Đội bóng được sở hữu là các tỷ phú dầu mỏ đến từ Abu Dhabi đạt tổng doanh thu 644,9 triệu Euro, nhảy 6 bậc trên bảng xếp hạng của Deloitte Football Money League để chiếm vị trí dẫn đầu.
Trước đó, Man City, có chủ sở hữu Abu Dhabi, chỉ đứng thứ 4 bảng xếp hạng sau các “ông lớn” Real Madrid, Barcelona và M.U. Tuy nhiên, doanh thu 644,9 triệu Euro của Man City trong mùa giải 2020 - 2021 - tăng 17% - đã đưa họ từ vị trí thứ 6 lên vị trí dẫn đầu trong danh sách 20 câu lạc bộ tạo ra doanh thu cao nhất của bóng đá thế giới (Football Money League) của Deloitte.

Dẫu vậy, theo AFP, một số giao dịch thương mại của Man City - chiếm gần một nửa doanh thu - là nguồn gốc gây tranh cãi, với một số đối tác chính như nhà tài trợ áo đấu và sân Etihad có liên hệ với chủ sở hữu câu lạc bộ. “Man xanh” đã dẫn trước gã khổng lồ Tây Ban Nha Real Madrid 4,2 triệu Euro, kế tiếp là nhà vô địch Đức Bayern Munich, Barcelona và M.U.
Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã gây ra sự thay đổi quyền lực, với việc Man City xếp trước Real Madrid, Bayern Munich và Barcelona trong báo cáo thường niên mới nhất.

Man City, Real Madrid, Bayern, Barcelona và Man United chiếm 5 vị trí dẫn đầu, với Paris Saint-Germain đứng thứ sáu, Liverpool xếp thứ bảy, Chelsea ở vị trí thứ tám và Juventus và Tottenham lần lượt đứng thứ chín và thứ mười.
Man City hiện vẫn đang dẫn đầu Premier League 2021/22 và đã tiến vào tứ kết Champions League cũng như bán kết FA Cup.