Cánh đồng sen Ninh Thuận: Địa điểm lí tưởng để đến

Kim Nho |

Khu Du lịch văn hóa và sinh thái Sen Charaih thuộc làng Mỹ Nghiệp là điểm du lịch mới đang thu hút nhiều du khách. Nơi đây đang được không ít bạn trẻ chọn là một trong những địa điểm "check in" lí tưởng của tỉnh Ninh Thuận.

Với diện tích rộng 5 ha, hàng nghìn bông sen đua nở giữa nắng hạn Ninh Thuận, mang sắc hồng rực rỡ tạo nên khung cảnh đẹp đến nao lòng cho du khách khi đến tham quan. Mô hình này do anh Quảng Ngọc Nhiên - một thầy giáo trẻ người Chăm làm chủ, được đưa vào khai thác từ năm 2017.

đẹp tinh khiết, thanh tao không phô trương nhưng động lòng người của đầm sen (Nguồn: Báo Anh Ty)
Vẻ đẹp tinh khiết, thanh tao, không phô trương nhưng động lòng người của đầm sen (Nguồn: Báo Anh Ty)

Anh Nhiên cho biết: "Trước đây, khu này là một bãi đầm lầy bỏ hoang, mọc đầy cỏ dại. Sau đó, tôi cùng với gia đình mới nghĩ tới việc cải tạo lại rồi xây dựng thành mô hình đầm sen như bây giờ. Lúc đầu, tôi rất lo lắng bởi thời tiết Ninh Thuận quá nắng nóng, tôi sợ loài quốc hoa này không thích ứng được. Nhưng với lòng quyết tâm của bản thân, lần mò tự nghiên cứu từng ngày, cuối cùng mô hình cũng thành công".

Khu du lịch là sự hội tụ của một cánh đồng sen trù phú được bao bọc bởi những cánh đồng bạt ngàn và hàng cây xanh tốt. Bước chân vào khu du lịch là những cây cầu tre nối liền giữa những ngôi nhà rơm bình dị, hiếm có giữa vùng đất đầy nắng đầy gió, xung quanh là những búp sen đang thi nhau đua nở.

Dù mới được đưa vào khai thác không lâu, nhưng làng sen Charaih đã thu hút được rất nhiều người. Họ tìm đến để được hòa mình vào thiên nhiên, tìm lại sự thoải mái trong cuộc sống, để tạo cho mình những album ảnh thật đẹp, lưu lại một phần được gọi là thanh xuân.

Chị Kim Ngân – một du khách vui vẻ chia sẻ: “Đây là lần thứ hai tôi đến đây. Lần đầu tiên, qua lời dụ dỗ quá hấp dẫn của một người bạn. Còn lần này là tự đến, vì tôi quá thích cảnh vật ở đây: yên bình và thật đẹp”.

Các cô thiếu nữ trong bộ đồ truyền thống của dân tộc Chăm duyên dáng bên đóa sen (Nguồn: Báo Anh Ty)
Các cô thiếu nữ trong bộ đồ truyền thống của dân tộc Chăm duyên dáng bên những đóa sen (Nguồn: Báo Anh Ty)

Với vẻ đẹp tự nhiên, thuần khiết, đồng sen Charaih còn thu hút rất nhiều người mê chụp ảnh, mê sen tìm đến. Rất nhiều cặp đôi đã chọn làng sen là địa điểm để chụp ảnh cưới, lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc đời. Nhiều du khách cho hay, cánh đồng sen ở đây không khác gì những cánh đồng sen ở vùng Đồng Tháp Mười.

Anh Quảng Ngọc Nhiên cho biết: “Hầu như ngày nào, cũng có nhiếp ảnh gia tìm đến, đa phần là chụp ảnh cưới. Trong thời gian gần đây, bên khu du lịch cũng đón nhiều đoàn học sinh cấp 3 xuống để chụp ảnh kỉ yếu. Tôi cảm thấy rất vui, bởi những gì mình cố gắng cũng đã gặt hái được quả ngọt. Nhiều khi nghĩ lại, nếu lúc trước bỏ cuộc thì giờ chắc tôi sẽ chẳng được chứng kiến những điều ngọt ngào này”.

