TP.HCM: Du khách chen nhau chụp ảnh ở Đường hoa Nguyễn Huệ

M.T |

Khai mạc từ ngày 2.2, đường hoa Nguyễn Huệ thu hút đông đảo khách tham quan đến check in, chụp hình, ngắm cảnh và ghé qua đường sách Xuân mua sách. 

Tuy nhiên, lượng người đổ về khá đông, thành ra, có khi hoa chìm đi trong biển người. 

Theo nhiều du khách, năm nay, phối cảnh ở đường hoa nhiều màu sắc, chủ yếu từ hiệu ứng ánh sáng từ các đèn led. Linh vật của năm là những chú heo ngộ nghĩnh có, ngây ngô có. Tuy nhiên, các chủng loại hoa khá đơn điệu, không phủ kín đường hoa.

 
 Chen nhau chụp ảnh ở Đường hoa hôm 2.2

Đây là đường hoa thứ 16 liên tiếp diễn ra tại TPHCM để chào đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Năm nay, đường hoa được thực hiện theo chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Vững bước vươn xa”, có tổng chiều dài 720m, theo ba phân đoạn chính: Thành phố nghĩa tình giàu bản sắc, Thành phố thông minh (thành phố của tương lai) và Đô thị sáng tạo.

 
 Những chú heo đặt dọc theo đường hoa.

Tại đường hoa năm nay, nét đặc biệt là có 6 chú heo đất nghĩa tình được đặt tại 6 vị trí dọc theo đường hoa, gửi gắm đến du khách vui xuân thông điệp “Tết làm điều hay, chung tay đóng góp cho học sinh nghèo TPHCM”.

Sau khi đường hoa kết thúc, đơn vị tổ chức sẽ chuyển toàn bộ số tiền nhận được cho các em học sinh nghèo hiếu học thông qua các suất học bổng, những phần thưởng, tập, bút, đồng phục...

 
 Các quan khách dừng chân tại khu vực đặt heo đất để gửi chút quà cho các em học sinh nghèo.

Đường hoa sẽ phục vụ đến 22 giờ ngày 8.2.2019 (mùng 4 Tết).

Ngắm đường hoa và biển người trong dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ảnh: N.T.N
M.T
TIN LIÊN QUAN

Người Sài Gòn đua nhau chụp ảnh cùng “kỳ hoa dị thảo”

Trường Sơn |

29 Tết, hàng nghìn người dân TPHCM nô nức đến các điểm vui chơi giải trí, trong đó có Hội Hoa Xuân tại công viên Tao Đàn. Trong khi khí trong lành cùng với hàng trăm loài “kỳ hoa dị thảo”, ai nấy cũng muốn có cho mình những tấm ảnh kỷ niệm.

Vui như đi chợ Tết ở quê

ĐÌNH TRỌNG |

Dòng người từ thành thị đổ về quê ngày Tết. Ai cũng muốn đi chợ. Ở chợ người dân được gặp nhau sau một năm xa cách. Ở chợ người mua may, bán đắt, ai nấy đều vui tươi.

Gấp rút công tác chuẩn bị khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ dịp Tết Kỷ hợi

A.N - A.T |

Chỉ còn 3 ngày nữa, đường hoa Nguyễn Huệ sẽ chính thức mở cửa đón du khách. Hiện tại các công nhân vẫn đang tất bật để hoàn thành những công đoạn cuối cùng chuẩn bị cho ngày khai mạc. 

Cây khế nửa tỉ tạo hình đầu heo ở Hội hoa xuân Sài Gòn

M.Q |

Nhiều tò mò và thích thú khi thấy cây khế được chủ nhân tạo thành hình đầu con heo tại hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng (Q.7, TPHCM).

Người Sài Gòn đua nhau chụp ảnh cùng “kỳ hoa dị thảo”

Trường Sơn |

29 Tết, hàng nghìn người dân TPHCM nô nức đến các điểm vui chơi giải trí, trong đó có Hội Hoa Xuân tại công viên Tao Đàn. Trong khi khí trong lành cùng với hàng trăm loài “kỳ hoa dị thảo”, ai nấy cũng muốn có cho mình những tấm ảnh kỷ niệm.

Vui như đi chợ Tết ở quê

ĐÌNH TRỌNG |

Dòng người từ thành thị đổ về quê ngày Tết. Ai cũng muốn đi chợ. Ở chợ người dân được gặp nhau sau một năm xa cách. Ở chợ người mua may, bán đắt, ai nấy đều vui tươi.

Gấp rút công tác chuẩn bị khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ dịp Tết Kỷ hợi

A.N - A.T |

Chỉ còn 3 ngày nữa, đường hoa Nguyễn Huệ sẽ chính thức mở cửa đón du khách. Hiện tại các công nhân vẫn đang tất bật để hoàn thành những công đoạn cuối cùng chuẩn bị cho ngày khai mạc. 

Cây khế nửa tỉ tạo hình đầu heo ở Hội hoa xuân Sài Gòn

M.Q |

Nhiều tò mò và thích thú khi thấy cây khế được chủ nhân tạo thành hình đầu con heo tại hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng (Q.7, TPHCM).