Tin nhắn trên Facebook, Instagram có khả năng tự biến mất?

Bảo Trân (Theo CNET) |

Đây là một tính năng mới của Facebook, cho phép người dùng thiết lập thời gian tin nhắn tự động biến mất sau cuộc trò chuyện.

Các nền tảng Facebook và Instagram đang áp dụng một “mẹo” từ Snapchat. Mới đây, Facebook cho biết đang chuẩn bị cho ra đời một cách gửi tin nhắn mới trong cả hai ứng dụng này. Tính năng này sẽ tự động biến mất khi phiên trò chuyện được đóng lại.

Tính năng này được gọi là “Vanish mode” (chế độ biến mất), có sẵn trong dịch vụ nhắn tin của Facebook (Messenger) và trong tin nhắn trực tiếp trên Instagram đối với thiết bị đã cập nhật các ứng dụng trò chuyện này. Vào tháng 9, Facebook đã giới thiệu cách người dùng có thể trò chuyện với bạn bè trên Instagram và ngược lại mà không cần chuyển đổi ứng dụng.

Với Vanish mode, Messenger cho phép người dùng thiết lập các tin nhắn của họ biết mất trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, việc thiết lập chế độ này đồng nghĩa với việc tin nhắn của bạn sẽ tự động biến mất và sẽ không thể tìm lại nội dung tin nhắn cũ. Tính năng này từng “khuấy đảo” cộng đồng thanh thiếu niên trên ứng dụng Snapchat.

Người dùng có thể sử dụng thao tác vuốt để bật tắt chế độ biến mất trên Messenger. Ảnh: Facebook
Người dùng có thể sử dụng thao tác vuốt để bật tắt chế độ biến mất trên Messenger. Ảnh: Facebook

Việc quấy rối và bắt nạt qua mạng vẫn đang là vấn nạn trên mạng xã hội, nội dung tin nhắn có thể biến mất này cũng sẽ đặt ra một thách thức cho những người kiểm duyệt nội dung. Facebook cho biết người dùng có thể chụp ảnh màn hình tin nhắn và chặn hay báo cáo cuộc trò chuyện. Hiện nay, khi người dùng chụp ảnh màn hình tin nhắn, đối phương sẽ ngay lập tức nhận được thông báo. Các cuộc trò chuyện bị báo cáo trên Messenger sẽ bao gồm các tin nhắn tạm thời trong vòng một giờ sau khi chúng biến mất. Tương tự, trên Instagram, những loại tin nhắn này sẽ được đưa vào báo cáo của người dùng trong vòng 14 ngày sau khi tin nhắn đã được xem.

Để bật chế độ biến mất, người dùng phải vuốt lên trong chuỗi trò chuyện hiện có. Khi vuốt lên một lần nữa, người dùng sẽ quay lại cuộc trò chuyện thông thường của họ. Người dùng cũng có thể gửi các meme, GIF, nhãn dán hoặc các biểu tượng cảm xúc ở chế độ này như phiên bản bình thường trước đây.

Bảo Trân (Theo CNET)
TIN LIÊN QUAN

Facebook thử nghiệm ‘dark mode’ trên cả iOS và Android

Bảo Trân (Theo Cnet) |

Facebook đang triển khai ‘dark mode’ (chế độ tối) cho các thiết bị iOS và Android. Hãy kiểm tra xem điện thoại của mình đã được cập nhật chưa và thử chế độ này theo hướng dẫn dưới đây.

Facebook cho phép hiển thị các cuộc thảo luận nhóm công khai

Bảo Trân (Theo The Verge) |

Facebook hiện đang mở rộng phạm vi tiếp cận của các nhóm công khai với những tính năng mới, cho phép nhiều người tham gia vào các nhóm thảo luận. Đồng nghĩa với việc hiển thị nhiều thông tin của các cộng đồng bất chính hay nguy hiểm cho người sử dụng hơn. Facebook đã công bố nhiều bản cập nhật cho những nhóm tự kiểm duyệt và cả nhóm thảo luận trên bảng tin người dùng.

Đưa giao diện cũ của Facebook trở lại nhanh nhất bằng cách nào?

Minh Hương |

Old Layout for Facebook - tiện ích mở rộng có thể giúp người dùng mạng xã hội Facebook có thể trở lại giao diện cũ chỉ trong 5 phút.

Facebook thử nghiệm ‘dark mode’ trên cả iOS và Android

Bảo Trân (Theo Cnet) |

Facebook đang triển khai ‘dark mode’ (chế độ tối) cho các thiết bị iOS và Android. Hãy kiểm tra xem điện thoại của mình đã được cập nhật chưa và thử chế độ này theo hướng dẫn dưới đây.

Facebook cho phép hiển thị các cuộc thảo luận nhóm công khai

Bảo Trân (Theo The Verge) |

Facebook hiện đang mở rộng phạm vi tiếp cận của các nhóm công khai với những tính năng mới, cho phép nhiều người tham gia vào các nhóm thảo luận. Đồng nghĩa với việc hiển thị nhiều thông tin của các cộng đồng bất chính hay nguy hiểm cho người sử dụng hơn. Facebook đã công bố nhiều bản cập nhật cho những nhóm tự kiểm duyệt và cả nhóm thảo luận trên bảng tin người dùng.

Đưa giao diện cũ của Facebook trở lại nhanh nhất bằng cách nào?

Minh Hương |

Old Layout for Facebook - tiện ích mở rộng có thể giúp người dùng mạng xã hội Facebook có thể trở lại giao diện cũ chỉ trong 5 phút.