"Việt Nam tiến bộ không ngừng ở các giải châu Á khi sở hữu đội hình ngày càng mạnh. Năm 2022, đội tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua vòng play-off để giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023.
Đội tuyển nữ Việt Nam có những ngôi sao đáng chú ý, có thể kể đến như Huỳnh Như hay Thanh Nhã. Họ đều ghi bàn để giúp đội nhà đánh bại Myanmar ở chung kết SEA Games 32", AFC đánh giá về đội tuyển nữ Việt Nam.
Bên cạnh việc dành những lời khen cho đội tuyển nữ Việt Nam, AFC cũng không quên chỉ ra những thử thách dành cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung trong lần đầu tham dự sân chơi thế giới.
"Trận mở màn của đội tuyển nữ Việt Nam là khó khăn nhất, bởi họ phải đối đầu đương kim vô địch của giải là đội tuyển Mỹ. Tiếp theo, tuyển nữ Việt Nam chạm trán đương kim á quân Hà Lan và Bồ Đào Nha ở bảng E. Đây rõ ràng là bảng đấu có quá nhiều thách thức cho đội tuyển nữ Việt Nam", AFC nhận định.
Thách thức ở đây không chỉ ở sự chênh lệch về mặt trình độ giữa đội tuyển nữ Việt Nam so với các đối thủ, mà đó còn là ở chiều cao trung bình. Theo những thông số được FIFA công bố, đoàn quân huấn luyện viên Mai Đức Chung có chiều cao trung bình thấp thứ 2 tại giải (1,6057m).
Trong khi đó, các đối thủ của họ như Hà Lan hay Mỹ đều có thể hình vượt trội. Do đó, các cô gái Việt Nam cần cố gắng tận dụng lợi thế về tốc độ và sự khéo léo để gây khó dễ cho đối thủ.
Vào ngày 14.7, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá giao hữu kín với Tây Ban Nha, trước khi chính thức tham dự World Cup nữ 2023.