SV-League 2020: Vào sân xem miễn phí, có thể phạt nguội

NGUYỄN ĐĂNG |

SV-League 2020 sẽ chính thức khai mạc chiều 24.10 sau 2 lần tạm hoãn vì dịch COVID-19, khán giả sẽ được vào sân miễn phí để xem đội bóng của trường đại học mình thi đấu.

Giải Bóng đá Sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM mở rộng (SV-League 2020) quy tụ 8 đội bóng đến từ 8 trường đại học (ĐH). Đây là sân chơi được bầu Đức, bầu Thắng cùng những doanh nhân đam mê bóng đá khởi xướng.

8 đội bóng đã được bốc thăm và chia thành 2 bảng. Bảng A gồm Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, Trường ĐH Văn Hiến, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Bách Khoa. Bảng B gồm Trường ĐH Nông Lâm, Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật, Trường ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Cần Thơ.

Trận khai mạc sẽ diễn ra giữa trường ĐH Khoa học Tự nhiên và ĐH Văn Hiến lúc 16h30 ngày 24.10 trên sân Thống Nhất. Trước thềm giải đấu, các trường đã có sự chuẩn bị kỹ càng, dưới sự dẫn dắt của các huấn luyện viên vốn là các cựu cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam như Hà Vương Ngầu Nại, Huỳnh Hồng Sơn, Nguyễn Văn Tuấn, Cao Tùng A Vỹ, Hồ Văn Tam, Châu Đức Thành, Nguyễn Đình Long, Trần Mạnh Hùng.

Các đội dự SV-League 2020 đang có sự chuẩn bị kỹ càng cho giải đấu đầu tiên này. Ảnh: Thông Nguyễn.
Các đội dự SV-League 2020 đang có sự chuẩn bị kỹ càng cho giải đấu đầu tiên này. Ảnh: Thông Nguyễn.

Với tiêu chí đề cao sự cao thượng, tất cả cầu thủ của 8 đội bóng đều được kiểm tra kỹ lưỡng tư cách tham gia, bằng phần mềm trên nền tảng công nghệ được ban tổ chức tạo riêng cho mùa giải năm nay. Để đảm bảo sự công bằng, ban tổ chức đã mời các trọng tài có thâm niên, kinh nghiệm điều khiển các trận đấu.

Trận khai mạc có sự tham gia của hai nữ trọng tài quen thuộc là Lê Thị Ly - trọng tài cấp cao Châu Á và trợ lý 1 Trương Thị Lệ Trinh – từng tham dự 2 vòng chung kết U19 thế giới và được FIFA công nhận là trọng tài đẳng cấp Elite 2018.

Bên cạnh 4 trọng tài giám sát, mỗi trận đấu còn được ban tổ chức bố trí hệ thống camera xuyên suốt để theo dõi toàn trận. Ngoài các lỗi được trọng tài “phạt nóng” trên sân, ban tổ chức còn áp dụng hình thức “phạt nguội” dựa trên băng ghi hình từ máy quay cũng như từ các tư liệu do khán giả cung cấp.

Lễ khai mạc dự kiến có sự tham gia của gần 6.000 khán giả là sinh viên cũng như những người hâm mộ quan tâm giải đấu. Ban tổ chức sẽ không bán vé, khán giả được vào sân xem miễn phí các trận đấu. Xuyên suốt giải đấu, nhiều hoạt động bên lề hấp dẫn sẽ được triển khai như dự đoán tỉ số, cuộc thi ảnh khoảnh khác SV-League trên website và fanpage chính thức của giải.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Filip Nguyễn được chấm điểm cao nhất đội ở trận ra quân Europa League

Bảo Bình |

Thủ thành gốc Việt - Filip Nguyễn được Whoscored chấm số điểm cao nhất đội trong cuộc so tài giữa Slovan Liberec và Gent tại vòng bảng Europa League 2020/21.

Bầu Thắng: “SV-League 2020 lan tỏa tinh thần thể thao đến sinh viên”

NGUYỄN ĐĂNG |

Bầu Thắng tự tin thông qua SV-League 2020, tinh thần thể thao sẽ lan tỏa đến đông đảo sinh viên, làm nền tảng trong việc phát triển bóng đá học đường, chọn ra thêm nhân tài cho bóng đá Việt Nam.

Giải SV-League 2020 đổi thể thức, sẵn sàng khởi tranh

NGUYỄN ĐĂNG |

Sau hai lần tạm hoãn vì dịch COVID-19, Giải bóng đá Đại học Quốc gia TP.HCM mở rộng (SV-League 2020) sẵn sàng cho sự trở lại, với việc điều chỉnh về thể thức thi đấu cho phù hợp với tình hình thực tế.

Filip Nguyễn được chấm điểm cao nhất đội ở trận ra quân Europa League

Bảo Bình |

Thủ thành gốc Việt - Filip Nguyễn được Whoscored chấm số điểm cao nhất đội trong cuộc so tài giữa Slovan Liberec và Gent tại vòng bảng Europa League 2020/21.

Bầu Thắng: “SV-League 2020 lan tỏa tinh thần thể thao đến sinh viên”

NGUYỄN ĐĂNG |

Bầu Thắng tự tin thông qua SV-League 2020, tinh thần thể thao sẽ lan tỏa đến đông đảo sinh viên, làm nền tảng trong việc phát triển bóng đá học đường, chọn ra thêm nhân tài cho bóng đá Việt Nam.

Giải SV-League 2020 đổi thể thức, sẵn sàng khởi tranh

NGUYỄN ĐĂNG |

Sau hai lần tạm hoãn vì dịch COVID-19, Giải bóng đá Đại học Quốc gia TP.HCM mở rộng (SV-League 2020) sẵn sàng cho sự trở lại, với việc điều chỉnh về thể thức thi đấu cho phù hợp với tình hình thực tế.