Hiddink, 74 tuổi, đang quản lý Curacao nhưng đã rời vị trí đó sau khi chiến đấu với COVID-19 vào đầu năm nay. Căn bệnh khiến Patrick Kluivert tạm thời phải tạm quyền, nhưng Hiddink giờ đã quyết định dành thời gian nghỉ ngơi.
“Gần đây khi nhiễm COVID, tôi đã không làm việc nhiều,” Hiddink nói với SBS 6. “Thật trùng hợp khi tôi đang nói chuyện với chủ tịch liên đoàn Curacao và chúng tôi đi đến kết luận tốt hơn là tôi nên dừng lại một thời gian, bởi vì họ đang đi theo một hướng mới. Nhưng tôi sẽ dừng lại hoàn toàn."
Hiddink sau đó được hỏi liệu anh có đi theo con đường của huấn luyện viên người Hà Lan Dick Advocaat, nơi anh tuyên bố từ giã sự nghiệp thể thao chỉ để sau đó trở lại.
"Tôi sẽ thực hiện một Advocaat. Không, không," Hiddink nói thêm.
Tin tức này có nghĩa là sự nghiệp quản lý 34 năm của Hiddink đã kết thúc. Ông ấy bắt đầu ở PSV Eindhoven vào năm 1987, ông ở đó 2 năm. Sau đó Hiddink đã dẫn dắt Fenerbahce, Valencia, Real Madrid, Real Betis và Anzhi Makhachkala. Ông cũng đã có hai lần làm huấn luyện viên tạm quyền tại Chelsea trong thời gian dẫn dắt các đội tuyển Nga, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia và Hà Lan.

Hiddink đã dẫn dắt PSV giành sáu danh hiệu Eredivisie trong hai mùa giải của mình ở đó và ông cũng là người dẫn dắt họ đến Cúp C1 Châu Âu năm 1988. Ông đã giành được FA Cup 2009 tại Chelsea và đưa Hà Lan và Hàn Quốc lần đầu tiên vào bán kết World Cup 1998 và 2002.
Vai trò quản lý cuối cùng của ông là tại Curacao, đội đã không vượt qua được vòng loại World Cup 2022.