Vui như đi chợ Tết ở quê

ĐÌNH TRỌNG |

Dòng người từ thành thị đổ về quê ngày Tết. Ai cũng muốn đi chợ. Ở chợ người dân được gặp nhau sau một năm xa cách. Ở chợ người mua may, bán đắt, ai nấy đều vui tươi.

Ghi nhận không khí Tết ở chợ phiên tại chợ Viềng, xã Nga Trường, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa từ sáng sớm đã tấp nập người mua kẻ bán.

Chợ phân ra các khu hàng như: khu hàng cá thịt, khu hàng trái cây, khu hàng hoa, khu hàng rau, khu hàng quần áo, khu hàng bánh…

Các mặt hàng ở chợ quê hầu hết đều là do người dân tự nuôi trồng, chế biến. “Hàng sạch đấy, ngon đấy! mua đi!” đó là câu chào quen thuộc của người bán. Người mua cũng chọn thứ hàng ngon nhất, đẹp nhất để về thắp hương cúng ông bà tổ tiên và ăn Tết.

Bà Mai Thị Mễ (60 tuổi) cho biết, trước đây, những năm 1980 chợ có tên là chợ Hoàng. “Khi đó, chợ đông lắm, người dân khắp nơi đổ về đây họp chợ. Người dân mang các hàng hóa đặc trương của vùng quê từ Nam Định, Ninh Bình và của Thanh Hóa về buôn bán. 5 ngày mới có một phiên chợ. Ngày nay, chợ không còn đông nữa, nhưng cứ một dịp Tết đến, vào phiên chợ chính ngày 28.12 Âm lịch chợ lại đông đúc trở lại”.

“Chợ Tết vui lắm, người mua thì đông, người bán thì dễ. Người dân mua hàng hóa cho nhau như chia sẻ niềm vui ngày Tết” -  bà Mễ nói.

Từ sáng sớm người dân đã đưa hoa ra chợ.
Từ sáng sớm người dân đã đưa hoa ra chợ.
Từ 7h đã rất đông người bán dọn hàng ra chợ.
Từ 7h đã rất đông người bán dọn hàng ra chợ.
Đến 7h30 người dân tấp nập đi mua sắm đồ tết.
Đến 7h30 người dân tấp nập đi mua sắm đồ tết.
 
 
Ở hàng mía, người dân lựa những cây mía đẹp để cúng.
Ở hàng mía, người dân lựa những cây mía đẹp để cúng.
 
 
Tại khu hàng lá, người dân lựa bó lá dong để về gói bánh chưng, bánh răng bừa.
Tại khu hàng lá, người dân lựa bó lá dong để về gói bánh chưng, bánh răng bừa.
Trẻ nhỏ vui cười được đi chợ tết cùng mẹ.
Trẻ nhỏ vui cười được đi chợ tết cùng mẹ.
Những bó lá chuối khô được người dân kỳ công chuẩn bị để gói bánh mật.
Những bó lá chuối khô được người dân kỳ công chuẩn bị để gói bánh mật.
Còn đây là hàng mật mía. Mật mía là nguyên liệu chính để làm món bánh mật. Ngoài ra có thể sử dụng mật mía để chấm bánh chưng.         
Còn đây là hàng mật mía. Mật mía là nguyên liệu chính để làm món bánh mật. Ngoài ra có thể sử dụng mật mía để chấm bánh chưng.
Còn đây là hàng mật mía. Mật mía là nguyên liệu chính để làm món bánh mật. Ngoài ra có thể sử dụng mật mía để chấm bánh chưng.
Khu hàng cá, người dân chọn ngững con cá tươi nguyên vừa được bắt từ dưới ao lên.
Khu hàng cá, người dân chọn ngững con cá tươi nguyên vừa được bắt từ dưới ao lên.
Khu hàng cá, người dân chọn ngững con cá tươi nguyên vừa được bắt từ dưới ao lên.
Điểm bán gạo nếp, đậu, lạc.
Điểm bán gạo nếp, đậu, lạc.
Người dân chọn mua gà trống về thịt thắp hương ngày 30 và mùng 1 Tết.
Người dân chọn mua gà trống về thịt thắp hương ngày 30 và mùng 1 Tết.
Mây cũng là thứ trái cây được chọn đặt lên mâm ngũ quả.
Mây cũng là thứ trái cây được chọn đặt lên mâm ngũ quả.
Mây cũng là thứ trái cây được chọn đặt lên mâm ngũ quả.
Những trái dứa đẹp đẹp để thắp hương.
Những trái dứa đẹp đẹp để thắp hương.
Chiếu cói là sản phẩm thủ công đặc trưng của vùng quê Nga Sơn, Thanh Hóa.
Chiếu cói là sản phẩm thủ công đặc trưng của vùng quê Nga Sơn, Thanh Hóa.
 
