UEFA cho phép cổ động viên trở lại sân nhưng số lượng hạn chế

TAM NGUYÊN |

Fan hâm mộ bóng đá ở Châu Âu đón tin vui từ UEFA...

Sau thành công ban đầu của việc cho phép cổ động viên vào sân ở trận Siêu cúp Châu Âu, Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) sẽ thực hiện những bước tiếp theo để đưa bóng đá dần trở lại trạng thái bình thường.

Ở trận tranh Siêu cúp Châu Âu giữa Bayern Munich và Sevilla hôm 23.9 vừa qua, đã có khoảng 15.000 người hâm mộ được cho phép vào sân Puskas Arena ở Budapest (Hungary). Với việc kiểm soát và thực hiện việc phòng chống dịch COVID-19 một cách nghiêm ngặt, báo cáo cho thấy tín hiệu tích cực để UEFA có thể tiếp tục mở rộng việc cho phép cổ động viên vào sân ở các trận đấu quốc tế sắp tới.

Những ngày gần đây, dịch COVID-19 có dấu hiệu bùng phát trở lại ở một số quốc gia Châu Âu, tuy nhiên, cách thức thực hiện của UEFA đang khá hiệu quả để họ hướng tới việc cho phép các câu lạc bộ và các quốc gia để cổ động viên vào sân, bắt đầu từ loạt trận UEFA Nations League cuối tuần sau.

UEFA bật đèn xanh nhưng tất nhiên, việc các nơi có được thực hiện hay không vẫn tùy thuộc vào luật và quy định của địa phương, của từng quốc gia. Trước mắt, UEFA sẽ tiếp tục theo dõi tình hình, nhưng các quan chức của tổ chức này tin rằng, đã đến lúc các cổ động viên trở lại các sân, qua đó sẽ giảm bớt phần nào tác động kinh tế của cuộc khủng hoảng dịch bệnh.

Mọi thứ phụ thuộc vào chính quyền, các nhà chức trách của mỗi quốc gia, nhưng việc người hâm mộ hiện diện trong các trận đấu bóng đá trở lại bây giờ là một khả năng thực tế.

Theo ghi nhận, số lượng cổ động viên có mặt sẽ bị giới hạn ở 30% sức chứa của sân, trong khi các cổ động viên sân khách sẽ không được phép cho đến khi có thông báo mới.

Các trận đấu thuộc thẩm quyền tổ chức của UEFA có thể không có cổ động viên nếu chính quyền địa phương không cho phép. Trong trường hợp được phép, số lượng cổ động viên chỉ có thể đạt mức 30% sức chứa của sân nếu giới hạn do chính quyền địa phương đặt ra không thấp hơn. Khi đó, giới hạn thấp hơn sẽ được áp dụng.

Giữ khoảng cách sẽ là bắt buộc đối với cổ động viên, và các biện pháp phòng ngừa khác như sử dụng khẩu trang phải được thực hiện theo quy định của địa phương.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Filip Nguyễn lần đầu thi đấu tại vòng bảng cúp Châu Âu

Bảo Bình |

Đánh bại APOEL với tỉ số 1-0 ở vòng play-off, Filip Nguyễn và đồng đội tại Slovan Liberec đã chính thức giành vé tham dự vòng bảng Europa League.

Huyền thoại Juventus háo hức chờ "đại chiến" Messi - Ronaldo

Bảo Bình |

Phó Chủ tịch Juventus - Pavel Nedved cực phấn khích khi lá thăm may rủi đưa hai đội bóng sở hữu Ronaldo và Messi gặp nhau tại vòng bảng Champions League.

Ronaldo và Messi trượt top 3 Cầu thủ xuất sắc nhất UEFA mùa 2019/20

Bảo Bình |

Ba ngôi sao Kevin De Bruyne (Man City), Robert Lewandowski (Bayern Munich) và Manuel Neuer (Bayern Munich) là những cái tên cạnh tranh danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất UEFA mùa 2019/20.

Filip Nguyễn lần đầu thi đấu tại vòng bảng cúp Châu Âu

Bảo Bình |

Đánh bại APOEL với tỉ số 1-0 ở vòng play-off, Filip Nguyễn và đồng đội tại Slovan Liberec đã chính thức giành vé tham dự vòng bảng Europa League.

Huyền thoại Juventus háo hức chờ "đại chiến" Messi - Ronaldo

Bảo Bình |

Phó Chủ tịch Juventus - Pavel Nedved cực phấn khích khi lá thăm may rủi đưa hai đội bóng sở hữu Ronaldo và Messi gặp nhau tại vòng bảng Champions League.

Ronaldo và Messi trượt top 3 Cầu thủ xuất sắc nhất UEFA mùa 2019/20

Bảo Bình |

Ba ngôi sao Kevin De Bruyne (Man City), Robert Lewandowski (Bayern Munich) và Manuel Neuer (Bayern Munich) là những cái tên cạnh tranh danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất UEFA mùa 2019/20.