Sở Du lịch TPHCM tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam

M.T |

Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam (VITM) 2019, Sở Du lịch TPHCM đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch Việt Nam về định hướng và xây dựng kế hoạch triển khai Hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM lần thứ 15 năm 2019 (ITE HCMC 2019).

Tại buổi làm việc, Sở Du lịch TPHCM đã nhấn mạnh một số hoạt động chính trong Hội chợ ITE HCMC 2019 năm nay như: Lễ Khai mạc, Chương trình Gala Dinner, Hội nghị Hợp tác Du lịch Việt Nam – Đức, Hội thảo Du lịch Tàu biển, Giải thưởng Du lịch ITE HCMC 2019 và Diễn đàn Start–up Du lịch.

 
 Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam.

VITM năm nay được tổ chức từ ngày 27-30.3 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội với sự tham dự của 70 cơ quan du lịch, 11 hãng hàng không, trung tâm xúc tiến du lịch, hiệp hội du lịch từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ với  407 gian hàng nội địa, 95 gian hàng quốc tế.

Đoàn công tác Sở Du lịch TPHCM  tham gia một số hoạt động chính tại VITM 2019 như Lễ Khai mạc, Diễn đàn Du lịch xanh, Hội nghị Xúc tiến Quảng bá Du lịch các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long 2019, Họp báo giới thiệu Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (ITE HCMC) 2019, Hội thảo Du lịch Việt Nam với Cách mạng công nghiệp 4.0, Diễn đàn Du lịch Outbound Việt Nam - Cơ hội và thách thức...

 
 

Bên cạnh việc giới thiệu hình ảnh, điểm đến TPHCM, thúc đẩy sự hợp tác liên tỉnh, liên vùng,  việc tham dự VITM của Đoàn công tác Sở Du lịch TPHCM còn là cơ hội để kết nối, giới thiệu, vận động, mời các doanh nghiệp tỉnh, thành và báo chí tại VITM tham dự ITE HCMC 2019; qua đó, tiếp tục khẳng định ITE HCMC 2019 là Hội chợ Du lịch Quốc tế hàng đầu tại Việt Nam cũng như trong khu vực tiểu vùng sông Mê Kông.

M.T
TIN LIÊN QUAN

Ngắm hoa kèn hồng khoe sắc trên phố Sài Gòn

M.Q |

Mấy ngày nay, nhiều tuyến đường phố Sài Gòn ngập tràn trong màu hồng nhạt dịu dàng của hoa kèn hồng, loài hoa được ví như hoa anh đào ở miền Nam.

Du lịch “bụi” xem ngư dân nuôi cá bè và ăn tôm hùm, hàu Long Sơn

H.A.C |

Ở xã đảo Long Sơn, TP.Vũng Tàu, các du khách cũng đã khá quen thuộc với những nhà hàng bè nổi trên sông, hay các nhà hàng ven sông đã khá phổ biến. Tuy nhiên, du khách có thể có một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ, rất độc đáo và thú vị khi tham quan xã đảo Long Sơn theo phong cách du lịch “bụi”.

Những địa điểm chụp ảnh đẹp mê li bị "xóa sổ"

ANH THƯ (TH) |

Dưới "ống kính" của nhiều bạn trẻ, một vài địa điểm tưởng chừng đơn sơ nhưng trở thành nơi "sống ảo" đẹp tuyệt vời. Khi địa điểm đó bị mất đi, đã để lại nhiều tiếc nuối với cộng đồng nhiếp ảnh.

Ngắm 24 chiếc đèn lồng khổng lồ ở Lễ hội Ánh sáng 2019

M.T |

Sau thành công của Lễ hội Ánh sáng 2016 tại Hà Nội, năm nay, nhà tổ chức  mang Lễ hội đến  TPHCM với những mô hình đèn lồng khổng lồ hoàn toàn mới.

Ngắm hoa kèn hồng khoe sắc trên phố Sài Gòn

M.Q |

Mấy ngày nay, nhiều tuyến đường phố Sài Gòn ngập tràn trong màu hồng nhạt dịu dàng của hoa kèn hồng, loài hoa được ví như hoa anh đào ở miền Nam.

Du lịch “bụi” xem ngư dân nuôi cá bè và ăn tôm hùm, hàu Long Sơn

H.A.C |

Ở xã đảo Long Sơn, TP.Vũng Tàu, các du khách cũng đã khá quen thuộc với những nhà hàng bè nổi trên sông, hay các nhà hàng ven sông đã khá phổ biến. Tuy nhiên, du khách có thể có một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ, rất độc đáo và thú vị khi tham quan xã đảo Long Sơn theo phong cách du lịch “bụi”.

Những địa điểm chụp ảnh đẹp mê li bị "xóa sổ"

ANH THƯ (TH) |

Dưới "ống kính" của nhiều bạn trẻ, một vài địa điểm tưởng chừng đơn sơ nhưng trở thành nơi "sống ảo" đẹp tuyệt vời. Khi địa điểm đó bị mất đi, đã để lại nhiều tiếc nuối với cộng đồng nhiếp ảnh.

Ngắm 24 chiếc đèn lồng khổng lồ ở Lễ hội Ánh sáng 2019

M.T |

Sau thành công của Lễ hội Ánh sáng 2016 tại Hà Nội, năm nay, nhà tổ chức  mang Lễ hội đến  TPHCM với những mô hình đèn lồng khổng lồ hoàn toàn mới.