FIFA vào cuộc vụ Ecuador gian lận, Chile sáng cửa tham gia World Cup

Linh Đan |

FIFA đã chính thức vào cuộc để xác minh việc Ecuador gian lận. Trước thông tin này, 2 đội tuyển quốc gia là Chile đang có cơ hội rất lớn để tham dự World Cup 2022.

Vào ngày 15.9,  Liên đoàn bóng đá Chile (FEC) đã chính thức đệ đơn kháng cáo lên Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) liên quan đến vụ việc FEC cho rằng đội tuyển Ecuador sử dụng cầu thủ có lai lịch không rõ ràng tại vòng loại, theo đó yêu cầu gạch tên đội tuyển này khỏi vòng chung kết World Cup 2022 ở Qatar.

Liên đoàn bóng đá Chile còn cung cấp một chứng cứ mới là một đoạn băng ghi âm cầu thủ Byron Castillo đã thừa nhận mình sử dụng giấy khai sinh giả để thi đấu cho tuyển Ecuador. Ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ vừa qua anh đã thi đấu 8 trận và giúp đội Ecuador giành suất dự vòng chung kết với vị trí thứ 4.

Vụ việc trở nên phức tạp hơn khi FIFA đã mời cầu thủ Byron Castillo đến dự buổi họp để đối chứng, nhưng cầu thủ này không tham gia. Ảnh: AFP
Vụ việc trở nên phức tạp hơn khi FIFA đã mời cầu thủ Byron Castillo đến dự buổi họp để đối chứng, nhưng cầu thủ này không tham gia. Ảnh: AFP
 

Nếu các chứng cứ này thuyết phục, FIFA có thể loại tuyển Ecuador khỏi World Cup 2022. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Chile đã khiếu kiện trường hợp Byron Castillo, nhưng được FIFA ra phán quyết không có lý do gì để xử phạt tuyển Ecuador, vì hộ chiếu của cầu thủ này đã được cấp bởi một tòa án, có nghĩa là họ không thể nghi ngờ về quyết định này.

Theo Daily Mail, FIFA đã triệu tập Byron Castillo để điều tra việc Ecuador sử dụng cầu thủ có lai lịch bất minh ở vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ 2022. Tuy nhiên, cầu thủ này không xuất hiện.

FIFA có 20 ngày để đưa ra phán quyết. Dù vậy, khi mà World Cup 2022 khởi tranh trong vòng 9 tuần nữa, dự kiến ​​cơ quan này sẽ công bố kết quả cuối cùng của cuộc điều tra trong ít ngày tới. Ecuador là đội bóng tham dự trận khai mạc World Cup 2022 với Qatar vào ngày 20.11.

Tại vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ, Ecuador đứng thứ 4 và có suất vào thẳng World Cup 2022. Trong khi đó, Chile xếp thứ 7 và bị loại. Nếu khởi kiện Ecuador thành công, Chile khiến đối thủ bị FIFA trừ điểm và mất vị trí thứ 4.

Linh Đan
TIN LIÊN QUAN

LĐBĐ Nga gửi đơn kiện FIFA và UEFA

Gia Du |

Liên đoàn bóng đá Nga (RFU) đã khiếu nại quyết định của UEFA và FIFA lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

FIFA cấm Nga dự World Cup

Nguyễn Lụa |

FIFA đã ra quyết định cấm vô thời hạn với bóng đá Nga. Như vậy, ĐTQG Nga không được tham gia vòng play-off tranh vé tới World Cup 2022.

FIFA: Chưa có lệnh cấm World Cup đối với Nga

Cát Băng |

FIFA đã ủng hộ việc ngay lập tức trục xuất Nga khỏi vòng loại World Cup. Tuy nhiên quyết định cuối cùng là Nga được thi đấu với tên gọi của LĐBĐ Nga.

Lewandowski, Mbappe lên tiếng phản đối đề xuất của FIFA

Nguyễn Lụa |

Tiền đạo Kylian Mbappe của Paris Saint-Germain và tiền đạo Robert Lewandowski của Bayern Munich cho biết, họ không quan tâm đến kế hoạch tổ chức World Cup hai năm một lần của FIFA.

LĐBĐ Nga gửi đơn kiện FIFA và UEFA

Gia Du |

Liên đoàn bóng đá Nga (RFU) đã khiếu nại quyết định của UEFA và FIFA lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

FIFA cấm Nga dự World Cup

Nguyễn Lụa |

FIFA đã ra quyết định cấm vô thời hạn với bóng đá Nga. Như vậy, ĐTQG Nga không được tham gia vòng play-off tranh vé tới World Cup 2022.

FIFA: Chưa có lệnh cấm World Cup đối với Nga

Cát Băng |

FIFA đã ủng hộ việc ngay lập tức trục xuất Nga khỏi vòng loại World Cup. Tuy nhiên quyết định cuối cùng là Nga được thi đấu với tên gọi của LĐBĐ Nga.

Lewandowski, Mbappe lên tiếng phản đối đề xuất của FIFA

Nguyễn Lụa |

Tiền đạo Kylian Mbappe của Paris Saint-Germain và tiền đạo Robert Lewandowski của Bayern Munich cho biết, họ không quan tâm đến kế hoạch tổ chức World Cup hai năm một lần của FIFA.