Huấn luyện viên Bồ Đào Nha thận trọng trước tuyển nữ Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên tuyển nữ Bồ Đào Nha đánh giá cao tài năng của Huỳnh Như và e dè trước cách đá phòng ngự phản công của tuyển nữ Việt Nam.

Mới đây, huấn luyện viên Francisco Neto đã có những đánh giá về đội tuyển nữ Việt Nam trước thềm World Cup 2023. Đáng chú ý, huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Bồ Đào Nha tỏ ra e ngại trước cách đá lùi sâu và phản công tốc độ của các cô gái đỏ.

Ngoài ra, ông Neto cũng cho biết, Huỳnh Như là cầu thủ nguy hiểm nhất mà tuyển nữ Việt Nam đang sở hữu.

“Chúng tôi đã nghiên cứu về đội tuyển nữ Việt Nam, họ thường chơi phòng ngự theo số đông, đá kín kẽ và có rất ít khoảng trống cho đối thủ.

Đội tuyển nữ Việt Nam còn sở hữu cầu thủ Huỳnh Như đặc biệt xuất sắc. Cô ấy đang chơi bóng ở Bồ Đào Nha. Bên cạnh đó, họ còn đem đến giải năm nay nhiều cầu thủ có tốc độ ấn tượng và thực sự rất nguy hiểm trong các tình huống phản công”, huấn luyện viên Neto chia sẻ với tờ Lusa của Bồ Đào Nha.

Tại World Cup 2023, Bồ Đào Nha nằm cùng ở bảng E với đội tuyển nữ Việt Nam. Trong bảng đấu có sự hiện diện của nhà vô địch cùng á quân thế giới là Mỹ và Hà Lan thì cơ hội để tuyển nữ Việt Nam và Bồ Đào Nha giành vé đi tiếp là rất thấp.

Dù cùng là lần đầu dự sân chơi thế giới nhưng Bồ Đào Nha được đánh giá nhỉnh hơn so với đoàn quân dưới trướng huấn luyện viên Mai Đức Chung.

Tại World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán Mỹ (22.7), Bồ Đào Nha (27.7) và Hà Lan (1.8).

Hôm 14.7, tuyển nữ Việt Nam vừa nhận trận thua 0-9 trước đội hạng 6 thế giới là tuyển nữ Tây Ban Nha. Trước đó, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng để thua 0-2 trong trận giao hữu với đội chủ nhà World Cup 2023 New Zealand.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

AFC chỉ ra khó khăn của tuyển nữ Việt Nam ở World Cup nữ 2023

Thanh Vũ |

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) mới đây vừa có bài viết đánh giá về các đội châu Á tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023, trong đó có đội tuyển nữ Việt Nam.

HLV New Zealand nói lợi thế khi đối đầu đội tuyển nữ Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Jitka Klimkova của tuyển New Zealand cho rằng thời tiết là lợi thế của đội chủ nhà trong trận giao hữu trước đội tuyển nữ Việt Nam.

Siêu máy tính dự đoán kết quả trận tuyển nữ Việt Nam gặp tuyển Mỹ

Thanh Vũ |

Chuyên trang Oddspedia dự đoán đội tuyển nữ Việt Nam có khoảng 1,23% cơ hội chiến thắng trước Mỹ ở trận ra quân World Cup nữ 2023.

Cầu thủ tuyển nữ Hà Lan đánh giá các đối thủ ở bảng E World Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền đạo Lieke Martens của tuyển nữ Hà Lan cho biết nếu đánh bại tuyển nữ Việt Nam ở lượt trận thứ 2 World Cup nữ 2023, họ sẽ có cơ hội lớn để lọt vào vòng 16 đội.

AFC chỉ ra khó khăn của tuyển nữ Việt Nam ở World Cup nữ 2023

Thanh Vũ |

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) mới đây vừa có bài viết đánh giá về các đội châu Á tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023, trong đó có đội tuyển nữ Việt Nam.

HLV New Zealand nói lợi thế khi đối đầu đội tuyển nữ Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Jitka Klimkova của tuyển New Zealand cho rằng thời tiết là lợi thế của đội chủ nhà trong trận giao hữu trước đội tuyển nữ Việt Nam.

Siêu máy tính dự đoán kết quả trận tuyển nữ Việt Nam gặp tuyển Mỹ

Thanh Vũ |

Chuyên trang Oddspedia dự đoán đội tuyển nữ Việt Nam có khoảng 1,23% cơ hội chiến thắng trước Mỹ ở trận ra quân World Cup nữ 2023.

Cầu thủ tuyển nữ Hà Lan đánh giá các đối thủ ở bảng E World Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền đạo Lieke Martens của tuyển nữ Hà Lan cho biết nếu đánh bại tuyển nữ Việt Nam ở lượt trận thứ 2 World Cup nữ 2023, họ sẽ có cơ hội lớn để lọt vào vòng 16 đội.