nam ước mong" thu hút sự tham gia của hơn 20.000 người ở cả các hoạt động triển lãm tranh của trẻ yếu thế cùng chuỗi tọa đàm với các chủ đề về nhận thức, trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc trẻ.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo ung thư da ở người cao tuổi

Thanh Thanh |

Ung thư da là ung thư thường gặp nhất ở người lớn tuổi với số lượng bằng tất cả các ung thư khác gộp lại. Nguyên nhân chính gây ung thư da là tiếp xúc với tia cực tím (tia UV) trong ánh nắng mặt trời.

5 dấu hiệu cảnh báo ung thư

THANH NGỌC (THEO EAT THIS NOT THAT) |

Trang Eat this not that chỉ ra 5 dấu hiệu cảnh báo ung thư. Nếu được chẩn đoán sớm và tuân thủ các phương pháp điều trị thích hợp, tiên lượng về bệnh trở nên tốt hơn.

Người đàn ông trải qua 10 ngày dài như thế kỉ vì nghĩ mình bị ung thư

NGUYỄN LY |

TPHCM – Sau một tuần tự uống thuốc kháng sinh, thuốc giảm phù nề nhưng tình trạng các nốt mụn vùng cổ có dấu hiệu bở ra, rớm dịch… và nghĩ mình bị ung thư. 

4 nguyên nhân gây ung thư phổi

HẠ MÂY (Theo Aboluowang) |

Nhiều người nói rằng ung thư phổi là một căn bệnh không gây đau đớn và rất khó để phát hiện ra những tín hiệu của cơ thể trong quá trình khởi phát. Do đó chúng ta cần đề phòng với những nguyên nhân gây bệnh dưới đây.

Cảnh báo ung thư da ở người cao tuổi

Thanh Thanh |

Ung thư da là ung thư thường gặp nhất ở người lớn tuổi với số lượng bằng tất cả các ung thư khác gộp lại. Nguyên nhân chính gây ung thư da là tiếp xúc với tia cực tím (tia UV) trong ánh nắng mặt trời.

5 dấu hiệu cảnh báo ung thư

THANH NGỌC (THEO EAT THIS NOT THAT) |

Trang Eat this not that chỉ ra 5 dấu hiệu cảnh báo ung thư. Nếu được chẩn đoán sớm và tuân thủ các phương pháp điều trị thích hợp, tiên lượng về bệnh trở nên tốt hơn.

Người đàn ông trải qua 10 ngày dài như thế kỉ vì nghĩ mình bị ung thư

NGUYỄN LY |

TPHCM – Sau một tuần tự uống thuốc kháng sinh, thuốc giảm phù nề nhưng tình trạng các nốt mụn vùng cổ có dấu hiệu bở ra, rớm dịch… và nghĩ mình bị ung thư. 

4 nguyên nhân gây ung thư phổi

HẠ MÂY (Theo Aboluowang) |

Nhiều người nói rằng ung thư phổi là một căn bệnh không gây đau đớn và rất khó để phát hiện ra những tín hiệu của cơ thể trong quá trình khởi phát. Do đó chúng ta cần đề phòng với những nguyên nhân gây bệnh dưới đây.