Ba cô thiếu nữ diện áo yếm cùng tạo dáng bên sen (Nguồn: Báo Anh Ty)
Ba cô thiếu nữ diện áo yếm cùng tạo dáng bên sen (Nguồn: Báo Anh Ty)

Khi đến đây, du khách chỉ tốn 20.000 đồng/người (trừ thứ bảy, chủ nhật) là có thể cùng bạn bè, người thân tha hồ quay phim, chụp ảnh để săn những tấm hình đẹp với nhiều góc chụp khác nhau. Điều thú vị hơn, du khách còn được cho thuê những bộ đồ truyền thống của dân tộc Chăm hoặc áo bà ba, yếm, áo dài, nón lá… để phục vụ cho việc lưu lại kỉ niệm bên đồng sen.

Ngoài việc được chụp ảnh với sen, du khách còn được trải nghiệm cảm giác đi qua cây cầu khỉ vô cùng thú vị, chèo thuyền hay tham gia mò cua bắt ốc, những cái tưởng chừng chỉ có ở vùng miền Tây sông nước.

Kim Nho
TIN LIÊN QUAN

Cảnh tỉnh từ một phượt thủ lạc lối mãi mãi không trở về

Thế Lâm |

Cái chết của phượt thủ Thi An Kiện (TP.HCM) đi lạc trên cung đường trekking Tà Năng – Phan Dũng (nối từ xã Tà Năng thuộc Lâm Đồng sang xã Phan Dũng thuộc tỉnh Bình Thuận) gây xôn xao dư luận mạng những ngày qua. Tà Năng – Phan Dũng, cung đường trekking có nhiều lựa chọn về cự li nhưng được cho là đẹp nhất Việt Nam hiện nay, và cũng rất nhiều nguy hiểm rình rập.

Dấu ấn văn hóa Việt trong “Đêm Hoàng cung” và “Giấc mơ đêm” của NTK Việt Hùng

M.T |

Hai bộ sưu tập áo dài và áo dạ hội "Đêm Hoàng cung" và "Giấc mơ đêm" của nhà thiết kế (NTK) Việt Hùng gây ấn tượng trong chương trình "Thời trang phố" mới đây ở phố đi bộ Bùi Viện.

Vẻ đẹp nơi cây cầu Sông Bé... gãy nhịp

ĐÔNG ANH |

Bà L.T.M – người dân địa phương kể: “Ở khu vực cầu Sông Bé, có 2 đặc sản điển hình là bắp luộc và cá nhảy. Bắp luộc ở đây rất ngọt, nên ai đi ngang qua cũng ghé mua. Riết, 2 bên bờ Sông Bé hình thành những hộ dân chuyên sống bằng nghề luộc bắp bán. Còn cá nhảy Sông Bé thì nấu măng chua ngon tuyệt. Loại cá này khi bơi trên Sông Bé có thể nhảy lướt trên mặt nước như bay vậy”.

Cảnh tỉnh từ một phượt thủ lạc lối mãi mãi không trở về

Thế Lâm |

Cái chết của phượt thủ Thi An Kiện (TP.HCM) đi lạc trên cung đường trekking Tà Năng – Phan Dũng (nối từ xã Tà Năng thuộc Lâm Đồng sang xã Phan Dũng thuộc tỉnh Bình Thuận) gây xôn xao dư luận mạng những ngày qua. Tà Năng – Phan Dũng, cung đường trekking có nhiều lựa chọn về cự li nhưng được cho là đẹp nhất Việt Nam hiện nay, và cũng rất nhiều nguy hiểm rình rập.

Dấu ấn văn hóa Việt trong “Đêm Hoàng cung” và “Giấc mơ đêm” của NTK Việt Hùng

M.T |

Hai bộ sưu tập áo dài và áo dạ hội "Đêm Hoàng cung" và "Giấc mơ đêm" của nhà thiết kế (NTK) Việt Hùng gây ấn tượng trong chương trình "Thời trang phố" mới đây ở phố đi bộ Bùi Viện.

Vẻ đẹp nơi cây cầu Sông Bé... gãy nhịp

ĐÔNG ANH |

Bà L.T.M – người dân địa phương kể: “Ở khu vực cầu Sông Bé, có 2 đặc sản điển hình là bắp luộc và cá nhảy. Bắp luộc ở đây rất ngọt, nên ai đi ngang qua cũng ghé mua. Riết, 2 bên bờ Sông Bé hình thành những hộ dân chuyên sống bằng nghề luộc bắp bán. Còn cá nhảy Sông Bé thì nấu măng chua ngon tuyệt. Loại cá này khi bơi trên Sông Bé có thể nhảy lướt trên mặt nước như bay vậy”.