 
 
 
Khi đói bụng, người dân cớ thể vào hàng bánh cuốn, bánh xèo ở chợ ăn.

Khi đói bụng, người dân có thể vào hàng bánh cuốn, bánh xèo ở chợ ăn.

 
 
Chợ tết, ai cũng vui cười.
Chợ tết, ai cũng vui cười.
Chợ tết, ai cũng vui cười.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

1.900 công nhân vệ sinh TPHCM sẽ làm việc xuyên đêm dịp Tết

ĐÔNG ANH |

Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP HCM  vừa triển khai kế hoạch phục vụ vệ sinh công cộng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Theo đó, từ ngày 2.2 đến ngày 9.2.2019 (tức từ ngày 28 tháng Chạp âm lịch đến ngày mồng 5 Tết), đơn vị sẽ bố trí tăng cường lực lượng thực hiện quét, thu gom, vận chuyển và xử lý rác cả ngày lẫn đêm.

Tiếp tục giảm giá mạnh nhiều mặt hàng Tết đến tận 30 Tết

Thiên Thư |

Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food trên cả nước đang rầm rộ giảm giá hàng tết khiến siêu thị lúc nào cũng đông khách. Càng về cận tết, không khí mua sắm ngày càng nhộn nhịp, tập trung mạnh vào nhóm hàng thực phẩm tươi sống nhất là các loại đặc sản các vùng miền.

Cảnh báo trộm cắp xe máy, cậy cửa nhà những ngày cận Tết

Đình Trọng |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, tình trạng trộm cắp tài sản tại Bình Dương diễn biến phức tạp, thậm chí có những vụ cướp giật tài sản ngay ở khu dân cư đông đúc. Tài sản bị trộm cướp chủ yếu là xe máy, bị hại thường là người lao động ở trọ. Mất tài sản lớn dịp cuối năm, nhiều người lâm vào hoàn cảnh khó khăn.

Chợ hoa bến Bình Đông những ngày cận Tết

Anh Tú - Anh Nhàn |

Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, trên bến Bình Đông tại quận 8, TPHCM lại tấp nập nhiều ghe, thuyền chở hàng trăm loại hoa kiểng từ miền Tây lên, tạo nên con đường đầy màu sắc. Điều này góp phần  tạo nên một nét văn hóa đặc sắc trong những ngày giáp Tết ở thành phố.

1.900 công nhân vệ sinh TPHCM sẽ làm việc xuyên đêm dịp Tết

ĐÔNG ANH |

Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP HCM  vừa triển khai kế hoạch phục vụ vệ sinh công cộng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Theo đó, từ ngày 2.2 đến ngày 9.2.2019 (tức từ ngày 28 tháng Chạp âm lịch đến ngày mồng 5 Tết), đơn vị sẽ bố trí tăng cường lực lượng thực hiện quét, thu gom, vận chuyển và xử lý rác cả ngày lẫn đêm.

Tiếp tục giảm giá mạnh nhiều mặt hàng Tết đến tận 30 Tết

Thiên Thư |

Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food trên cả nước đang rầm rộ giảm giá hàng tết khiến siêu thị lúc nào cũng đông khách. Càng về cận tết, không khí mua sắm ngày càng nhộn nhịp, tập trung mạnh vào nhóm hàng thực phẩm tươi sống nhất là các loại đặc sản các vùng miền.

Cảnh báo trộm cắp xe máy, cậy cửa nhà những ngày cận Tết

Đình Trọng |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, tình trạng trộm cắp tài sản tại Bình Dương diễn biến phức tạp, thậm chí có những vụ cướp giật tài sản ngay ở khu dân cư đông đúc. Tài sản bị trộm cướp chủ yếu là xe máy, bị hại thường là người lao động ở trọ. Mất tài sản lớn dịp cuối năm, nhiều người lâm vào hoàn cảnh khó khăn.

Chợ hoa bến Bình Đông những ngày cận Tết

Anh Tú - Anh Nhàn |

Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, trên bến Bình Đông tại quận 8, TPHCM lại tấp nập nhiều ghe, thuyền chở hàng trăm loại hoa kiểng từ miền Tây lên, tạo nên con đường đầy màu sắc. Điều này góp phần  tạo nên một nét văn hóa đặc sắc trong những ngày giáp Tết ở thành phố.